Người lao động làm thêm không quá 300 giờ/năm

QUỲNH CHI |

Đây là nội dung có trong Nghị quyết 105/NQ-CP về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Cụ thể, nhằm tạo điều kiện thuận lợi về lao động, Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục rút gọn trong tháng 9.2021 về việc cho phép doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động điều chỉnh tăng thời gian làm thêm giờ/tháng phù hợp với diễn biến dịch COVID-19 nhưng đảm bảo tổng số giờ làm thêm không quá 300 giờ/năm.

Cùng với đó, phối hợp với các Bộ, cơ quan khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi các chính sách hỗ trợ người lao động theo hướng: Giảm điều kiện, đơn giản hóa tối đa thủ tục, mở rộng đối tượng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận chính sách.

Ngoài ra, cũng trong tháng 9.2021, giao Bộ LĐTBXH chỉ đạo các địa phương thực hiện linh hoạt, nới lỏng một số quy định, điều kiện về việc cấp, gia hạn, xác nhận giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Việc này sẽ phù hợp với bối cảnh mới nhưng vẫn phải tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, cho phép người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại tỉnh, thành phố khác với thời hạn không quá 06 tháng mà không phải làm lại giấy phép lao động.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Bóng rổ Việt Nam “ngấm đòn nặng” do COVID-19

ĐÌNH THẢO |

Dù đã áp dụng quy tắc bong bóng, khép kín mọi hoạt động cho gần 400 nhân sự thế nhưng giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2021 dự kiến sẽ diễn ra tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) phải hủy do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dẫn tới thiệt hại nặng nề lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Có thêm 200.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca về Việt Nam

Thùy Linh |

Hôm nay (12.9), Bộ Y tế đã tiếp nhận thêm 200.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca, nguồn từ Chính phủ Bỉ và Chính phủ Slovakia trao tặng.

Không có giấy xét nghiệm COVID-19, lao xe vào tổ công tác để thông chốt

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa xử phạt 2 trường hợp không có giấy đi đường, không có giấy xét nghiệm COVID-19 vẫn thông chốt vào địa bàn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bóng rổ Việt Nam “ngấm đòn nặng” do COVID-19

ĐÌNH THẢO |

Dù đã áp dụng quy tắc bong bóng, khép kín mọi hoạt động cho gần 400 nhân sự thế nhưng giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2021 dự kiến sẽ diễn ra tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) phải hủy do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dẫn tới thiệt hại nặng nề lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Có thêm 200.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca về Việt Nam

Thùy Linh |

Hôm nay (12.9), Bộ Y tế đã tiếp nhận thêm 200.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca, nguồn từ Chính phủ Bỉ và Chính phủ Slovakia trao tặng.

Không có giấy xét nghiệm COVID-19, lao xe vào tổ công tác để thông chốt

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa xử phạt 2 trường hợp không có giấy đi đường, không có giấy xét nghiệm COVID-19 vẫn thông chốt vào địa bàn.