Doanh nghiệp nợ 40 tỉ đồng tiền lương và bảo hiểm xã hội:

Người lao động lao đao

Hữu Long |

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Nung (Cty Nam Nung) tại xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, hiện nợ 253 cán bộ, công nhân viên và người lao động gần 40 tỉ đồng, trong đó lương khoảng 17 tỉ đồng, bảo hiểm xã hội (BHXH) gần 20 tỉ đồng. Việc nợ lương, không đóng BHXH của Cty Nam Nung khiến người lao động rơi vào tình cảnh khốn khó, đặc biệt ở những ngày Tết cận kề.

Người lao động khốn đốn

Ông Hoàng Xuân Toàn (40 tuổi) cho biết, ông công tác tại Cty Nam Nung được 19 năm. Từ năm 2013 đến nay, công ty đang nợ ông tổng số tiền hơn 127 triệu đồng. “Không nhận được lương, đời sống của gia đình tôi gặp vô vàn khó khăn. Vợ tôi làm tạp vụ, Cty Nam Nung cũng đang nợ. Em trai tôi làm tại công ty này, rồi cũng phải bỏ ngành đi phụ hồ, kiếm thêm việc làm. Trong mấy năm qua, chúng tôi phải tự xoay sở, thậm phải cắm sổ ở ngân hàng để nuôi các con ăn học” - ông Toàn bức xúc nói.

Ông Y Thi - nhân viên bảo vệ - kể, tính đến ngày 31.5.2018, Cty Nam Nung nợ ông hơn 175 triệu đồng. “Tháng nào chúng tôi cũng được nhận tiền đầy đủ, nhưng thực chất chỉ nhận trên giấy. Đến ngày nhận lương, công ty đưa ra một tờ giấy có đóng dấu ghi nội dung: Biên bản đối chiếu công nợ và các khoản phụ cấp theo lương. Chúng tôi ký vào công nợ, để xác nhận công ty đang nợ lương của cán bộ, công nhân viên. Tháng này dồn qua tháng khác, rồi năm khác… mà lãnh đạo Cty Nam Nung trả lời chưa có nguồn để chi trả tiền lương cho anh em” - ông Y Thi cho hay.

Ông Phan Công Phúc - nhân viên phòng bảo vệ - cho biết thêm, từ 2016 đến nay, ông và những người của công ty chỉ nhận được khoản lương 6 tháng đầu năm 2019. Đến nay, họ vẫn chưa nhận được khoản tiền nào. “Trong khi không có lương, chúng tôi phải vay chỗ này, đập vào chỗ kia để duy trì sự sống, rồi phải trả lãi suất. Tết đến nơi rồi, mà chúng tôi không được trả lương, thì thử hỏi năm nay chúng tôi sắm tết bằng gì? Đối với chúng tôi, có tiền để mua sắm tết là điều xa xỉ” - ông Phúc nói.

Vẫn phải hy vọng

Ông Hà Hữu Thanh - Phó Giám đốc phụ trách Cty Nam Nung - thừa nhận, hiện nay công ty đang nợ cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty với số tiền gần 40 tỉ đồng. Trong đó, lương nợ khoảng 17 tỉ đồng, gần 20 tỉ tiền BHXH, chủ yếu là khoản nợ từ năm 2013 đến năm 2016.

“Cty Nam Nung là công ty của Nhà nước, nhưng chúng tôi phải tự cân đối thu chi, nguồn chính từ bán mủ caosu. Thực tế, giá mủ caosu những năm gầy đây luôn bấp bênh. Ví dụ, bán mủ caosu thu được 1 đồng, thì phải trả cho công nhân cạo mủ gần 50%; số còn lại phải tính các khoản lương, chi phí sản xuất… Những cán bộ làm việc không có lương, nhưng vẫn phải chấm lương cho họ… bằng cách ghi vào công nợ của công ty. Cho nên, cứ cộng dồn, tính từ 2013 đến thời điểm hiện tại số dư nợ cao” - ông Thanh cho biết.

Nói về giải pháp giải quyết dứt điểm số nợ gần 40 tỉ đồng, theo ông Thanh, thứ nhất giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai ở diện tích 450ha và thứ hai là nhanh chóng cổ phần hóa công ty.

Trước mắt, theo ông Thanh, để có tiền trả nợ cho người lao động, công ty đang tính toán ứng trước đối tác mua mủ caosu là doanh nghiệp tư nhân. Nếu họ cho vay, tết năm nay còn có khoản chi trả cho anh em. Họ mà không cho vay, tết không có 1 đồng nào cả.

Một lãnh đạo BHXH huyện Krông Nô nói rằng, đối với số tiền 20 tỉ đồng mà Cty Nam Nung còn nợ BHXH, theo quy định để chốt sổ BHXH cho người lao động, người sử dụng lao động phải chi trả tiền BHXH và mức lãi suất theo quy định tính đến ngày chốt sổ. “Khi làm việc, lãnh đạo công ty cho biết, hướng xử lý giải quyết tồn đọng nợ lương và BHXH là sẽ cổ phần hóa theo hướng bán tài sản của công ty. Bản thân cơ quan BHXH luôn tạo mọi điều kiện để Cty Nam Nung đóng và chốt sổ BHXH cho người lao động” - một lãnh đạo BHXH huyện Krông Nô cho hay.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

4 doanh nghiệp ở Hà Nội nợ BHXH kéo dài: Chuyển hồ sơ tới cơ quan công an

Hà Anh |

Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội - vừa gửi văn bản tới Công an TP.Hà Nội để đề nghị cơ quan này điều tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) đối với 4 công ty nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn người lao động.

Đề nghị Công an xác minh vi phạm của 4 doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài

Hà Anh |

Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội vừa gửi văn bản tới Công an TP.Hà Nội để đề nghị công an thành phố Hà Nội điều tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) đối với 4 Công ty nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn người lao động.

Doanh nghiệp nợ BHXH gây ảnh hưởng quyền lợi của 400.000 lao động

P.V |

Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH TP.Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 88,2% dân số (theo số liệu điều tra dân số năm 2019 là hơn 8 triệu người), tương đương hơn 7,1 triệu người có thẻ BHYT. Tỉ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 90% số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. 

Cty vận hành xe buýt Đà Nẵng: Nợ BHXH tiền tỉ, người lao động bức xúc

THUỲ TRANG - BẢO TRUNG |

Chậm trả lương, nợ bảo hiểm xã hội là điều đang diễn ra với hơn 300 lao động tại Công ty CP Công nghiệp Quảng An I tại Đà Nẵng - đơn vị vận hành xe buýt Đà Nẵng - khiến những tài xế, nhân viên bức xúc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

4 doanh nghiệp ở Hà Nội nợ BHXH kéo dài: Chuyển hồ sơ tới cơ quan công an

Hà Anh |

Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội - vừa gửi văn bản tới Công an TP.Hà Nội để đề nghị cơ quan này điều tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) đối với 4 công ty nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn người lao động.

Đề nghị Công an xác minh vi phạm của 4 doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài

Hà Anh |

Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội vừa gửi văn bản tới Công an TP.Hà Nội để đề nghị công an thành phố Hà Nội điều tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) đối với 4 Công ty nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn người lao động.

Doanh nghiệp nợ BHXH gây ảnh hưởng quyền lợi của 400.000 lao động

P.V |

Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH TP.Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 88,2% dân số (theo số liệu điều tra dân số năm 2019 là hơn 8 triệu người), tương đương hơn 7,1 triệu người có thẻ BHYT. Tỉ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 90% số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. 

Cty vận hành xe buýt Đà Nẵng: Nợ BHXH tiền tỉ, người lao động bức xúc

THUỲ TRANG - BẢO TRUNG |

Chậm trả lương, nợ bảo hiểm xã hội là điều đang diễn ra với hơn 300 lao động tại Công ty CP Công nghiệp Quảng An I tại Đà Nẵng - đơn vị vận hành xe buýt Đà Nẵng - khiến những tài xế, nhân viên bức xúc.