“Người lao động đi làm là phải được an toàn”

Bảo Hân |

Ngày 15.1, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (Tổng LĐLĐVN) tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, lao động. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự.

Theo báo cáo của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, trong năm 2020, tuy ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19, nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức, lao động, cùng với việc sớm giao kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, về cơ bản viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 do nhà nước giao. Viện đã chủ trì đề tài độc lập cấp quốc gia "Nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong điều kiện nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"; thực hiện theo nội dung và tiến độ 21 đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ; tổ chức nghiệm thu đánh giá các cấp đối với 16 đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Viện đã hoàn thành nhiệm vụ quan trắc môi trường lao động tại 85 cơ sở sản xuất thuộc 10 ngành công nghiệp trên địa bàn toàn quốc. Bên cạnh đó, Viện đã tổ chức được 177 lớp tập huấn, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; lớp nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và văn hoá an toàn cho hơn 12.000 người là cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn, công nhân viên và lao động tại các cơ sở sản xuất; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sức khỏe nghề nghiệp cho khoảng 63.000 lượt người tại hơn 250 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Ông Đỗ Trần Hải - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Ông Đỗ Trần Hải - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh khó khăn, Viện đã nỗ lực, cố gắng, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong năm 2020.

Ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ, trong thời gian tới, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ngày càng nặng nề hơn, trong đó có có công tác tham gia vào vấn đề an toàn vệ sinh lao động. “Nhiều nơi rất quan tâm đến người lao động, như tăng tiền ăn ca… Đây là điều quan trọng. Nhưng đầu tiên, người lao động đi làm là phải được an toàn. An toàn không chỉ trước mắt, mà môi trường làm việc an toàn còn đảm bảo sức khoẻ lâu dài cho người lao động, sau khi về hưu, người lao động vẫn phải còn khoẻ”- ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Trong năm 2021, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị Viện tiếp tục đổi mới nhận thức, thay đổi tư duy về đơn vị khoa học trong yêu cầu tự chủ. Bên cạnh đó, cán bộ, viên chức và lao động của Viện cần phải tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, làm mới mình bằng cách học hàng ngày, học từ người khác và tự học.

Cùng với đó, Viện cần nâng cao năng lực quản trị và tính kế hoạch hoá, nâng cao tính ứng dụng của các sản phẩm khoa học công nghệ; tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác, các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn; quan tâm rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động và sử dụng có hiệu quả lực lượng hiện tại…

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Vaccine COVID-19 “make in Vietnam” được đánh giá an toàn

Hà Vi |

Tin tức Nóng nhất 24h qua: Nhiệt độ thấp nhất ở Nam Bộ là 11,9 độ C; Vaccine COVID-19 “make in Vietnam” được đánh giá an toàn...

Năng suất lao động cao nhưng phải an toàn hơn

Bảo Hân |

“Mục tiêu của chúng ta là đẩy nhanh năng suất lao động, nâng cao lợi nhuận, doanh thu, nhưng đồng thời phải an toàn hơn cho người lao động” - ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) diễn ra sáng 12.1.

Cách dùng máy sưởi an toàn, đảm bảo sức khoẻ cho gia đình vào mùa đông

Hải Minh |

Sử dụng máy sưởi đúng cách, an toàn là điều nhiều người quan tâm. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng máy sưởi để vừa an toàn lại không ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nóng nhất 24h: Vaccine COVID-19 “make in Vietnam” được đánh giá an toàn

Hà Vi |

Tin tức Nóng nhất 24h qua: Nhiệt độ thấp nhất ở Nam Bộ là 11,9 độ C; Vaccine COVID-19 “make in Vietnam” được đánh giá an toàn...

Năng suất lao động cao nhưng phải an toàn hơn

Bảo Hân |

“Mục tiêu của chúng ta là đẩy nhanh năng suất lao động, nâng cao lợi nhuận, doanh thu, nhưng đồng thời phải an toàn hơn cho người lao động” - ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) diễn ra sáng 12.1.

Cách dùng máy sưởi an toàn, đảm bảo sức khoẻ cho gia đình vào mùa đông

Hải Minh |

Sử dụng máy sưởi đúng cách, an toàn là điều nhiều người quan tâm. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng máy sưởi để vừa an toàn lại không ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng.