Người lao động được hưởng lợi nhiều hơn trong Phiên chợ công nhân

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tổ chức Phiên chợ công nhân trong Tháng Công nhân 2022 với mục đích tạo điều kiện cho người lao động của mình được hưởng lợi nhiều hơn thay vì phát quà như lâu nay.

Hạnh phúc với phiếu mua hàng miễn phí

Chị Xuân là người lao động của một doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trên tay cầm 3 phiếu mua hàng miễn phí, mỗi phiếu trị giá 100 ngàn đồng là quà tặng của Công đoàn trong Tháng Công nhân 2022, chị Xuân có mặt tại Phiên chợ công nhân do Liên đoàn Lao động quận Hải Châu tổ chức tại Nhà văn hoá Lao động thành phố từ rất sớm.

LĐLĐ quận Hải Châu tặng quà cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bệnh hiểm nghèo tại Phiên chợ công nhân. Ảnh: Tường Minh
LĐLĐ quận Hải Châu tặng quà cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bệnh hiểm nghèo tại Phiên chợ công nhân. Ảnh: Tường Minh

Sau một hồi tới lui chọn lựa, chị Xuân khệ nệ xách một túi lớn gồm gạo và những vật dụng cần thiết cho bữa ăn hàng ngày. “Cảm giác được đi mua hàng, chọn lựa những thứ mình thiếu, mình thích với giá miễn phí thật là vui, hạnh phúc và ấm áp. Không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn Công đoàn”, chị Xuân cười tít mắt. 

Tháng Công nhân năm nay, lần đầu tiên Liên đoàn Lao động quận Hải Châu tổ chức Phiên chợ công nhân với sự tham gia của 17 đối tác gồm 26 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp tham gia tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí; thay nhớt, bảo dưỡng xe miễn phí, bán nhiều mặt hàng bình ổn giá, ưu đãi từ 10-50% cho công nhân lao động.

Trong phiên chợ, công nhân lao động được tặng 6.600 phiếu mua hàng trị giá mỗi phiếu 100.000đ cho hơn 2.200 đoàn viên, người lao động (mỗi người lao động được tặng 3 phiếu).

Đặc biệt tại phiên chợ, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu và Phòng Khám Đa Khoa Y Đức tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho tất cả đoàn viên, người lao động ở các công đoàn cơ sở trực thuộc quận Hải Châu.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận tổ chức đi thăm và hỗ trợ cho 100 trường hợp đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bệnh hiểm nghèo nhân Tháng an toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022 với tổng số tiền 100 triệu đồng

Để người lao động được thụ hưởng nhiều hơn

Trong Tháng Công nhân 2022, ngoài Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thứ 2 ở Đà Nẵng tổ chức Phiên chợ công nhân.

Lý giải điều này, ông Lữ Trọng Phương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hải Châu cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức Phiên chợ công nhân. Và lý do tổ chức là trong Phiên chợ công nhân, người lao động của chúng tôi được thụ hưởng nhiều hơn, có nhiều lựa chọn hơn so với cách trao quà như truyền thống. Ở đây, họ không chỉ được mua hàng mà còn được khám và tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí...”. 

Cũng theo ông Lữ Trọng Phương, trong Tháng Công nhân 2022, ngoài Phiên chợ Công nhân, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình Phúc lợi đoàn viên công đoàn với 7 doanh nghiệp. Tổ chức 10 buổi tuyên truyền tại cơ sở tư vấn sức khỏe hậu COVID, sức khỏe sinh sản. Vận động đoàn viên, người lao động tích cực đẩy mạnh thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến – Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID- 19”...

Bên cạnh đó nhiều Công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động tập trung chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất cho đoàn viên, công nhân lao động  tại đơn vị như tổ chức giải bóng đá mini, giải cầu lông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID cho công nhân lao động. Tổ chức đối thoại, thương lượng với lãnh đạo doanh nghiệp thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể,  ký kết chương trình phúc lợi tập thể, thương lượng nâng cao chất lượng bữa ăn ca...

“Mỗi Công đoàn cơ sở của chúng tôi đều có những hình thức tổ chức khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu – đó là cụ thể hóa lời phát động của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thành những việc làm thiết thực để Tháng Công nhân không chỉ có những hoạt động của công đoàn, của doanh nghiệp chăm lo cho người lao động.

Mà Tháng Công nhân còn có cả những thành tích lao động xuất sắc, có cả những sáng kiến hay mà công nhân lao động muốn cống hiến cho doanh nghiệp sẽ được tôn vinh”, ông Lữ Trọng Phương nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Nâng cao nhận thức của cán bộ Công đoàn về chuyển đổi số

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Viễn thông Đà Nẵng (VNPT Đà Nẵng) giới thiệu, demo hệ thống VnSocial và Smartbot của VNPT đến 11 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ Công đoàn về chuyển đổi số.

Đà Nẵng: Ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tổ chức ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng: Tập huấn kỹ năng xây dựng môi trường văn hóa công sở cho cán bộ

Tường Minh |

Đà NẵngCông đoàn Viên chức thành phố tập huấn kỹ năng xây dựng môi trường văn hóa công sở và văn hóa giao tiếp cho cán bộ chủ chốt ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đà Nẵng: Ký kết phúc lợi dành cho đoàn viên, người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố và Công ty Cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú (Movi) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên, người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng: Nâng cao nhận thức của cán bộ Công đoàn về chuyển đổi số

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Viễn thông Đà Nẵng (VNPT Đà Nẵng) giới thiệu, demo hệ thống VnSocial và Smartbot của VNPT đến 11 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ Công đoàn về chuyển đổi số.

Đà Nẵng: Ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tổ chức ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng: Tập huấn kỹ năng xây dựng môi trường văn hóa công sở cho cán bộ

Tường Minh |

Đà NẵngCông đoàn Viên chức thành phố tập huấn kỹ năng xây dựng môi trường văn hóa công sở và văn hóa giao tiếp cho cán bộ chủ chốt ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đà Nẵng: Ký kết phúc lợi dành cho đoàn viên, người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố và Công ty Cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú (Movi) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên, người lao động.