Ngành Y tế tỉnh Quảng Trị:

Người lao động hưởng chế độ biên giới, hơn 1 năm chưa được chi trả

HƯNG THƠ |

Ngoài việc chậm trễ chi trả tiền chế độ 116/2010/NĐ-CP; 64/2009/NĐ-CP cho người lao động, tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động cho thấy, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị còn chưa chi trả chế độ biên giới cho người công tác ở vùng biên giới…

Ngày 5.8, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vào tháng 7.2018, Bộ Nội Vụ đã có văn bản, thông tin về việc bổ sung phụ cấp đặc biệt mức 50% đối với 3 xã biên giới: A Bung, Ba Nang (thuộc huyện Đakrông) và xã A Dơi (thuộc huyện Hướng Hóa).

Thời gian được hưởng phụ cấp đặc biệt kể từ ngày 1.7.2018, đối tượng áp dụng và cách tính trả chế độ phụ cấp đặc biệt thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2005/TT-BNV (Về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang).

Theo văn bản nói trên, thì cán bộ của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị công tác tại xã A Dơi (huyện Hướng Hóa) sẽ được hưởng phụ cấp đặc biệt. Tuy nhiên, hơn 1 năm trôi qua, đến nay người lao động làm việc tại Trạm Y tế xã A Dơi chưa nhận được chế độ. Trong lúc, người lao động công tác trong ngành giáo dục, cán bộ xã… đã được nhận chế độ biên giới theo từng tháng từ lâu.

Vào ngày 18.7, khi tìm hiểu được thông tin nói trên, PV đã liên hệ với cán bộ Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, đề nghị xác minh có bao nhiêu đơn vị, bao nhiêu người lao động chưa được chi trả chế độ biên giới.

Đến ngày 19.7, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị lập tức có văn bản gửi các Trung tâm Y tế, đề nghị rà soát đối tượng, tổng hợp danh sách… trình các cấp phê duyệt để “kịp thời” chi trả chế độ phụ cấp cho cán bộ.

Nghĩa là, chỉ đến khi PV Báo Lao Động đề nghị xác minh, thì Sở Y tế tỉnh Quảng Trị mới tiến hành các thủ tục để “kịp thời” chi trả chế độ biên giới mà lẽ ra phải chi trả từ cách đây 1 năm, và phải chi trả theo từng tháng?

Ông Trần Văn Thành – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị bất ngờ khi biết thông tin này, và nói rằng sẽ kiểm tra lại. Tuy nhiên, đến ngày 5.8, ông Thành vẫn chưa trả lời được lý do về việc chưa chi trả chế độ biên giới nói trên.

Còn bao nhiêu người chưa được chi trả chế độ biên giới?; còn bao nhiêu chế độ dành cho người lao động của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị chưa được chi trả và nguyên nhân vì đâu? Những câu trả lời này chưa được trả lời.

Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, tháng 5.2019, khi Báo Lao Động có bài phản ánh việc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị 5 tháng chưa chi trả chế độ 116 và 64 của Chính phủ cho người lao động, thì UBND tỉnh đã có nhắc nhở. “Tôi nhắc là cần rà soát và đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ cho người lao động, đặc biệt là những lao động công tác ở vùng khó khăn. Bây giờ vẫn còn thêm chế độ chưa chi trả thì vô trách nhiệm quá” – ông Nguyễn Đức Chính nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Khôi phục mọi chế độ cho cô giáo bị cắt hợp đồng khi mang thai ở Cà Mau

Nhật Hồ |

Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) vừa ban hành Quyết định số 3042/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của cô giáo Đỗ Kim The, giáo viên trường Tiểu học Trí Phải Tây, xã Trí Lực; buộc khôi phục mọi chế độ cho cô The theo quy định.

Người lao động ngành y tỉnh Quảng Trị sắp được trả chế độ 116 và 64

HƯNG THƠ |

Sau hơn 5 tháng mỏi mòn chờ đợi, người lao động (NLĐ) công tác ở vùng khó thuộc ngành Y tế tỉnh Quảng Trị chuẩn bị được nhận truy lĩnh tiền chế độ 116 và 64.

Chậm chi trả chế độ 116 và 64 cho người lao động ở vùng khó khăn

HƯNG THƠ |

Đã 5 tháng, người lao động thuộc ngành Y tế tỉnh Quảng Trị công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa được chi trả chế độ 116/2010/NĐ-CP; 64/2009/NĐ-CP (gọi tắt chế độ 116, chế độ 64).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khôi phục mọi chế độ cho cô giáo bị cắt hợp đồng khi mang thai ở Cà Mau

Nhật Hồ |

Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) vừa ban hành Quyết định số 3042/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của cô giáo Đỗ Kim The, giáo viên trường Tiểu học Trí Phải Tây, xã Trí Lực; buộc khôi phục mọi chế độ cho cô The theo quy định.

Người lao động ngành y tỉnh Quảng Trị sắp được trả chế độ 116 và 64

HƯNG THƠ |

Sau hơn 5 tháng mỏi mòn chờ đợi, người lao động (NLĐ) công tác ở vùng khó thuộc ngành Y tế tỉnh Quảng Trị chuẩn bị được nhận truy lĩnh tiền chế độ 116 và 64.

Chậm chi trả chế độ 116 và 64 cho người lao động ở vùng khó khăn

HƯNG THƠ |

Đã 5 tháng, người lao động thuộc ngành Y tế tỉnh Quảng Trị công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa được chi trả chế độ 116/2010/NĐ-CP; 64/2009/NĐ-CP (gọi tắt chế độ 116, chế độ 64).