Người lao động cũ tại Cty CP Giày Thượng Đình: Mỏi mòn chờ giải quyết chế độ

Xuân Trường |

Trong đơn kiến nghị trả lời về việc giải quyết chế độ gửi đến Báo Lao Động, một số lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với Cty CP Giày Thượng Đình cho rằng, quyết định chấm dứt HĐLĐ có từ ngày 14.7.2015 và đến ngày 4.9.2015, họ được nhận sổ chốt bảo hiểm và toàn bộ hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Tuy nhiên, đến nay chế độ khi chấm dứt HĐLĐ của họ vẫn chưa được Cty giải quyết.

Bức xúc vì lãnh đạo Cty không hồi âm

Theo giãi bày của nhóm NLĐ đã chấm dứt HĐLĐ với Cty CP Giày Thượng Đình (gồm các ông Văn Tiến Đức, Vương Đình Quý, Lê Công Hiền, Phạm Hoàng Tuấn và bà Nguyễn Thị Vinh), sau gần 2 năm chấm dứt HĐLĐ với Cty mà không được hưởng khoản trợ cấp nào theo quy định, ngày 24.5, nhóm đã làm đơn lần thứ nhất đề nghị Cty xem xét, giải quyết chế độ chấm dứt HĐLĐ. Ngày 31.5, lãnh đạo Cty, CĐ Cty và Phòng Tổ chức Lao động Cty đã gặp trực tiếp nhóm để trao đổi, viện đẫn các lý do khó khăn rồi hẹn vào biên bản cuộc họp 10 ngày sau giải quyết. 

Kể từ đó đến nay, nhóm đã 3 lần gọi điện gặp Chủ tịch CĐ Cty nhưng không có kết quả. Ngày 28.6, nhóm gửi đơn lần 2 đến Chủ tịch HĐQT Cty và Chủ tịch CĐ Cty nhưng không có hồi âm. 9h00 ngày 12.7, nhóm lại đến Cty đề nghị gặp trực tiếp Chủ tịch HĐQT Cty nhưng không tiếp. Sau đó, nhóm trao đổi với kiểm soát viên qua điện thoại (do người này không có mặt ở Cty) thì được trả lời Cty đang gặp nhiều khó khăn chưa có nguồn chi trả và hứa sẽ trao đổi với lãnh đạo Cty.

Những người đứng đơn kiến nghị nói trên cho rằng, căn cứ theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động năm 1994; Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012; khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động năm 2012 và Điều 8 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về HĐLĐ, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động năm 2012 thì họ được hưởng trợ cấp mỗi năm ½ tháng lương từ khi vào Cty đến năm 2008 (trước thời điểm tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2009) nhưng đến nay vẫn chưa được Cty giải quyết trợ cấp thôi việc. Ông Văn Tiến Đức cho biết thêm, Cty đã chuyển sang Cty CP nhưng vẫn chưa thoái vốn.

Doanh nghiệp kêu thiếu kinh phí

Ngày 8.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thu Hằng - Phó phòng Hành chính - Tổ chức, Cty CP Giày Thượng Đình, được cử đại diện cho Cty - cho rằng, Cty không chối bỏ trách nhiệm giải quyết chế độ cho số lao động đã chấm dứt HĐLĐ với Cty. Tuy nhiên, hiện tại chưa có nguồn kinh phí để đáp ứng.

Theo bà Hằng, tháng 11.2014, cả 5 lao động nói trên vẫn nằm trong danh sách lao động chuyển sang làm việc tại Cty CP và vẫn được mua cổ phần ưu đãi tại Cty. Khi Cty phê duyệt phương án sắp xếp lao động cho Cty CP thì không có lao động nào dôi dư. Cty vẫn bố trí đủ công việc cho toàn bộ CBCNV Cty (từ thời điểm 2014, 2015, 2016). Vào tháng 2.2015, khi có quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp thì số lao động trên vẫn chưa gửi đơn xin chấm dứt HĐLĐ. Đến tháng 7.2015, số lao động này mới gửi đơn xin chấm dứt HĐLĐ. Đến lúc đó, Cty đã phê duyệt phương án sắp xếp lao động và công bố giá trị DN rồi nên Cty không kịp trở tay và chưa có nguồn tiền để chi trả. Đến lúc bàn giao sang Cty CP thì một loạt lao động xin chấm dứt HĐLĐ.

Trước việc nhiều người chấm dứt HĐLĐ, Cty chưa có nguồn tiền để trả chế độ theo quy định cho họ. Cty đã có báo cáo với UBND TP.Hà Nội để xin hỗ trợ kinh phí giải quyết chế độ cho những lao động chấm dứt HĐLĐ nhưng vẫn đang chờ. “Cty hiện đang nằm trong diện di dời nên không mở rộng đầu tư sản xuất được; mặt hàng tiêu thụ nội địa gặp khó khăn, đơn hàng xuất khẩu thì giảm sút khá nhiều; công việc của lao động trong Cty thất thường. Hiện tại, Cty còn khoản nợ xấu khoảng 15 tỉ đồng” - bà Hằng giãi bày.

Trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, ông Nguyễn Bá Minh - Chủ tịch CĐ Cty CP Giày Thượng Đình - cho biết: “Khi nhận được đơn của NLĐ, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo Cty và sẽ tiếp tục kiến nghị để Cty giải quyết chế độ cho NLĐ. CĐ Cty cũng sẽ tổ chức gặp gỡ giữa CĐ ngành Công Thương Hà Nội, CĐ Cty, lãnh đạo Cty và NLĐ để trao đổi về giải quyết chế độ 
cho NLĐ”.

Hiện nay các lao động đã chấm dứt HĐLĐ sau hai năm chờ đợi đang bức xúc trước việc quyền lợi chính đáng của họ bị vi phạm. Được biết, ngoài 5 người đứng đơn kiến nghị còn nhiều người khác cũng đã chấm dứt HĐLĐ với Cty. Đề nghị Cty CP Giày Thượng Đình cần nhanh chóng có phương án để giải quyết chế độ khi chấm dứt HĐLĐ cho NLĐ.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".