Người lao động làm công việc nặng nhọc có thể được nghỉ hưu sớm tới 10 năm

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, với đối tượng người lao động làm việc trong môi trường độc hại, công việc nặng nhọc thì sẽ thuộc nhóm được nghỉ hưu sớm, thậm chí có thể nghỉ sớm tới 10 năm.

Vì tính chất quan trọng của Bộ Luật Lao động, có tác động trực tiếp đến nhiều người, nên Quốc hội đã dành trọn ngày 23.10 để các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung của dự luật.

Trong phiên thảo luận đã có 48 đại biểu thảo luận và 6 đại biểu tranh luận. Các vấn đề chủ yếu xoay quanh tuổi nghỉ hưu, thời giờ làm thêm, tăng thêm một ngày nghỉ.

Cũng tại buổi thảo luận, vấn đề giảm thời gian làm việc bình thường từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần được đa số đại biểu cho ý kiến và đồng tình.

Cuối phiên thảo luận ngày 23.10, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - đã có báo cáo, giải trình thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, cho ý kiến.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng, báo cáo Quốc hội xem xét quyết định.

Ông cho rằng việc sửa đổi Bộ luật Lao động đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế có liên quan.

Vừa qua, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã có bản bình luận dài 120 trang về bản dự thảo luật.  Theo đó, ILO đã nhận định, Bộ luật Lao động sửa đổi đã phù hợp cơ bản với các nội dung, nhất là các nguyên tắc cơ bản của ILO.

"Về phạm vi đối tượng điều chỉnh, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, chúng tôi đã dự thảo mở rộng đến cả đối tượng người lao động có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động, khu vực chính thức và phi chính thức…

Về tuổi nghỉ hưu, báo cáo tiếp thu và giải trình chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu rõ phương án và lập luận về nhóm người lao động nghỉ hưu sớm, nhất là lao động nặng nhọc, độc hại.

Hiện nay Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, xác định 1.810 ngành nghề, lĩnh vực, công việc nặng nhọc độc hại. Theo đó, những đối tượng làm việc trong điều kiện như thế sẽ thuộc nhóm nghỉ hưu sớm, thậm chí có thể nghỉ sớm tới 10 năm"- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Về thời gian làm việc bình thường, ông Dung cho rằng, nếu giảm giờ làm sẽ có tác động đến tất cả các chủ thể liên quan, như người lao động, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, Nhà nước và có tác động đến tăng trưởng kinh tế, ngân sách, nên cần nghiên cứu, đánh giá và lượng hóa cụ thể.

"Đây là vấn đề lớn và hệ trọng của quốc gia, cần phải đánh giá một cách kỹ lưỡng. Chúng tôi đề nghị giao cho Chính phủ nghiên cứu để đến thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ giảm giờ làm việc"- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Đặng Chung - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

"Nếu cứ làm việc 9-10 giờ/ngày, thì không có gia đình hạnh phúc đâu"

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nếu người lao động làm việc từ 40 giờ/tuần trở lên sẽ không đem lại hiệu quả lâu dài vì năng suất lao động không tăng. Ông đề nghị cần có lộ trình chuyển lao động từ 48 giờ/tuần xuống 40 giờ trong vòng 10 năm tới.

Giảm giờ làm đang là xu hướng chung của nhiều nước trên thế giới

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) vào sáng ngày 23.10, đa số ý kiến đại biểu cho rằng không nên tăng thời gian làm thêm giờ, việc giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần và tăng ngày nghỉ lễ là cần thiết, thể hiện sự tiến bộ.

Công nhân lao động trực tiếp: Không nên tăng tuổi nghỉ hưu

BẢO HÂN - HÀ ANH - NAM DƯƠNG |

Khi đề cập tới việc góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), những người trực tiếp lao động và lao động nặng nhọc đều mong muốn có thêm ngày nghỉ trong năm, giảm giờ làm và không tăng tuổi nghỉ hưu.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

"Nếu cứ làm việc 9-10 giờ/ngày, thì không có gia đình hạnh phúc đâu"

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nếu người lao động làm việc từ 40 giờ/tuần trở lên sẽ không đem lại hiệu quả lâu dài vì năng suất lao động không tăng. Ông đề nghị cần có lộ trình chuyển lao động từ 48 giờ/tuần xuống 40 giờ trong vòng 10 năm tới.

Giảm giờ làm đang là xu hướng chung của nhiều nước trên thế giới

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) vào sáng ngày 23.10, đa số ý kiến đại biểu cho rằng không nên tăng thời gian làm thêm giờ, việc giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần và tăng ngày nghỉ lễ là cần thiết, thể hiện sự tiến bộ.

Công nhân lao động trực tiếp: Không nên tăng tuổi nghỉ hưu

BẢO HÂN - HÀ ANH - NAM DƯƠNG |

Khi đề cập tới việc góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), những người trực tiếp lao động và lao động nặng nhọc đều mong muốn có thêm ngày nghỉ trong năm, giảm giờ làm và không tăng tuổi nghỉ hưu.