Có hàng nghìn cơ hội việc làm đang cần tuyển dụng, mức lương từ 6-10 triệu đồng, thậm chí chỉ cần tốt nghiệp THPT, nhưng đa phần người lao động tại Đà Nẵng đều chần chừ, không mấy mặn mà dù đã mất việc nhiều tháng do dịch bệnh.
Nhu cầu tuyển dụng cao
Đầu tháng 5 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng đã tổ chức phiên giao dịch đầu tiên sau nhiều tháng tạm dừng vì dịch bệnh, nhằm phục vụ doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) có nhu cầu. Phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại 2 sàn ở quận Liên Chiểu và Cẩm Lệ.
Có 95 DN đăng ký tham gia phiên giao dịch việc làm lần này và có nhu cầu tuyển dụng 5.602 lao động. Trong đó, yêu cầu lao động có trình độ đại học có 78 vị trí, trình độ cao đẳng cần tuyển 200 vị trí, trung cấp tuyển 400 vị trị, công nghiệp kỹ thuật cần 1.000 vị trí và nhiều nhất là lao động phổ thông là hơn 3.800 vị trí. Thậm chí, để tạo thuận lợi cho NLĐ và DN, trung tâm còn kết nối trực tuyến 2 sàn để NLĐ muốn phỏng vấn DN nào cũng có thể trao đổi thông tin ngay.
Tuy nhiên, số lao động đến tham gia phiên giao dịch chỉ khoản 200 người là một con số quá ít ỏi so với nhu cầu. Chưa kể, NLĐ còn chẳng mặn mà với hàng nghìn vị trí công việc. Đại diện Công ty gạch men Cosevco cho biết, trong phiên giao dịch lần này vẫn chưa tìm được lao động phù hợp.
“Lương khởi điểm của chúng tôi là từ 6,5 triệu đồng, công việc chỉ yêu cầu NLĐ tốt nghiệp THPT, được đào tạo lại khi công ty nhận vào làm nhưng dường như từng đó tiêu chí vẫn chưa hấp dẫn với nhiều người. Các bạn trẻ đến đây thường tìm công việc mà mình thích nhưng lại đưa ra yêu cầu cao như chỉ muốn làm giờ hành chính. Thậm chí, có những bạn còn không xác định được mình thích hợp với ngành nghề nào nên chỉ đến đây để “dạo chơi” là chính chứ không có nhu cầu cần việc ngay” - đại diện này cho hay.
Được biết, phần lớn, các lao động đến tham gia tuyển dụng lần này là những lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tính tới đầu tháng 4, Đà Nẵng có gần 58.000 NLĐ mất việc làm, phải chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ không lương bởi ảnh hưởng của dịch.
Người lao động còn đắn đo
Tốt nghiệp cao đẳng ngành điện tử và bị mất việc vài tháng nay do dịch bệnh, thế nhưng anh Nguyễn Văn Hùng (1990, quận Thanh Khê) vẫn đắn đo nhiều trước đề nghị của các DN tại phiên giao dịch. “Một phần vì mức lương khởi điểm chưa được như kỳ vọng của tôi, phần khác vì vẫn đang còn dịch bệnh nên tôi sẽ muốn dành thời gian suy nghĩ thêm” - anh Hùng lưỡng lự.
Trao đổi thêm về câu chuyện nhu cầu việc làm cao nhưng NLĐ vẫn chưa mặn mà, ông Nguyễn Thanh Diệp - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng - nói rằng, dù là trước, trong hay sau dịch bệnh, nhu cầu tuyển dụng lao động của các DN tại Đà Nẵng đều rất lớn và trải rộng ở tất cả trình độ.
Tuy nhiên, NLĐ, đặc biệt là người dân Đà Nẵng vẫn chưa thật sự mặn mà trong việc tìm kiếm công việc. “Các nguyên nhân có thể nhắc đến như giới trẻ hiện nay không muốn gò bó trong khuôn khổ, muốn được làm việc độc lập. Điều đó cũng rất tốt nhưng nhiều người thì chưa xác định được ngành nghề yêu thích, chưa biết khả năng của mình có phù hợp với nghề nghiệp nào không. Trong khi đó, đa phần DN đều có nhu cầu thật sự và cần lao động ngay” - ông Diệp nhận định.