Người lao động mong được hỗ trợ tiền thuê luật sư khởi kiện Cty Hàm Long

Tất Thảo |

Ngày 14.8, bà Trịnh Thị Ngân cho biết, bà đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Cty Luật TNHH Tiến Minh (TP. Hà Nội) để Cty này cử luật sư tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ủy quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà trong vụ án khởi kiện Cty dịch vụ bảo vệ Hàm Long (Cty Hàm Long). Chi phí thuê luật sư là 10 triệu đồng/vụ.

Trong khi đó, từ khi xảy ra vụ việc đến nay đã là hơn 1 năm, bà vẫn chưa xin được việc, mặc dù đã gửi đơn xin việc ở nhiều nơi. “Không có thu nhập, mọi chi phí chỉ trông chờ vào khoản lương hưu 3 triệu đồng/tháng (trước khi làm tại Cty bảo vệ Hàm Long, bà Ngân đã đủ điều kiện hưởng lương hưu sau quãng thời gian công tác tại một đơn vị khác), nên cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn”- bà Ngân cho biết. Lương hưu của bà chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày, vì vậy, số tiền thuê luật sư là số tiền rất lớn đối với bà. Nhiều NLĐ khác cũng cùng trong hoàn cảnh khó khăn như bà.

Bà Ngân kể lại, thời gian đầu sau khi vụ việc xảy ra, bà gửi đơn xin việc tại một Cty bảo vệ ở gần nhà. “Họ đã nhận đơn, nhưng không hiểu sao sau đó lại trả hồ sơ cho tôi. Khi tôi hỏi nguyên nhân, họ hỏi tôi có phải tôi là một người tham gia đình công và câu kết với dân xã hội không. Tôi nói là chúng tôi không đình công, mà chỉ là có ý kiến đòi tăng lương và bị đuổi việc; và tôi không cấu kết với xã hội đen. Thế nhưng, họ vẫn không nhận tôi vào làm việc”- bà Ngân kể lại.

Sau đó, bà Ngân còn gửi đơn xin việc ở một số nơi khác, nhưng đều bị từ chối mà bà không biết lý do tại sao. Bà rất mong được LĐLĐ TP. Bắc Ninh hỗ trợ cho bà và các đồng nghiệp cũ.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Danh Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Bắc Ninh cho biết, LĐLĐ TP. Bắc Ninh đã có chủ trương hỗ trợ 10 triệu đồng để thuê luật sư trong vụ việc những NLĐ khởi kiện Cty Hàm Long. Theo ông Hoa, con số hỗ trợ trên căn cứ vào quy định của Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan CĐ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Điều 9 về Chế độ bảo vệ NLĐ của quyết định này có quy định, trong chi cho công tác khởi kiện và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án tranh chấp LĐ tập thể và cá nhân tại TA, thì mức chi tiền thuê luật sư mức tối đa 10.000.000 đồng/vụ. Đối với các vụ án có tính chất phức tạp do Ban Thường vụ CĐ quyết định và ký kết hợp đồng thuê khoán vụ việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Như vậy, LĐLĐ TP. Bắc Ninh cho rằng việc NLĐ khởi kiện Cty Hàm Long chỉ là một vụ khởi kiện; trong khi đó, thực tế 12 NLĐ nhưng có 3 vụ khởi kiện Cty đó là của bà Ngân; của ông Lê Quang Trung (nguyên là Đội trưởng Đội mục tiêu) và của 9 NLĐ còn lại. Chính vì vậy, bà Ngân và những NLĐ khác mong muốn được nhận hỗ trợ nhiều hơn.

“Nếu được hỗ trợ thì tôi sẽ được động viên, tiếp thêm cả về vật chất lẫn tinh thần để có thể đối đầu với một Cty có thế lực, để đòi lại quyền lợi hợp pháp cho tôi và những NLĐ khác. Vì vậy, hơn bao giờ hết, tôi rất mong được sự hỗ trợ này” - bà Ngân cho biết.

Như Báo Lao Động đã phản ánh trong những bài viết trước, sau khi NLĐ ngừng việc đề nghị Cty Hàm Long (Bắc Ninh) tăng lương, thay vì tổ chức đối thoại, Cty đã sa thải 14 NLĐ với lý do “Vi phạm nội quy, quy chế của Cty Hàm Long và Nhà máy Việt Pan Pacific World (nơi NLĐ làm việc)”; đồng thời gửi thông báo đến cơ quan CA, xúc phạm danh dự của NLĐ...

Sau quá trình gửi đơn kiến nghị giải quyết vụ việc, Cty mới chi trả lương tháng 4.2016 cho các nhân viên bảo vệ; thu hồi các quyết định thôi việc trái luật; tiếp nhận lại 3 NLĐ có nhu cầu tiếp tục làm việc. Tuy vậy, Cty vẫn chưa bồi thường cho NLĐ. Do vậy, NLĐ đã khởi kiện Cty ra TAND TP. Bắc Ninh.

Sau khi thụ lý vụ án lao động, TAND TP. Bắc Ninh có quyết định tạm đình chỉ vụ án “tranh chấp LĐ cá nhân” giữa nguyên đơn là bà Trịnh Thị Ngân và bị đơn là Cty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long. Nguyên nhân của quyết định này là do xét thấy cần đợi kết quả thực hiện ủy thác thu thập chứng cứ của Tòa án mới giải quyết được vụ án quy định theo Điều 214 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Tất Thảo
TIN LIÊN QUAN

Tướng hàng đầu Mỹ đến Hàn Quốc, khả năng chiến tranh tăng lên

G.M |

Các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ chưa xảy ra trong thời gian gần, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Xác định danh tính nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh

Cường Ngô |

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin về vụ nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh trên phố, gây xôn xao dư luận.

Luật sư bị kiện đòi hơn 82 tỷ đồng vì dẫn bài báo gây bất lợi cho doanh nghiệp?

Bảo Thắng |

Một doanh nghiệp vừa gửi đơn khởi kiện một luật sư, thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội, với số tiền đòi bồi thường hơn 82 tỷ đồng. Sau buổi làm việc, phía lãnh đạo Đoàn luật sư TP Hà Nội cho hay, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đoàn.

Xe tải đối đầu, cửa ngõ thủ đô tắc nghẽn

Cường Ngô |

Hai xe tải va chạm nhau, chắn ngang đường làm giao thông qua tuyến QL1A (cũ) đoạn qua huyện Thường Tín (Hà Nội) khiến khu vực này ùn tắc nhiều giờ.

Khi “đùng một cái” thuế tăng 400%

Đào Tuấn |

Thuế tăng gấp 3-4 lần sau chỉ một đêm không phải là sốc mà là rất sốc. Sốc không phải chỉ ở tỷ lệ % tăng thêm như một mũi tên thẳng đứng mà sốc còn ở cả cách chúng ta chưa lường được khả năng chịu đựng của dân.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Tướng hàng đầu Mỹ đến Hàn Quốc, khả năng chiến tranh tăng lên

G.M |

Các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ chưa xảy ra trong thời gian gần, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Xác định danh tính nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh

Cường Ngô |

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin về vụ nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh trên phố, gây xôn xao dư luận.

Luật sư bị kiện đòi hơn 82 tỷ đồng vì dẫn bài báo gây bất lợi cho doanh nghiệp?

Bảo Thắng |

Một doanh nghiệp vừa gửi đơn khởi kiện một luật sư, thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội, với số tiền đòi bồi thường hơn 82 tỷ đồng. Sau buổi làm việc, phía lãnh đạo Đoàn luật sư TP Hà Nội cho hay, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đoàn.

Xe tải đối đầu, cửa ngõ thủ đô tắc nghẽn

Cường Ngô |

Hai xe tải va chạm nhau, chắn ngang đường làm giao thông qua tuyến QL1A (cũ) đoạn qua huyện Thường Tín (Hà Nội) khiến khu vực này ùn tắc nhiều giờ.

Khi “đùng một cái” thuế tăng 400%

Đào Tuấn |

Thuế tăng gấp 3-4 lần sau chỉ một đêm không phải là sốc mà là rất sốc. Sốc không phải chỉ ở tỷ lệ % tăng thêm như một mũi tên thẳng đứng mà sốc còn ở cả cách chúng ta chưa lường được khả năng chịu đựng của dân.