Người lao động là F1 đi làm: Không nhất thiết phải có khu vực làm việc riêng

Bảo Hân |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân và cán bộ Công đoàn đồng tình với việc người lao động là F1 được đi làm, không nhất thiết phải có khu vực cách ly riêng.

Thiếu lao động nếu F1 không đi làm  

Sáng 27.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Phạm Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn KHKT Hồng Hải (tỉnh Bắc Ninh) cho hay, tại công ty, NLĐ là F1 đã đi làm bình thường; F0 nghỉ việc ở nhà để tự cách ly, điều trị. “NLĐ là F1 vẫn làm chung với những lao động khác, vì dây chuyền này liên quan đến dây chuyền kia, không thể bố trí làm việc tại khu riêng được” - bà Nguyệt cho hay.

Theo bà Nguyệt, hiện tại, dù NLĐ là F1 đã đi làm, công ty vẫn thiếu lao động, nên nếu NLĐ là F1 chưa đi làm thì chắc chắn tình trạng thiếu hụt lao động sẽ nhiều hơn.

Bà Nguyệt cho biết, hiện 95% công nhân đã tiêm vaccine mũi 3. Bà Nguyệt ủng hộ NLĐ là F1 và NLĐ là F0 không triệu chứng được đi làm. “Những trường hợp NLĐ là F0 không triệu chứng, nếu đồng ý đi làm thì cần đeo khẩu trang, tuân thủ khuyến cáo 5K. Tuy vậy, tôi cho rằng, không cần phải làm ở khu riêng, vì hiện nay, các doanh nghiệp đã đảm bảo các phương án 5K. Các khu vực làm việc, khu vực ăn đã có vách ngăn. “Nếu phải bố trí khu vực sản xuất riêng cho NLĐ là F0 đến làm việc thì sẽ rất phức tạp trong bố trí sản xuất” - bà Nguyệt nói.

Chị Dương Thị H. - công nhân khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - cũng đồng tình cho NLĐ là F1 đi làm. “Công nhân trông chờ vào đồng lương để đảm bảo cuộc sống gia đình; nếu là F1 mà phải nghỉ làm như trước đây, bị giảm thu nhập thì họ sẽ gặp nhiều khó khăn” - chị H. bày tỏ.

Chị H. cho biết, tại công ty nơi chị làm việc, NLĐ là F1 vẫn đi làm bình thường; NLĐ là F0 không có triệu chứng, công ty vẫn cho đi làm, nhưng nhiều NLĐ chọn ở nhà để cách ly, điều trị.

F0 đi làm thì phải có nơi làm việc riêng  

Bà Vũ Thị Minh Phượng - Chủ tịch công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cho biết, hiện tỉ lệ công nhân lao động đã tiêm vaccine mũi 3 đạt khoảng 70-80%. Tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh, NLĐ là F1 đi làm bình thường, giữ khoảng cách với người khác; còn NLĐ là F0 không được đi làm. Bà Phượng cho rằng, nếu NLĐ là F1 chưa đi làm như trước đây thì doanh nghiệp sẽ rất thiếu lao động.

Bà Phượng không ủng hộ NLĐ F0 đi làm trực tiếp, vì cho rằng họ đang là người bệnh, ít nhất phải nghỉ 5 ngày. Việc đi làm hay không còn tuỳ thuộc vào sức khoẻ và nguyện vọng của NLĐ. Tuy nhiên, bà ủng hộ cho NLĐ F0 làm việc online.

“NLĐ là F0 có thể cảm thấy bình thường, không có triệu chứng, nhưng nếu đi làm, nguy cơ lây cho người khác là rất cao; hơn nữa, khi có bệnh trong người thì cần phải nghỉ ngơi. Có thể NLĐ có sức khoẻ tốt nên chỉ có triệu chứng nhẹ, nhưng họ vẫn cần được nghỉ ngơi. Chưa thể biết được hệ lụy nếu bị COVID-19 mà không được nghỉ ngơi thì sẽ như thế nào” - bà Phượng bày tỏ quan điểm.

Vì vậy, Chủ tịch công đoàn các Khu công nghiệp Hà Nam cho rằng, NLĐ là F0 tốt nhất là nghỉ 3-5 ngày để tự theo dõi sức khoẻ; nếu thấy sức khoẻ bình thường, thì NLĐ có thể xin đi làm nhưng phải có phương án tự bảo vệ mình và người khác. Ngoài ra, doanh nghiệp cần bố trí khu vực riêng (ăn, uống, ngủ, nghỉ), cho những NLĐ là F0.

Bên cạnh đó, nếu NLĐ là F0 không triệu chứng đồng ý đi làm thì doanh nghiệp cần phải lo bữa ăn ca đảm bảo dinh dưỡng gấp đôi hoặc nhiều chất hơn ngày thường; có ăn bữa phụ; đội ngũ y tế phải sẵn sàng chủ động để ứng phó với tình huống có thể xảy ra.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Nên khuyến khích người lao động là F1 đi làm

Quế Chi - Hà Anh |

Vừa qua Bộ Y tế xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trường hợp người lao động (NLĐ) là F0 không có triệu chứng, có thể tự nguyện quay lại làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh COVID-19; F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến… Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều cán bộ công đoàn cho rằng NLĐ là F1 nên được bố trí đi làm phù hợp với môi trường để tránh lãnh phí nguồn nhân lực.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nên khuyến khích người lao động là F1 đi làm

Quế Chi - Hà Anh |

Vừa qua Bộ Y tế xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trường hợp người lao động (NLĐ) là F0 không có triệu chứng, có thể tự nguyện quay lại làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh COVID-19; F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến… Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều cán bộ công đoàn cho rằng NLĐ là F1 nên được bố trí đi làm phù hợp với môi trường để tránh lãnh phí nguồn nhân lực.