Xoay xở đủ nghề, chờ ngày làm việc trở lại
Chị Nguyễn Thị Thủy (trú xã Phước Đồng, Nha Trang) - nhân viên khu du lịch Trăm Trứng - nghỉ việc không lương 5 tháng nay. Một mình nuôi 2 con, cuộc sống vốn đã khó khăn, nay công việc đột ngột mất đi, chị Thuỷ phải xoay sang tìm hiểu cách bán hàng các sản phẩm như xoài sấy, hải sản...
Ngay tại Hội An, dù du lịch đã bắt đầu hồi phục, nhưng người lao động (NLĐ) vẫn rất khó khăn về việc làm. Ông Nguyễn Nho Lan - thành viên của Nghiệp đoàn xích lô ở Hội An - cho biết: “Các tour du lịch hiếm hoi nên việc du khách đi xích lô rất ít. Cả ngày nay, tôi ngồi đây nhưng chưa kiếm được đồng nào. Ngày nào hên, tôi kiếm cao nhất được 100.000 đồng, còn lại về tay trắng” - ông Lan nói.
Theo ông Phan Phước Tùng - Trưởng Nghiệp đoàn xích lô Hội An, nghiệp đoàn có khoảng 100 người tham gia nhưng hiện nay chỉ có 30 người đang đi nhưng không có khách. Từ sau Tết Nguyên đán đến giờ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hiệp hội nghề xích lô gần như không có thu nhập. Hiện một số anh em trong hội thì người ở nhà giữ cháu, người làm phụ hồ, hay làm các công việc nhà nông khác để kiếm thêm thu nhập.
Khoảng đầu tháng 10.2019, chị Trần Thị Huyền (29 tuổi, quê Nghệ An) nghỉ sinh con gái thứ hai. Đến đầu tháng 4.2020, chị Huyền quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, thời điểm trở lại làm việc cũng là lúc chị phải nói lời chia tay với công việc đã gắn bó suốt 3 năm qua. Chị Huyền chia sẻ: “Tôi bị mất việc làm. Còn chồng tôi làm lái xe cho công ty du lịch nên thời gian vừa rồi cũng bị tạm nghỉ việc, phải đăng ký xin đi làm shipper (vận chuyển hàng hóa). Hiện hoàn cảnh của chúng tôi rất khó khăn”.
Chị Huyền cũng đã bán hàng online, nhưng con nhỏ hay quấy khóc nên công việc này không phù hợp. Đến thời điểm bây giờ, chị Huyền quyết định đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội (TTDVVL) nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN).
Cũng đột ngột bị mất việc do tác động của dịch COVID-19, chị Trần Ngọc Bích (30 tuổi, quê Hải Phòng) buộc phải xoay sang làm phụ việc tại một quán ăn để có tiền nộp học phí khi con đi học trở lại và chi tiêu trong gia đình. Chị Bích cũng đã đến TTDVVL Hà Nội để nộp hồ sơ xin hưởng TCTN với hy vọng có được một khoản tiền đắp đổi trong thời gian tìm được công việc mới.
Hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng
Ông Nguyễn Văn Khả - Giám đốc TTDVVL tỉnh Khánh Hòa - cho biết, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có hơn 12.500 LĐ đăng ký hưởng TCTN. Rất nhiều LĐ đến đăng ký tìm việc nhưng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN) trong tháng 4 không có. Tháng 5, trung tâm chỉ nhận được đăng ký nhu cầu tuyển dụng 600 LĐ, tháng 6 là 250 LĐ, giảm hẳn so với cùng kỳ 2019. Trong đó, đa số tuyển dụng các ngành nghề điện, cơ khí, giày da, đông lạnh, du lịch gần như rất ít.
“Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết chế độ cho NLĐ và kết nối tìm kiếm giới thiệu việc làm các ngành nghề khác, làm bán thời gian, theo công nhật để hỗ trợ NLĐ” - ông Khả nói.
Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc TTDVVL TP.Đà Nẵng - cho hay, hiện số người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 400-500 người/ngày. Theo ông Thành, trong tháng 1 và 2.2020, số LĐ nộp sơ hồ thất nghiệp vẫn còn bình thường với với các năm trước, với hơn 1.700 người. Tuy nhiên, đến tháng 3, số LĐ nộp hồ sơ tăng đột biến (3.453 người, tăng 217% so với tháng 2). Điều này cho thấy rõ sự ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Tổng kết quý I/2020, Đà Nẵng có 5.211 LĐ nộp hồ sơ, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê của TTDVVL Đà Nẵng, ngành nghề có số lượng LĐ nộp hồ sơ đăng ký hưởng TCTN nhiều thuộc về nhà hàng - khách sạn - du lịch với 2.429 người, điện - điện tử - điện lạnh- lắp ráp điện tử có 844 người, may - giày da - dệt - nhuộm - thiết kế thời trang: 512 người, giáo dục: 599 người…
Tính từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã có hơn 10.000 LĐ đăng ký hưởng trợ cấp thôi việc, mất việc. Tổng số LĐ đã được hưởng trợ cấp thôi việc, mất việc là 5.106 người với tổng số tiền hơn 88 tỉ đồng. Ông Thành nói rằng, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ thất nghiệp luôn được trung tâm chú trọng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số người thất nghiệp được giới thiệu việc làm chỉ có 305 người, chiếm 4,7% số LĐ nộp hồ sơ hưởng TCTN.