Người lao động giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trên 38.000 USD

HÀ ANH CHIẾN |

Trong Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng LĐLĐVN phát động vào đầu năm 2021, sáng kiến “Lắp đặt hệ thống sensor điều khiển không cho máy đổ hàng trên mối nối băng tải đen vàng” của đoàn viên Đậu Văn Thoan, làm việc tại Công ty TNHH Jinheoung Vina (TP.Biên Hòa) đã giúp doanh nghiệp giảm được 6 nhân công trong 3 ca, tiết kiệm chi phí trên 38.000 USD.

Sáng kiến giúp giảm nhân công, tiết kiệm chi phí

Anh Thoan vốn xuất thân là một công nhân sửa máy, nhưng nhờ sự chăm chỉ trong lao động, chịu khó tìm tòi sáng tạo giúp công việc đạt hiệu quả cao nên đầu năm 2021, anh Thoan được công ty cất nhắc lên làm quản lý bộ phận cơ khí. Ở vị trí công việc mới, anh Thoan tiếp tục phấn đấu, nâng cao tay nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và những năm gần đây, anh Thoan liên tục đoạt giải lao động sáng tạo tại công ty.

Trong Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng LĐLĐVN phát động, sáng kiến của anh Thoan tiếp tục được công ty tin tưởng, gửi dự thi. Anh Thoan cho biết, sáng kiến lắp đặt hệ thống sensor điều khiển không cho máy đổ hàng trên mối nối băng tải đen vàng mang lại hiệu quả trong sản xuất, đảm bảo an toàn và giảm được nhân công làm việc.

Trước đây, máy RNP (máy sản xuất miếng lót mũi giày và gót giày) phải có công nhân căn để hút nguyên liệu đổ trên mối nối băng tải đen, vàng, nếu không hút kịp, hàng ra sẽ bị hư, bỏ nhiều. Sau khi cải tiến hệ thống điều khiển, máy không còn đổ hàng trên mối nối băng tải đen vàng, giúp giảm 6 công nhân trong 3 ca, tiết kiệm chi phí trên 38.000 USD. Sáng kiến của anh đã được doanh nghiệp khen thưởng 25 triệu đồng.

Ngoài ra, anh Thoan còn đóng góp nhiều sáng kiến khác, giúp doanh nghiệp đảm bảo việc sản xuất tại doanh nghiệp. Bản thân anh còn hướng dẫn công việc tận tình cho công nhân về cách điều khiển các loại máy do anh sáng kiến thêm hoặc bỏ các công đoạn không cần thiết để các máy móc hoạt động hoàn thiện hơn.

Giúp người lao động nâng cao năng suất, chất lượng

Sau khi Tổng LĐLĐVN phát động Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đã liên tục tham gia hưởng ứng với hàng nghìn lượt sáng kiến từ các công đoàn cơ sở trong tỉnh đăng ký tham gia. Trong đó, có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả cao, làm lợi cho doanh nghiệp.

Như Công ty CP Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2) cũng ghi nhận nhiều sáng kiến của người lao động làm lợi cho doanh nghiệp, là trường hợp của chị Hồ Thị Thuý, làm việc tại khoa C&K - với ý tưởng giúp doanh nghiệp tiết kiệm được gần 11.000 USD. Cụ thể, ở công đoạn chi tiết may dây bo lưỡi gà, có sử dụng keo chấm vào 3 điểm trên sản phẩm khiến vừa tốn keo và nhân lực cho công đoạn này, lem keo ảnh hưởng tới chất lượng, giảm hiệu suất. Do đó, chị Thuý có ý tưởng không cần sử dụng keo chấm vào 3 điểm nữa mà sử dụng trực tiếp từ vị trí đã có định vị sẵn. Ý tưởng vừa tiết kiệm được chi phí keo và giảm được nhân lực cho 2 công đoạn này.

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Taekwang Vina cho biết, năm 2022, doanh nghiệp đang đẩy mạnh khôi phục sản xuất, do đó các phong trào thi đua giúp đoàn viên người lao động nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giúp doanh nghiệp từng bước vượt khó sau dịch và ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tuyên dương các điển hình tiêu biểu của Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Sáng 28.12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương các điển hình xuất sắc tiêu biểu trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương dự buổi lễ.

Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”: Làm lợi 148.967 tỉ

hà anh |

Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” (Chương trình) là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2021 được Tổng LĐLĐVN phát động và triển khai tại các cấp công đoàn nhằm phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên công đoàn, NLĐ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tuyên dương các điển hình tiêu biểu của Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Sáng 28.12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương các điển hình xuất sắc tiêu biểu trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương dự buổi lễ.

Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”: Làm lợi 148.967 tỉ

hà anh |

Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” (Chương trình) là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2021 được Tổng LĐLĐVN phát động và triển khai tại các cấp công đoàn nhằm phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên công đoàn, NLĐ.