Người lao động có quyền được dùng thực phẩm sạch, giá rẻ

Xuân Trường |

Ngày 18.8, tại Hà Nội, CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NNPTNT) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NNPTNT) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận với 52 doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất để hỗ trợ bằng cách giảm giá cho đoàn viên CĐ. Đồng thời, hai bên cũng khai trương Trung tâm Phân phối nông sản, thực phẩm an toàn nhằm cung cấp cho NLĐ. Ủy viên T.Ư Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đoàn viên CĐ được giảm giá từ 5 - 20%

Theo ông Vũ Xuân Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ NNPTNTVN - năm 2017 được Bộ NNPTNT chọn là “Năm cao điểm hành động về quản lý chất lượng và VSATTP” và Nghị quyết lần thứ 9 BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI chọn chủ đề hoạt động năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, theo đó CĐ NNPTNT đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NNPTNT) làm việc, thương lượng với hơn 80 Cty, DN, HTX nông nghiệp, đơn vị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

Đến nay, đã có 52 DN, đơn vị tham gia cam kết bán các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo với mức giảm giá từ 5-20% tùy theo từng sản phẩm cho đoàn viên CĐ. Tất cả các đoàn viên CĐ có thẻ đoàn viên thuộc hệ thống CĐ NNPTNTVN đều được giảm giá khi mua các sản phẩm do 52 DN, đơn vị này cung cấp tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, địa chỉ 489 Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) hoặc ở các chuỗi cửa hàng trên toàn quốc của các DN, đơn vị này.

Đại diện cho 52 DN ký kết hỗ trợ giá nói trên, ông Đào Ngọc Nam - Giám đốc Cty Sản xuất và thương mại An Việt - cam kết sẽ đưa các sản phẩm tốt nhất đến với các CĐ viên và hỗ trợ giá cho các CĐ viên như các DN đã ký trong Bản Thỏa thuận với CĐ NNPTNTVN. 

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc Cty TNHH Thương mại và Công nghệ Tâm Hồng - cho biết: “Trong sản xuất kinh doanh, DN nào cũng cần lợi nhuận. Tuy nhiên, đề nghị của CĐ NNPTNTVN là hợp tình, hợp lý và chúng tôi ủng hộ. Cty chúng tôi cam kết giảm giá 10% ở một số sản phẩm và có quà tặng cho đoàn viên CĐ khi họ mua một số sản phẩm khác”. Ông Nguyễn Văn Lực - Phó Giám đốc Cty CP Đông trùng hạ thảo Trường An - cam kết Cty sẽ giảm giá 20% cho đoàn viên có thẻ CĐ khi họ mua các sản phẩm của Cty.

Với tư cách đoàn viên CĐ đi mua hàng tại Trung tâm Phân phối nông sản, thực phẩm an toàn (số 489 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội), bà Dương Thúy Quyên (Cty CP thực phẩm Soflora) cho hay: “Ở đây có nhiều sản phẩm để lựa chọn mà lại được giảm giá nên rất thích. Tôi đã mang theo gần 3 triệu đồng để mua một số mặt hàng được giảm giá. Các mặt hàng ở đây rõ nguồn gốc, chất lượng, an toàn, giá cả lại hợp lý. Đây là sự liên kết có lợi cho cả người sản xuất kinh doanh lẫn người tiêu dùng, nhất là những đoàn viên có thẻ đoàn viên CĐ”.

Để CNLĐ được dùng thực phẩm sạch

Nói về mục đích, yêu cầu của việc CĐ NNPTNTVN phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp tổ chức khai trương Trung tâm Phân phối nông sản, thực phẩm an toàn tại số 489 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy (Hà Nội), ông Thủy cho rằng: Đó là việc làm nhằm giúp cho đoàn viên CĐ và NLĐ trong ngành được tiếp cận với các thực phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; được các Cty, DN, nhà sản xuất hỗ trợ bằng việc giảm giá bán. Sản phẩm các DN bán cho đoàn viên CĐ phải là thực phẩm có xuất xứ rõ ràng, an toàn, được các cơ quan chuyên môn xác nhận và có giá bán thấp hơn giá bán ngoài thị trường cùng thời điểm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - đại diện Cty TNHH MTV Hải đảo Lý Sơn tại miền Bắc - khẳng định, muốn có lợi nhuận, muốn phát triển bền vững thì hàng hóa của DN phải bảo đảm chất lượng và ATVSTP, phải giữ được chữ “tín” trong lòng khách hàng. Chia sẻ vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc Cty TNHH Thương mại và Công nghệ Tâm Hồng - cũng cho biết: “Đảm bảo ATVSTP là một trong những tiêu chí hàng đầu của Cty. Thương hiệu phải đi liền với uy tín”. 

Còn ông Đào Ngọc Nam nhận xét: Với các DN ngành nông nghiệp, sản xuất đã khó, phân phối càng khó hơn. Trung tâm Phân phối nông sản, thực phẩm an toàn ra đời, các DN đưa được sản phẩm an toàn của mình đến đoàn viên CĐ, người tiêu dùng mà không phải qua khâu trung gian. Với cách làm này, chất lượng và thương hiệu các nhà sản xuất đã được bảo vệ. Các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn các KCN có thể trực tiếp đến trung tâm để giao dịch với các nhà sản xuất nhằm có được nguồn thực phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng bữa ăn và sức khỏe cho công nhân và khách hàng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường hoan nghênh sáng kiến, sự năng động của CĐ NNPTNTVN trong việc thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ” để mang lại nhiều lợi ích hơn cho đoàn viên CĐ. Đây cũng chính là việc thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nếu chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ ngày càng phát triển thì ngoài gần 10 triệu đoàn viên hiện nay, sẽ có 17 triệu lao động trong cả nước muốn tham gia tổ chức CĐ. Đây sẽ là lượng khách hàng đông đảo của các DN.

Các DN tham gia cộng tác với tổ chức CĐ sẽ được tổ chức CĐ hướng NLĐ, đoàn viên CĐ sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các DN ấy. DN giảm giá nhưng có số đông người tiêu dùng sẽ hiệu quả hơn là bán được cho số ít khách hàng với lãi suất có vẻ cao hơn. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định, phải gọi cho đúng, đây là sự cộng tác của CĐ NNPTNTVN với các DN để các bên đều có lợi chứ không thuần túy một chiều là DN hỗ trợ giá cho đoàn viên CĐ. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị, ngay sau buổi lễ này, CĐ NNPTNTVN cần phối hợp với các DN thông báo rộng rãi địa chỉ bán hàng của các DN trên ở từng địa phương để tổ chức CĐ thông báo đến đoàn viên, giúp họ dễ dàng trong việc chọn và mua sản phẩm.
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Đậm đà niêu cá kho lưu giữ hương vị Tết xưa

Hải Huế |

Cứ mỗi dịp Tết đến, trên mâm cỗ, ngoài các món cổ truyền đặc trưng của ngày Tết miền Bắc như: Bánh chưng, thịt lợn, giò chả, thịt gà… thì hầu như nhà nào cũng có thêm món cá kho trong mâm cỗ mới được xem là đủ đầy.

Cùng ăn Tết Nguyên đán, các nước này không đón năm Quý Mão

Vân Anh |

Năm 2023 ở Việt Nam là năm Quý Mão, nhưng tại các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... lại là con giáp khác, với nhiều nét văn hóa thú vị.

Thói quen ăn uống ngày Tết: Làm sao để cân đối, tránh tăng cân?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Các gia đình sẽ chuẩn bị nhiều món ăn ngon, giàu năng lượng cùng với những buổi tiệc với mật độ dày hơn những ngày thường. Do đó, thói quen ăn uống trong dịp Tết sẽ bị thay đổi, tuy chỉ vài ngày nhưng cũng góp phần làm ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể.

Điểm lại dàn nghệ sĩ gắn bó suốt 20 năm Táo Quân

Linh Chi - Dương Anh |

Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng hãy cùng điểm lại những gương mặt đã "dành cả thanh xuân" để gắn bó và đem lại tiếng cười cho khán giả.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Kỳ công ngâm rượu dưới đáy biển vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một số người làm du lịch trên vịnh Hạ Long thử nghiệm ngâm hàng trăm chai rượu vang nhập khẩu và rượu tự nấu xuống đáy vịnh Hạ Long. Sau một thời gian, vớt lên, những chai rượu có hình thù lạ mắt bởi hà bám kín xung quanh, còn chất lượng rượu được những người sành rượu đánh giá là rất đặc biệt.