Người lao động khó khăn của 11 CĐCS xây dựng Hà Nội nhận hàng thiết yếu

Kiều Vũ |

Sáng 20.8, Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức "Chuyến Xe buýt siêu thị 0 đồng - số 3" mang hàng thiết yếu đến với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 của 11 Công đoàn cơ sở.

"Chuyến Xe buýt siêu thị 0 đồng - số 3" của Công đoàn Ngành Xây dựng tiếp tục mang theo 496 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên người lao động thuê nhà trọ và có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mỗi túi An sinh Công đoàn quà trị giá 200.000 đồng, gồm các mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm.

Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh cho biết dịp này, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng 100 suất quà (200.000 đồng/suất) cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của 03 đơn vị: Công ty TNHH Môi trường đô thị Xuân Mai, Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Công viên Thống nhất.

Bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đến dự, động viên và trao quà cho đoàn viên, người lao động.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

"3 tại chỗ" tại chi nhánh Hà Nam của Hanosimex đảm bảo an toàn

Hải Anh |

Để vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả, từ đầu tháng 8, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex) đã chủ động triển khai thực hiện phương châm "3 tại chỗ": Sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ tại chỗ cho người Hà Nội tại Chi nhánh Hà Nam.

“Siêu thị mini 0 đồng”- Hà Nội trái tim hồng

Kiều Vũ |

Ngày 19.8, ngành Công đoàn Công thương Hà Nội cho biết chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” - Hà Nội trái tim hồng do Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội thực hiện đã trao 500 túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hàng chục tấn hàng thiết yếu lên đường hỗ trợ người lao động Bình Dương

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang tặng hàng chục tấn hàng thiết yếu hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"3 tại chỗ" tại chi nhánh Hà Nam của Hanosimex đảm bảo an toàn

Hải Anh |

Để vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả, từ đầu tháng 8, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex) đã chủ động triển khai thực hiện phương châm "3 tại chỗ": Sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ tại chỗ cho người Hà Nội tại Chi nhánh Hà Nam.

“Siêu thị mini 0 đồng”- Hà Nội trái tim hồng

Kiều Vũ |

Ngày 19.8, ngành Công đoàn Công thương Hà Nội cho biết chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” - Hà Nội trái tim hồng do Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội thực hiện đã trao 500 túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hàng chục tấn hàng thiết yếu lên đường hỗ trợ người lao động Bình Dương

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang tặng hàng chục tấn hàng thiết yếu hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng COVID-19.