Theo ông Đức và những NLĐ nói trên, Cty CP Giày Thượng Đình vẫn chưa thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, mặc dù ý kiến chỉ đạo này đã được Văn phòng UBND TP gửi Cty từ ngày 6.9.2017.
Do vậy, ngày 27.10.2017, Văn phòng UBND TP. Hà Nội tiếp tục có văn bản gửi Cty, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP là Cty CP Giày Thượng Đình khẩn trương thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 8394/VP-KGVX ngày 6.9.2017.
Liên quan đến vấn đề này, ngày 24.10.2017, LĐLĐ TP. Hà Nội đã có công văn số 587/LĐLĐ gửi UBND TP. Hà Nội nêu rõ: “Nhận được đơn kiến nghị, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản số 8394/VP-KGVX ngày 6.9.2017 gửi Cty Cổ phần Giầy Thượng Đình thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc giải quyết đơn của ông Văn Tiến Đức cùng một số công dân. Tuy nhiên đến nay, Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình vẫn chưa thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Tập thể người lao động tiếp tục có đơn gửi Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP. Ban Thường vụ LĐLĐ TP kính đề nghị UBND TP. Hà Nội tiếp tục chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền…”.
Trước đó, ngày 29.9.2017, Thanh tra Sở LĐTBXH TP. Hà Nội cũng đã có công văn số 720/TTr gửi Cty CP Giày Thượng Đình yêu cầu Cty khẩn trương xem xét, giải quyết nội dung đơn thư của NLĐ đảm bảo đúng quy định về chế độ, chính sách và quyền lợi cho NLĐ, báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Sở LĐTBXH trước ngày 3.10.2017.
Trao đổi với PV, với vẻ buồn bã, ông Đức cho biết, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung khi nhận được đơn của NLĐ đã quan tâm, có ý kiến chỉ đạo giải quyết quyền lợi chính đáng cho NLĐ, nhưng đến nay Cty vẫn chưa thực hiện.
Đề nghị Cty CP Giày Thượng Đình sớm giải quyết chế độ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho những NLĐ cũ đã chấm dứt HĐLĐ với Cty.