Người lao động mong giảm giá điện, nước, thuê nhà: Chắt chiu từng đồng duy trì đời sống

ANH THƯ - QUẾ CHI |

Giảm tiền điện, nước, thuê nhà vào lúc này là được đồng nào, người lao động (NLĐ) quý đồng đó. Kiến nghị miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chạm vào mong muốn của biết bao NLĐ trong thời điểm này.

Vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà

Bộ LĐTBXH vừa có văn bản yêu cầu các địa phương thực hiện các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Bộ LĐTBXH cho hay, hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, đã và đang tác động đến đời sống của người dân, nhất là người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người thu nhập thấp, NLĐ ngoại tỉnh sinh sống làm việc ở các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội.

Đặc biệt, nhiều người dân, NLĐ do giãn, hoãn hoặc mất việc làm, không có thu nhập dẫn đến không có điều kiện bảo đảm nhu cầu cơ bản về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm sinh hoạt hằng ngày, di chuyển tự phát bằng phương tiện cá nhân rời khỏi TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và một số tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về quê. Việc di chuyển này không an toàn cho người dân, gây khó khăn trong phòng, chống dịch. Trong bối cảnh này, Bộ LĐTBXH kiến nghị các địa phương thực hiện miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà.

Là một cư dân trong những khu vực nhiều khu công nghiệp, công nhân (CN) sinh sống và làm việc trên địa bàn, ông Hoàng Đức Khang - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) - cho biết, những đợt COVID-19 trước đây, UBND xã đã giao cho hội phụ nữ đến những nhà trọ trong khu vực vận động giảm tiền nhà cho NLĐ. Cũng có nhiều chủ nhà trọ đã giảm tiền nhà trọ, hỗ trợ công nhân lúc khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Theo ông Khang, do nhiều khu vực tại địa phương đang bị phong toả, nên chưa thể thống kê cụ thể chủ trọ giảm tiền thuê nhà cho NLĐ. Nếu có kiến nghị của các cơ quan, địa phương sẽ tiếp tục triển khai vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê cho NLĐ.

Giảm 300.000 đồng/tháng là hỗ trợ cho CN nhiều rồi!

Gia đình anh Đồng Trọng Khánh đang thuê trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Nơi anh thuê trọ khá rộng rãi, nhưng đã xuống cấp, hư hỏng. Thời gian này, vợ anh đang đi sản xuất “3 tại chỗ” tại doanh nghiệp, còn anh và 2 con ở nhà. Một tuần nay, do sống trong khu phong toả, anh Khánh phải nghỉ làm. Trước đây, vợ và 2 con ở quê, một mình anh thuê trọ tại khu công nghiệp để kiếm tiền gửi về cho gia đình. Sống một mình, anh có thể ăn uống đạm bạc, nên đỡ tốn kém. Mỗi tháng, trừ tiền gửi về quê, anh có thể dành dụm được 1-2 triệu đồng.

Còn khi có vợ, con lên, bữa cơm gia đình anh phải tươm tất hơn, nhiều thịt cá hơn để đảm bảo dinh dưỡng. Và vì vậy, chi phí sinh hoạt của cả nhà sẽ tăng lên. Trong khi đó, dịch COVID-19 khiến việc làm ít đi, anh chỉ được đi làm luân phiên, thu nhập giảm rõ rệt. Nhiều tháng nay, vợ chồng anh hầu như không dành dụm được đồng nào.

“Một tuần nay, do nơi ở tôi đang bị phong toả, nên tôi phải nghỉ ở nhà. Nghỉ làm như này chắc tôi chỉ được 70% lương, không đáng là bao. Vợ tôi vẫn đi làm, được khoảng 10 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, chi phí nuôi 2 con rất tốn kém. Một tháng, tôi phải trả tiền thuê trọ là 1 triệu đồng. Ngoài ra, tiền điện là 3.000 đồng/số; tiền nước là 80.000 đồng/tháng (nước giếng khoan), tính ra, một tháng tôi phải trả 400.000-500.000 tiền điện, nước” - anh Khánh chia sẻ.

Vì vậy, anh Khánh rất mong được miễn giảm tiền thuê trọ, tiền điện nước để gia đình bớt đi phần nào khó khăn trong thời điểm cuộc sống gia đình đang bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch COVID-19 này. “Tôi mong được chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà khoảng 300.000 đồng/tháng để tôi dùng số tiền này trả vào tiền điện nước, vậy là đã hỗ trợ cho CN rất nhiều rồi, giúp họ vượt qua giai đoạn chật vật này” - anh Khánh bày tỏ.

Cũng giống như anh Khánh, chị Văn Thị Thuỷ - đang thuê trọ tại thôn Bầu - cũng rất mong được giảm tiền thuê nhà cũng như tiền điện nước. Chồng và 2 con ở quê Bắc Giang, còn chị Thuỷ một mình xa quê. Trước đây, khi chưa có dịch COVID-19, chị Thuỷ còn “được” tăng ca, thu nhập được khoảng 11 triệu đồng/tháng. Nhưng từ khi dịch COVID-19 ập đến, một tuần chị chỉ được đi làm 4-5 buổi, còn lại nghỉ, thu nhập vì vậy cũng giảm đi.

“Phòng trọ tôi thuê đã xuống cấp, lại chật hẹp nên giá thuê là 500.000 đồng/tháng. Tiền điện nước khoảng 400.000-500.000 đồng. Với thu nhập giảm hiện nay, tôi rất mong được miễn giảm giá nhà trọ, điện nước để cuộc sống đỡ khó khăn, chật vật, dành dụm được tiền để gửi về quê nuôi các con” - chị Thuỷ hy vọng.

Hiện có 10 phòng trọ cho thuê, bà Lê Thị Tuyết (60 tuổi, chủ khu trọ tại xã Kim Chung) cho biết: “Chúng tôi cũng biết do dịch COVID-19, CN bị ảnh hưởng nhiều, nhiều người không đều việc, ngày nghỉ ngày đi làm. Biết vậy tôi hay nhiều chủ nhà trọ khác cũng có giảm giá nước, nhà trọ cho công nhân, để chia sẻ phần nào lúc họ gặp khó khăn”.

ANH THƯ - QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Kon Tum gửi 50 tấn nông sản giúp người lao động ở Bình Dương

Thanh Hòa |

Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum hỗ trợ rau, củ, quả tươi cho đoàn viên, người lao động tỉnh Bình Dương gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Nhà trọ 0 đồng cho người lao động ở TPHCM

MINH QUÂN |

Nhiều địa phương tại TPHCM phát động chương trình miễn giảm tiền nhà trọ, "nhà trọ 0 đồng" nhằm chia sẻ tiền thuê với những người khó khăn, nhất là công nhân, người lao động.

Hỗ trợ 90 triệu đồng cho 450 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngọc Tân |

Liên đoàn Lao động huyện Lương Sơn (tỉnh Hoà Bình) phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Lâm Sơn tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho Công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn Kon Tum gửi 50 tấn nông sản giúp người lao động ở Bình Dương

Thanh Hòa |

Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum hỗ trợ rau, củ, quả tươi cho đoàn viên, người lao động tỉnh Bình Dương gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Nhà trọ 0 đồng cho người lao động ở TPHCM

MINH QUÂN |

Nhiều địa phương tại TPHCM phát động chương trình miễn giảm tiền nhà trọ, "nhà trọ 0 đồng" nhằm chia sẻ tiền thuê với những người khó khăn, nhất là công nhân, người lao động.

Hỗ trợ 90 triệu đồng cho 450 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngọc Tân |

Liên đoàn Lao động huyện Lương Sơn (tỉnh Hoà Bình) phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Lâm Sơn tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho Công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng.