Người lao động có được hưởng 2 lần hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 68?

Minh Phương |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời về việc có hay không được hưởng 2 lần gói hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 68.

Bà Nguyễn Trân cho biết, bà đã được hưởng hỗ trợ 1.500.000 đồng khi thuộc trường hợp là người lao động thất nghiệp. Vừa qua, bà mắc COVID-19, phải cách ly tại nhà, nhưng không được hỗ trợ tiền ăn. Theo trả lời của chính quyền địa phương, bà chỉ được hưởng chính sách một lần.

"Vậy, tôi có được nhận được tiền hỗ trợ đối với trường hợp mắc COVID-19 hay không?" - bà Trân hỏi.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản c Điều 2 Mục I Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định về nguyên tắc hỗ trợ như sau:

Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ.

Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại Điểm 7, Điểm 8 Mục II Nghị quyết này – Hỗ trợ tiền ăn với F0, F1) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Như vậy, người lao động đã hưởng một chính sách hỗ trợ một lần bằng tiền nếu sau đó thuộc đối tượng F0, F1 theo quy định thì được hưởng thêm chính sách hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/ngày.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Khám bệnh vượt tuyến được bảo hiểm y tế chi trả không?

Minh Hương |

Bà Phạm Hoa hỏi: Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám vượt tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh có được bảo hiểm chi trả chi phí khám bệnh không?

Cách giải quyết hoá đơn thanh toán bảo hiểm y tế chênh lệch với VssID

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về cách giải quyết khi hoá đơn thanh toán bảo hiểm y tế không khớp với thông báo trên ứng dụng VssID.

Ai được nhận cả hai gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116?

Minh Phương |

Người lao động sẽ được nhận cả 2 gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 gồm có lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 15 ngày liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1.5.2021 mà đã quay trở lại làm việc và đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khám bệnh vượt tuyến được bảo hiểm y tế chi trả không?

Minh Hương |

Bà Phạm Hoa hỏi: Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám vượt tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh có được bảo hiểm chi trả chi phí khám bệnh không?

Cách giải quyết hoá đơn thanh toán bảo hiểm y tế chênh lệch với VssID

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về cách giải quyết khi hoá đơn thanh toán bảo hiểm y tế không khớp với thông báo trên ứng dụng VssID.

Ai được nhận cả hai gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116?

Minh Phương |

Người lao động sẽ được nhận cả 2 gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 gồm có lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 15 ngày liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1.5.2021 mà đã quay trở lại làm việc và đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.