CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA:

Người lao động luôn là tài sản quý giá nhất

NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG |

Công ty Thủy điện Sơn La hiện quản lý, vận hành nhà máy thủy điện Sơn La (công suất 2.400MW) và nhà máy thủy điện Lai Châu (công suất 1.200MW); địa bàn vùng sâu, vùng xa, phân tán trải dọc 3 tỉnh Tây Bắc. Công ty có 559 người, là đơn vị có năng suất lao động cao nhất trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đạt 6,4 MW/người. Để thu hút nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao, công ty đã có những chế độ đãi ngộ về thu nhập, các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước; phát triển văn hóa doanh nghiệp, quan tâm đến đời sông vật chất, tinh thần của người lao động, phát động các phong trào thi đua tạo động lực để CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, góp phần quan trọng để công ty hoàn thành đạt và vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Xây dựng các cơ chế, chính sách có lợi cho người lao động

Năm 2017, Công ty Thủy điện Sơn La lấy là năm chuyên đề “Đẩy mạnh khoa học công nghệ” và “Vì quyền và lợi ích người lao động”. Công ty đã thực hiện nghiên cứu, xây dựng hiệu chỉnh và ban hành các nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể… liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động.

Các quy chế ban hành đảm bảo phù hợp với các quy định của Nhà nước; đặc biệt là thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều có lợi cho người lao động hơn so với quy định của pháp luật như: Người lao động được nghỉ việc hưởng nguyên lương ngoài các đối tượng quy định; khi ông, bà nội, ngoại, anh chị em ruột mất, người lao động được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương; các chế độ có lợi đối với lao động nữ; ưu tiên tuyển dụng vợ hoặc chồng, con của CBCNV khi công ty có nhu cầu tuyển dụng; công ty tạo điều kiện bố trí nhà ở, bếp ăn tập thể, phương tiện đưa đón phục vụ CBCNV theo điều kiện và tình hình thực tế của công ty;

Quy chế phân phối tiền lương được chi trả trên cơ sở mức độ phức tạp công việc; đảm bảo làm công việc nào hưởng lương theo trình độ, kinh nghiệm và mức độ phức tạp của công việc đó. Với việc xây dựng đầy đủ các quy chế, quy định liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, là cơ sở pháp lý quan trọng để công ty thực hiện các chế độ, chính sách có lợi cho người lao động hơn so với quy định của pháp luật.

Tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất

Năm 2017, công ty đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017; các phong trào thi đua chuyên đề như “Đẩy mạnh khoa học công nghệ” hưởng ứng năm chuyên đề của Tập đoàn; phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn”; “Ca trực vận hành an toàn - Hiệu quả”; “Sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị, công nghệ an toàn, đảm bảo tiến độ và chất lượng” năm 2017.

Qua triển khai các phong trào thi đua đã cổ vũ, động viên toàn thể CNVCLĐ tích cực thi đua trong lao động sản xuất, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Kết quả: Sản lượng điện phát tính đến ngày 20.10.2017 đạt 12,74 tỉ kWh/12,549 tỉ kWh kế hoạch năm, vượt 1,24% kế hoạch năm 2017; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, tính đến 30.9.2019, công ty đã nộp ngân sách đạt 2.039,6 tỉ đồng (tỉnh Sơn La - 1.017,5 tỉ đồng, tỉnh Điện Biên - 135 tỉ đồng, tỉnh Lai Châu - 654,88 tỉ đồng). Với việc hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo 3 tỉnh Tây Bắc.

Trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, năm 2017, công ty đã có 4 sáng kiến được hội đồng sáng kiến cấp EVN công nhận sáng kiến cấp tập đoàn. Các sáng kiến đã được áp dụng vào hệ thống dây chuyền công nghệ của nhà máy, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, tăng hệ số tin cậy, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, tăng năng suất lao động, giảm phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu nước ngoài; đem lại giá trị làm lợi lớn. Sáng kiến đạt giải đặc biệt của kỹ sư Vũ Văn Vương về thiết kế chế tạo Modul VCD-SLHPC giám sát dòng điện Thyristor trong hệ thống kích từ của máy phát điện đã được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tôn vinh và công bố trong Sách vàng Sáng tạo năm 2017.

Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Công ty thủy điện Sơn La đã thực hiện đảm bảo thu nhập cho người lao động về tiền lương, tiền thưởng, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người theo đúng quy định của nhà nước, của ngành điện. Ngoài ra, công ty còn tổ chức nhiều hoạt động quan tâm đến đời sống tinh thần cho người lao động như thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán 2017; duy trì xe ôtô đưa đón CBCNV đi làm từ thành phố Sơn La vào Mường La và ngược lại; bố trí xe ôtô, tầu thủy đưa đón CBCNV từ Sơn La đi thủy điện Lai Châu có khoảng cách 300km, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện…

Duy trì 3 bếp ăn tập thể tại Sơn La, Lai Châu với hơn 400 suất ăn, ngày 3 bữa với đơn giá 15.000 đồng/suất ăn; ngoài ra, công ty hỗ trợ các khoản chi phí nhân công, Gas, điện, nước, đầu tư, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở, trang thiết bị phục vụ bếp ăn tập thể và căng tin. Tổ chức cho 25 cán bộ công nhân viên có thành tích, cống hiến cho công ty đi thăm quan, du lịch Hàn Quốc với kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức các hoạt động bình đẳng giới, quan tâm đến nữ CBCNV trong công ty. Công ty có 87 nữ CBCNV, hàng năm đều dành kinh phí tổ chức các hoạt động, quan tâm đến nữ BCNV; năm 2017 chuyên môn và CĐ Công ty đã dành kinh phí hơn 200 triệu đồng tổ chức các hoạt động quan tâm đến nữ CBCNV nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8.3, ngày phụ nữ Việt Nam 20.10 với các hoạt động thiết thực.

Ngoài ra, công ty cũng trích kinh phí CĐ, quỹ phúc lợi đầu tư mới, cải tạo các cơ sơ vật chất phục vụ hoạt động phong trào thi đấu thể dục, thể thao cho CBCNV tại Nhà máy thủy điện Sơn La và Nhà máy thủy điện Lai Châu như cải tạo sân thi đấu tennints tại thành phố Sơn La với kinh phí 480 triệu đồng; đầu tư làm sân thi đấu bóng đá mini tại trụ sở công ty tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu với kinh phí 600 triệu đồng.

Công ty còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tặng quà vì cộng đồng như hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới nhà ở tập thể, cải tạo cơ sở vật chất cho học sinh bán trú các trường THCS Chiềng Lao A, B, C, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La; tặng quà hỗ trợ nhân dân huyện Mường La bị thiệt hại do lũ quét với kinh phí hỗ trợ là 273 triệu đồng.

NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.