Người lao động được nghỉ 3 ngày dịp Tết Dương lịch 2022

ANH THƯ |

Người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày trong dịp Tết Dương lịch năm 2022 theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 không thay đổi, do luật đã quy định.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm một ngày và hưởng nguyên lương dịp Tết Dương lịch hằng năm.

Năm 2022, Tết dương lịch rơi vào Thứ Bảy cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù thứ hai tuần kế tiếp. Thời gian liên tục từ ngày 1.1.2022 đến hết ngày 3.1.2022.

Từ năm 2021, Việt Nam có tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức. Số lượng ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 tăng thêm một ngày liền kề trước hoặc sau và được Chính phủ quyết định. Trường hợp ngày lễ rơi vào ngày cuối tuần thì người lao động được nghỉ bù ngày kế tiếp.

Trước đó, Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất Dự thảo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần gồm 5 ngày, trong đó 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, căn cứ theo Luật Lao động năm 2019.

Theo dự thảo, người lao động có thể nghỉ liền 9 ngày liên tục, từ Thứ Bảy (29.1.2022) đến hết ngày Chủ nhật (6.2.2022), tức là từ 27 Tháng Chạp năm Tân Sửu tới hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần.

9 ngày nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Luật Lao động và 4 ngày nghỉ theo lịch hàng tuần.

Trường hợp người lao động không phải là công chức hoặc viên chức, dự thảo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu rõ, căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ của công chức, người sử dụng lao động có thể có thể bố trí lịch nghỉ Tết âm lịch có thể lựa chọn 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết hoặc phương án nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày nghỉ sau Tết.

Đồng thời, người sử dụng lao động phải thông báo lịch nghỉ tới người lao động trước 30 ngày.

Với dự thảo đề xuất này, tổng số ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần (2022) sẽ dài hơn số ngày nghỉ dịp Tết Tân Sửu (2021) là 2 ngày.

Nếu được đa số các cơ quan, bộ ngành thống nhất, đề xuất này sẽ chính thức được gửi tới Chính phủ xem xét, quyết định.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Người trồng hoa trả ruộng, “dè chừng” trước vụ Tết

Lan Nhi |

HÀ NỘI - Lo ngại đầu ra sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều nông dân trồng hoa ở Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) năm nay đã phải trả lại ruộng, giảm diện tích gieo trồng vụ Tết 2022.    

Công đoàn gắng lo Tết 2022 cho người lao động tốt hơn mọi năm

đình trọng |

Tại Bình Dương, đến nay đa số người lao động đã đi làm trở lại, công nhân mong công ty có nhiều việc làm để được tăng ca, thêm thu nhập bù đắp 3 tháng nghỉ vì dịch bệnh vừa qua. Trong khi đó, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương cũng đang triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Hàng không vẫn chưa mở bán vé Tết

Đặng Tiến |

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, nhưng hiện các hãng bay Việt vẫn chưa mở bán vé Tết. Theo các chuyên gia, điều kiện căn bản nhất để thị trường hàng không có cơ hội phục hồi là tình hình dịch bệnh được kiếm soát, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch hiệu quả.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Người trồng hoa trả ruộng, “dè chừng” trước vụ Tết

Lan Nhi |

HÀ NỘI - Lo ngại đầu ra sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều nông dân trồng hoa ở Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) năm nay đã phải trả lại ruộng, giảm diện tích gieo trồng vụ Tết 2022.    

Công đoàn gắng lo Tết 2022 cho người lao động tốt hơn mọi năm

đình trọng |

Tại Bình Dương, đến nay đa số người lao động đã đi làm trở lại, công nhân mong công ty có nhiều việc làm để được tăng ca, thêm thu nhập bù đắp 3 tháng nghỉ vì dịch bệnh vừa qua. Trong khi đó, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương cũng đang triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Hàng không vẫn chưa mở bán vé Tết

Đặng Tiến |

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, nhưng hiện các hãng bay Việt vẫn chưa mở bán vé Tết. Theo các chuyên gia, điều kiện căn bản nhất để thị trường hàng không có cơ hội phục hồi là tình hình dịch bệnh được kiếm soát, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch hiệu quả.