CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÁI NGUYÊN:

Người lao động có thu nhập tốt sẽ nâng cao vị thế của doanh nghiệp

MINH HẠNH - THUỲ DUNG |

Là một doanh nghiệp đầu tư hạ tầng đô thị, kinh doanh bất động sản uy tín, Cty TNHH Đầu tư Thái Nguyên đã xây dựng được đội ngũ CNLĐ có trình độ, trí tuệ và trách nhiệm để cùng Cty phát triển. Qua đó thu nhập năm sau cao hơn năm trước với mức thu nhập bình quân của NLĐ đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng cùng nhiều phúc lợi khác.

“Người lao động là da thịt của tôi”

Đó là khẳng định của ông Vũ Đức Tư - Giám đốc Cty Đầu tư Xây dựng Thái Nguyên. Theo ông Tư, để khuyến khích NLĐ làm việc, Cty đã đưa ra định mức mỗi lao động thu nhập thấp nhất phải là 200 triệu đồng/năm. Do đó NLĐ luôn có động lực phấn đấu và 100% số NLĐ vượt qua mức khoán của Cty. “Trách nhiệm của DN là phải tạo việc làm với mức thu nhập tốt nhất để thu NLĐ đến Cty làm việc để cùng phát triển. Do đó, các bên phải cùng nhau có trách nhiệm cao nhất với công việc của mình. Đời sống NLĐ cao, các nhà thầu mới tin tưởng hợp tác, tránh tình trạng nhảy việc, mất chất xám và đặc biệt là tránh được cách làm việc được chăng hay chớ” - ông Tư nhấn mạnh.

Là đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và bất động sản, Cty có những chính sách tốt nhất trong chiến lược phát triển nhân sự và thực hiện chính sách đối với NLĐ. Đặc biệt là các phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho NLĐ theo tiêu chí hội nhập và phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cty đã xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của DN, quyền lợi của NLĐ, lợi ích xã hội, góp phần nâng cao uy tín của DN. Các phong trào thi đua được phát động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng có nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát hoạt động của Cty để tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới mang lại năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Xác định rõ mục tiêu mọi hoạt động đều hướng đến lợi ích của NLĐ bởi thành công của Cty không chỉ được đo lường bằng những chỉ số về doanh thu mà còn là giá trị, ý nghĩa công việc của mỗi NLĐ, do đó Cty đã sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị DN, liên kết cao hơn về tài chính, thị trường; xây dựng đội ngũ lãnh đạo chuyên nghiệp, có năng lực quản trị kinh doanh và quản trị DN nhằm thu hút các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ có cơ hội tham gia quản lý, đầu tư phát triển.

Có an cư mới lập nghiệp

Khi Cty phát triển, NLĐ có mức thu nhập cao, ổn định, Ban giám đốc cùng Công đoàn đã lên phương án quan tâm sâu hơn nữa đến NLĐ như chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về nhà ở. Những NLĐ làm việc có thu nhập cao hơn sẽ càng được Cty tạo điều kiện tốt hơn trong công việc. Theo bà Liên Minh - Chủ tịch CĐ Cty, bất kỳ DN nào cũng đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật và đặc biệt là pháp luật lao động. Muốn NLĐ coi DN là ngôi nhà thứ hai của mình thì phải tạo điều kiện làm việc và thu nhập tốt nhất cho họ. Do đó, ngoài những yêu cầu về công việc, cần phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất và xây dựng các phong trào văn hóa thể thao để NLĐ cùng thực hiện.

Cũng theo bà Minh, sau mỗi đợt thi đua cần phải có khen thưởng rõ ràng để động viên NLĐ, do đó ngoài các khoản tiền thưởng lễ, tết theo quy định, Cty còn có thưởng theo các chuyên đề thi đua. Ngoài việc chăm lo đến quyền lợi của NLĐ theo quy định của pháp luật lao động, Cty còn có quan tâm nhiều hơn nữa đến NLĐ như tặng 10 triệu đồng cho nữ CNLĐ sinh con, CNLĐ ốm được Cty trả 100% chi phí khám chữa bệnh, cha mẹ CNLĐ bị ốm nặng được Cty hỗ trợ thấp nhất là 5 triệu đồng, cho vay và bảo lãnh ngân hàng cho CNLĐ vay tiền mua nhà, hỗ trợ tiền học nâng cao trình độ phục vụ công việc. Đặc biệt một số CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo đã được Cty hỗ trợ lên đến 250 triệu đồng tiền chi phí chữa bệnh. Đặc biệt, Cty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và hướng nội dung các phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém để cùng bàn biện pháp tháo gỡ.

NLĐ đi làm phải tự đặt ra mức thu nhập của mình trước công việc thì sẽ có trách nhiệm với công việc. Muốn làm như vậy, DN phải có sự khuyến khích, động viên kịp thời, thưởng phạt nghiêm minh và khi được hưởng thu nhập cao, CNLĐ sẽ cống hiến cho DN. Bên cạnh đó, khi DN trả lương cao và tạo điều kiện làm việc tốt, NLĐ cũng phải đáp ứng hết khả năng để làm ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. “Bất cứ NLĐ nào đi làm đều mong muốn có việc làm và thu nhập ổn định, do đó nếu Cty thực sự quan tâm đến họ thì họ cũng làm việc hết mình vì Cty. Do đó, Cty phải cam kết đảm bảo việc làm cùng các chế độ phúc lợi cho NLĐ” - bà Minh nhấn mạnh.

MINH HẠNH - THUỲ DUNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền tới đoàn viên, NLĐ

HỮU LONG |

Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp rất tốt với Báo Lao Động tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ Hải Phòng tổ chức lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2019

P.Đ |

Mới đây, LĐLĐ TP,Hải Phòng vừa có kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2019. Thời gian tổ chức sẽ diễn ra vào cuối tháng 3.2019, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

LĐLĐ tỉnh Sơn La tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

HĐ |

LĐLĐ tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 102 đại biểu là cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp trong tỉnh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền tới đoàn viên, NLĐ

HỮU LONG |

Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp rất tốt với Báo Lao Động tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ Hải Phòng tổ chức lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2019

P.Đ |

Mới đây, LĐLĐ TP,Hải Phòng vừa có kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2019. Thời gian tổ chức sẽ diễn ra vào cuối tháng 3.2019, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

LĐLĐ tỉnh Sơn La tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

HĐ |

LĐLĐ tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 102 đại biểu là cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp trong tỉnh.