Người lao động được hưởng nhiều lợi ích từ thương lượng của công đoàn

Nam Dương |

Nhờ có thương lượng tích cực, hiệu quả của CĐCS, người lao động (NLĐ) ở nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã được hưởng nhiều phúc lợi về lương, thưởng, bữa ăn ca, ngày nghỉ hằng năm…

Tăng lương tối thiểu trước thời hạn

Kể từ đầu tháng 1.2024, tức là trước 6 tháng khi Nghị định 74/2024/NĐ-CP “Quy định mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ” có hiệu lực, toàn thể gần 1.800 NLĐ của Công ty Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung 1, TPHCM) đã được tăng lương cơ bản với mức tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng. Đây là kết quả của việc thương lượng giữa CĐCS Công ty Nissei Electric Việt Nam với Ban giám đốc công ty.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐCS Công ty Nissei Electric Việt Nam - cho biết, trong năm 2021 và nửa đầu năm 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Nhà nước không tăng lương tối thiểu vùng (LTTV). Từ tháng 7.2022 đến tháng 6.2023, mức LTTV tăng 6%, trong khi đó vật giá leo thang hơn rất nhiều, ảnh hưởng đến đời sống của NLĐ. Chính vì thế, sau khi cân nhắc, thảo luận, BCH CĐCS Công ty Nissei Electric Việt Nam đã đề nghị ban giám đốc công ty tăng lương tối thiểu cho NLĐ thêm 200.000 đồng/tháng và đạt mức 5.832.000 đồng/tháng và áp dụng từ tháng 1.2024 (mức LTTV cao nhất quy định trong Nghị định 74/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1.7.2024 là 4.960.000 đồng/tháng).

Đây không phải chỉ là lần đầu tiên CĐCS Công ty Nissei Electric Việt Nam đã thương lượng ban giám đốc công ty để mang lại những lợi ích cho NLĐ.

Bà Vân cho biết thêm, ngay cả trong đợt dịch COVID-19 bùng phát tại TPHCM, nhiều NLĐ của công ty phải tạm dừng việc ở nhà, CĐCS của công ty vẫn thương lượng tăng lương tối thiểu cho NLĐ hằng năm với mức 200.000 đồng/người/tháng; NLĐ nghỉ ở nhà được hưởng 75% lương và thời gian tạm dừng việc do dịch bệnh vẫn được tính là thời gian đi làm để tính thưởng cuối năm.

Vì vậy, trong dịp cuối năm NLĐ vẫn được thưởng trung bình hai tháng lương.

Nhiều phúc lợi cho người lao động

Theo anh Trương Thanh Tâm - CN xưởng 2, Công ty Cổ phần in số 7 (KCN Tân Tạo, TPHCM), từ một năm qua, mức tiền ăn của anh được công ty chi trả là 45.000 đồng/ngày. Trong khi đó, nếu anh ăn tại Căng tin do công ty tổ chức thì chỉ phải đóng 25.000 đồng/ngày, còn nếu mang đồ ăn từ nhà đi thì anh được hưởng trọn số tiền 45.000 đồng trên. Đây chỉ là một lợi ích nhỏ trong số nhiều lợi ích mà NLĐ ở Công ty Cổ phần in số 7 được hưởng từ sự thương lượng của CĐCS với ban giám đốc công ty.

Ông Trương Hoàng Tâm - Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần in số 7 - cho biết, trong thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2023 - 2026 của công ty có ghi nhận nhiều lợi ích mà NLĐ được hưởng như: NLĐ được công ty tặng một suất nghỉ mát trị giá 3 triệu đồng, nếu làm đủ 12 tháng làm việc, nếu làm chưa đủ 12 tháng thì tính tỉ lệ theo thời gian làm việc, hằng năm, tùy kết quả sản xuất kinh doanh, công ty sẽ xem xét tổ chức cho NLĐ có thâm niên công tác đi tham quan du lịch, học tập ở nước ngoài; trợ cấp 1 triệu đồng/tháng cho lao động nữ khi nghỉ thai sản;

NLĐ ở công ty đi học tốt nghiệp THPT được thưởng 3 triệu đồng, tốt nghiệp đại học thưởng 6 triệu đồng; NLĐ khi hưu đúng quy định được trợ cấp ít nhất 30% lương cơ bản (bình quân 6 tháng trước khi nghỉ cho mỗi năm làm việc tại công ty)…

Bà Phan Thị Thiện - Chủ tịch CĐCS Công ty Long Cường (TP Thủ Đức, TPHCM) - thông tin, từ thương lượng của CĐCS với ban giám đốc, NLĐ cũng được hưởng nhiều quyền lợi.

Theo đó, công ty hỗ trợ xăng xe cho NLĐ mỗi tháng ít nhất 500.000 đồng/người, hỗ trợ tiền lưu trú, thuê nhà trọ cho NLĐ 500.000 đồng/người/tháng; hằng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ; NLĐ làm việc tại công ty từ đủ 5 năm trở lên thì được cộng thêm một ngày nghỉ hưởng nguyên lương (không tính vào nghỉ phép) trong dịp Tết Nguyên đán...

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể mang lại lợi ích cho người lao động

Quyết Chiến - Bảo Hân |

Bắc Giang - 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp công đoàn nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể nhằm đem lại nhiều lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Trang bị kiến thức, kỹ năng thương lượng cho cán bộ công đoàn nòng cốt

Phương Linh |

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng lợi ích cho đoàn viên trong các thỏa ước lao động, đối thoại tại nơi làm việc được Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thực hiện hiệu quả thương lượng để chăm lo phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Ngày 4.6, tại TP. Huế, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nghị quyết của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới.

Nâng cao kỹ năng thương lượng tập thể về tiền lương cho cán bộ công đoàn

MỸ LY |

Trong 2 ngày 29 - 30.5, tại Cần Thơ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng thương lượng tập thể về tiền lương cho cán bộ công đoàn.

Lấy ý kiến về nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể

MỸ LY |

Cần Thơ - Ngày 15.4, tại Cần Thơ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Chương trình “Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2024 - 2028” do bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.

Cán bộ Công đoàn cơ sở được hướng dẫn kỹ năng thương lượng

Kiều Vũ |

Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ Công đoàn đợt 1 năm 2024 cho cán bộ Công đoàn cơ sở khu vực phía Bắc.

Rộ tin ông Biden có thể sớm rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng

Thanh Hà |

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tin rằng Tổng thống Joe Biden có thể sớm bị thuyết phục để rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Đơn hàng tới tấp, có DN dệt may lợi nhuận tăng 624%

Cường Ngô |

Tháng 6.2024, Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.123.541 USD, tăng 624% so với cùng kỳ.