Người lao động đến nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp phải chờ lịch hẹn

ANH THƯ |

Thời gian vừa qua, số người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội khá đông đúc. Nhằm đảm bảo việc giãn cách xã hội, nhiều người lao động đến trung tâm giải quyết chế độ phải chờ lịch hẹn.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, quý I/2020, trung tâm nhận được 13.215 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019. Tất cả 13.215 người lao động đến đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Thực hiện giãn cách xã hội, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ngoài nộp trực tiếp có thể gửi qua đường bưu điện. Ông Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, người lao động gửi hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp qua bưu điện không nhiều. Trung bình, mỗi ngày trung tâm chỉ nhận khoảng 20-30 hồ sơ bằng hình thức trên.

Ông Thảo đánh giá, việc thực hiện giải quyết hồ sơ gửi đến qua đường bưu điện công việc gần như nhân đôi. Sau khi tiếp nhận, cán bộ trung tâm tiến hành xử lý theo đúng các bước.

"Trường hợp người lao động điền vào hồ sơ không đủ, chúng tôi gọi điện cho họ hỏi xác nhận từng thông tin rồi nhập vào máy tính và hẹn sau 15 ngày đến hoàn thiện hồ sơ" - ông Thảo nói.

Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đánh giá, số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp khá đông. Trong khi đó, thực hiện giãn cách xã hội trong những ngày qua, nên năng lực tiếp nhận của trung tâm không được nhiều như thông thường.

"Vì vậy, số người đến trung tâm nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp đã được hẹn đến ngày 29.4, có những nơi đã phải hẹn giải quyết sang đầu tháng 5. Bởi trung bình toàn hệ thống của trung tâm, mỗi ngày tiếp nhận khoảng hơn 400 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mới. Nếu vào thời điểm này năm 2019 thì khoảng 300 hồ sơ mỗi ngày" - ông Thảo nói.

Trao đổi về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, theo ông Thảo, bên cạnh số lượng người tham gia đông hơn và phải thực hiện giãn cách xã hội nên hồ sơ bị dồn lại.

Trung tâm cố gắng bố trí, sắp xếp giải quyết hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động với tiêu chí giải quyết nhanh và vẫn đảm bảo được theo quy định.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng áp dụng tất cả các hình thức như email, Zalo, gọi điện thoại, bưu chính... hỗ trợ tốt nhất cho người lao động về giải quyết các chế độ, tư vấn, tìm hiểu việc làm trong thời gian này.

Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thời điểm này các doanh nghiệp đăng kí tuyển dụng tại trung tâm bị chùng xuống. Chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực như sản xuất, dịch vụ, bán hàng...

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Lao động chưa đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ gì?

ANH THƯ |

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ nhận trợ cấp 1 triệu đồng/ tháng với điều kiện cụ thể.

Có được nhận trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm xã hội một lần cùng lúc?

nam dương |

Bạn đọc có email huyenntx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi xin nghỉ việc vào ngày 15.2, ngày 15.3 được nhận sổ bảo hiểm xã hội và quyết định thôi việc. Ngày 20.3 tôi có đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp và được hẹn ngày 20.4 sẽ nhận kết quả. Tôi nghe nói trong lúc dịch COVID-19 thế này, vừa được nhận trợ cấp thất nghiệp vừa nhận bảo hiểm xã hội một lần. Như thế có đúng không?

Thất nghiệp vì COVID-19, rủ nhau nấu suất ăn phát miễn phí cho người nghèo

Kỳ Quan |

Họ là những người lao động còn trẻ, từng là bạn học thời phổ thông, người là công nhân trong nhà máy, người buôn bán nhỏ, thợ làm tóc… Họ đang bị thất nghiệp do dịch bệnh COVID-19. Nghỉ ở nhà mãi cũng chán, họ rủ nhau đi làm từ thiện, vừa giúp người, vừa để cuộc sống thú vị hơn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lao động chưa đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ gì?

ANH THƯ |

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ nhận trợ cấp 1 triệu đồng/ tháng với điều kiện cụ thể.

Có được nhận trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm xã hội một lần cùng lúc?

nam dương |

Bạn đọc có email huyenntx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi xin nghỉ việc vào ngày 15.2, ngày 15.3 được nhận sổ bảo hiểm xã hội và quyết định thôi việc. Ngày 20.3 tôi có đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp và được hẹn ngày 20.4 sẽ nhận kết quả. Tôi nghe nói trong lúc dịch COVID-19 thế này, vừa được nhận trợ cấp thất nghiệp vừa nhận bảo hiểm xã hội một lần. Như thế có đúng không?

Thất nghiệp vì COVID-19, rủ nhau nấu suất ăn phát miễn phí cho người nghèo

Kỳ Quan |

Họ là những người lao động còn trẻ, từng là bạn học thời phổ thông, người là công nhân trong nhà máy, người buôn bán nhỏ, thợ làm tóc… Họ đang bị thất nghiệp do dịch bệnh COVID-19. Nghỉ ở nhà mãi cũng chán, họ rủ nhau đi làm từ thiện, vừa giúp người, vừa để cuộc sống thú vị hơn.