Người lao động không lan truyền thông tin không rõ nguồn về dịch COVID-19

Tường Minh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, LĐLĐ Thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động không đưa các thông tin không rõ nguồn, chưa chính xác trên các diễn đàn, mạng xã hội, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động và nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đà Nẵng - vừa ký văn bản gửi các cấp Công đoàn thành phố (CĐ TP) yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, để chủ động, quyết liệt phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo sức khỏe, việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Đà Nẵng đề nghị các cấp CĐ, ĐV, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và NLĐ thực hiện nghiêm túc một số nội dung.

Đối với các cấp CĐ TP, yêu cầu chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động (NSDLĐ) tập trung tuyên truyền đến NLĐ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP. Mỗi cấp CĐ, mỗi cán bộ CĐ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tuyên truyền, bảo vệ sức khỏe ĐV, NLĐ và gia đình, hạn chế thấp nhất người bị lây nhiễm dịch bệnh. Đề xuất NSDLĐ sử dụng các biện pháp phòng ngừa (thực hiện giãn cách tại nhà máy, nhà ăn tập thể…) đảm bảo không để lây lan dịch bệnh khi đi làm; đề xuất NSDLĐ trang bị đầy đủ các phương tiện y tế phòng tránh lây nhiễm, trang bị bảo hộ lao động, khẩu trang, dụng cụ đo thân nhiệt, xà phòng rửa tay, giữ gìn vệ sinh chung tại DN.

Tuyên truyền cho NLĐ và gia đình chủ động phòng bệnh là chính, hạn chế đến nơi đông người, thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, luôn giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn… Khi có dấu hiệu sốt, ho, sổ mũi phải đeo khẩu trang thường xuyên, hạn chế tiếp xúc người khác (kể cả trong gia đình), đồng thời đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn kịp thời. Tuyên truyền cho ĐV, NLĐ không đưa các thông tin chưa chính xác trên các diễn đàn, mạng xã hội, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của NLĐ và nhân dân.

Các cấp CĐ căn cứ nguồn ngân sách tại đơn vị, phối hợp với NSDLĐ tăng cường trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn cho NLĐ tại nơi làm việc để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trường hợp Công đoàn cơ sở (CĐCS) không đủ nguồn ngân sách để tiến hành các hoạt động này, có thể đề nghị CĐ cấp trên hỗ trợ. CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ ngân sách tích lũy, căn cứ dự toán ngân sách CĐ năm 2020 được LĐLĐ TP duyệt và tình hình thực tiễn để có kế hoạch hỗ trợ ĐV, NLĐ đặc biệt khó khăn theo Công văn số 643/TLĐ của Tổng LĐLĐVN. Tăng cường nắm thông tin từ cơ sở về tình hình chống dịch, lây lan dịch, tình hình việc làm, thu nhập và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về LĐLĐ TP vào thứ 6 hằng tuần.

Đối với ĐV, NLĐ, LĐLĐ TP.Đà Nẵng yêu cầu thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung quá 2 người, giữ khoảng cách tối thiểu 1m ngoài phạm vi công sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Chủ động khai báo y tế hoặc điện đến đường dây nóng hoặc cách ly tại nhà nếu có tiếp xúc gần với những ca dương tính hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Tận thấy nạn đổ trộm phế thải xây dựng tại nhiều khu vực ở Hà Nội

Kim Sơn |

Hiện nay, ở Thủ đô, những khu vực thưa vắng dân cư, ít người qua lại trở thành nơi đổ trộm phế thải xây dựng gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.