Người lao động “đau đầu” để cân đối thu - chi

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Giá xăng tăng cao kỷ lục, kéo theo đó là hàng loạt mặt hàng khác cũng tăng giá theo khiến công nhân, người lao động khổ sở và phải thắt chặt chi tiêu.

“Thắt lưng buộc bụng”  

Giá xăng hiện đã vượt ngưỡng 30.000 đồng/lít, kéo theo đó là sự tăng giá của hàng loạt mặt hàng thiết yếu khiến đời sống, sinh hoạt của nhiều người rơi vào khó khăn, đặc biệt là tầng lớp công nhân và người lao động có thu nhập thấp.

Tìm hiểu của PV báo Lao Động cho thấy, thực trạng trên đã trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người lao động, trực tiếp đến từng bữa ăn, rất nhiều chi phí khác cần phải lo toan, tính toán.

Chị Nguyễn Thị Sáu (trú tại phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) là công nhân của một công ty in ấn trên địa bàn, chị cùng chồng, mẹ già và cô con gái sống chung trong một căn trọ nhỏ có giá cho thuê khoảng 1 triệu đồng.

“Đường đi làm khoảng 8 - 9km thôi, nhưng mà chồng chị là công nhân xây dựng, nhiều khi phải đi làm xa, mà giá xăng dầu hiện nay tăng cao kỷ lục. Tiền xăng dầu đi lại hàng tháng 2 vợ chồng cũng gần cả triệu. Rồi mặt hàng gì cũng tăng giá vì xăng tăng, trong khi lương của chị có được tăng đâu”  - chị Sáu cho biết.

Từ những ngày giá cả bắt đầu leo thang, bữa cơm của gia đình chị Sáu cũng dần ít thịt cá hơn, thay vào đó là rau và các thực phẩm giá rẻ.

“Lương 2 vợ chồng được khoảng 10 triệu, mà tiền trọ, tiền điện nước cũng hết 1 triệu rưỡi, rồi tiền nuôi con nhỏ, tiền xăng xe… nói chung bây giờ để cân đối thu, chi trong nhà là việc rất đau đầu” - chị Sáu chia sẻ.

Công nhân, người lao động lựa chọn các khu trọ giá rẻ để giảm thiểu chi phí. Ảnh: Đức Tuấn
Công nhân, người lao động lựa chọn các khu trọ giá rẻ để giảm thiểu chi phí. Ảnh: Đức Tuấn

Cũng theo chị Sáu, nếu như trước đây mỗi tháng 2 vợ chồng có thể dành dụm được một số tiền mỗi tháng để phòng có việc cần dùng, thì nay số tiền lương 10 triệu của 2 vợ chồng chỉ đủ để chi tiêu, có lúc còn phải vay mượn để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Chịu nóng để… giảm tiền điện

Trong cái nóng nực của mùa hè tại Quảng Bình, đa phần công nhân và người lao động đều lựa chọn cho mình những khu nhà trọ chật hẹp nhưng giá rẻ để tiết kiệm chi phí và những đồng lương ít ỏi của mình.

Chị Phạm Thị Quỳnh Anh (TP.Đồng Hới) cho biết, dù phòng rất nóng, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng điều hòa bởi chị thà chịu nóng còn hơn là phải trả thêm chi phí tiền điện.

“Buổi trưa nóng không chịu được, nhưng mà tôi chỉ dám dùng quạt thôi, chứ lắp điều hòa thì không biết tiền đâu để trả tiền điện. Giá cả leo thang, chi tiêu cái gì cũng phải chi li tính toán kỹ lưỡng cả” - chị Quỳnh Anh tâm sự.

Nhiều người vì không chịu được nên đã bỏ tiền lắp điều hòa, tuy nhiên, sau nhiều ngày tiền điện liên tục nhảy số, một số người đã phải dừng việc bật điều hòa và chuyển sang dùng lại quạt vì không muốn trả hàng trăm nghìn tiền điện mỗi tháng.

Anh Sơn - một người dân chia sẻ, công nhân ở trọ có vài trăm nghìn như mình, mà giờ trả tiền điện cho việc dùng điều hòa lên đến cả vài trăm nghìn thì mình thà chịu nóng còn hơn.

Đây cũng là tình trạng chung của nhiều người dân trong tình hình nắng nóng như hiện nay.

Bên cạnh đó, việc giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu… tăng cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các doanh nghiệp. Chi phí vận chuyển, nguyên vật liệu… đều sẽ bị đội giá lên rất nhiều.

Trao đổi với PV, ông Võ Xuân Trung - Giám đốc Xí nghiệp may Hà Quảng (KCN Tây Bắc, TP.Đồng Hới) cho biết, trong tình hình hiện nay, với việc giá xăng dầu, thực phẩm tăng cao như vậy thì công nhân và người lao động phải rất chi li, tính toán. Riêng với mức lương tại công ty của tôi thì tôi nghĩ đa phần công nhân sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này và tất nhiên là phải chi tiêu hợp lý.

Ông Trung bày tỏ, ngoài chính sách tăng lương tối thiểu cho người lao động, cần có nhiều giải pháp để bình ổn giá cả thị trường để đời sống công nhân, người lao động bớt bấp bênh. Qua đó tiếp tục cống hiến, cùng doanh nghiệp góp phần xây dựng, phát triển kinh tế địa phương.

PHI LONG - ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đủ điều kiện nghỉ hưu, người lao động cần lưu ý để nhận lương hưu?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội 25 năm 11 tháng, mã số bảo hiểm 0296312xxx. Tôi đủ điều kiện nghỉ hưu, làm việc đến cuối tháng 2.2022 nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ hưu trí. Tôi phải làm thế nào để hưởng lương hưu?

Các bước xử lý kỷ luật người lao động năm 2022

Bảo Hân (T/H) |

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Khoản 6, Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 và được hướng dẫn bởi Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Ra hiện trường chăm lo cho người lao động làm việc những ngày nắng nóng

Hà Anh |

Trong những ngày gần đây, nắng nóng kéo dài ở miền Bắc đã gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động, nhất là những người làm việc ngoài trời. Họ đều có cảm nhận là khó chịu, oi bức, rát bỏng da như bị táp lửa vào người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đủ điều kiện nghỉ hưu, người lao động cần lưu ý để nhận lương hưu?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội 25 năm 11 tháng, mã số bảo hiểm 0296312xxx. Tôi đủ điều kiện nghỉ hưu, làm việc đến cuối tháng 2.2022 nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ hưu trí. Tôi phải làm thế nào để hưởng lương hưu?

Các bước xử lý kỷ luật người lao động năm 2022

Bảo Hân (T/H) |

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Khoản 6, Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 và được hướng dẫn bởi Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Ra hiện trường chăm lo cho người lao động làm việc những ngày nắng nóng

Hà Anh |

Trong những ngày gần đây, nắng nóng kéo dài ở miền Bắc đã gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động, nhất là những người làm việc ngoài trời. Họ đều có cảm nhận là khó chịu, oi bức, rát bỏng da như bị táp lửa vào người.