Người lao động chới với vì mất việc cuối năm

Nam Dương - Phương Ngân |

Do không có đơn hàng, Công ty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân, TPHCM) vừa phải thông báo chấm dứt HĐLĐ với gần 1.200 NLĐ từ đầu tháng 12.2022. Nhiều NLĐ cho biết họ “chới với” khi bị mất việc cuối năm.

Đột nhiên mất việc

Chúng tôi đến khi chị Nguyễn Thị Thu (quê ở tỉnh Ninh Thuận), CN Công ty TNHH Tỷ Hùng, đang chuẩn bị bữa tối trong căn phòng trọ nhỏ với ngổn ngang vật dụng sinh hoạt ở đường số 2, Khu dân cư Hồ Bắc, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM. Chị Thu cho biết, gia đình có 2 vợ chồng và 2 con nhỏ đang đi học. Chị Thu làm việc cho Công ty Tỷ Hùng đã 18 năm, nếu tăng ca đầy đủ thu nhập được hơn 8 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, tiền phòng trọ 3 triệu đồng/tháng, tiền học cho 2 con nhỏ 3 triệu đồng, phải thêm cả tiền lương của chồng mới đắp đổi qua ngày. Từ khi bị ảnh hưởng dịch COVID-19 đến nay, công ty không tổ chức tăng ca, thu nhập giảm sút, ảnh hưởng đến đời sống gia đình.

“Hai năm dịch COVID-19 khiến đời sống khó khăn, năm nay dịch bớt, mong làm cuối năm có tiền thưởng Tết về quê, ai ngờ công ty thông báo không có đơn hàng cho CN nghỉ từ đầu tháng 12. Chung tôi thật sự chới với”, chị Thu buồn bã nói.

Tương tự, chị Tôn Thị Sen (quê ở Bạc Liêu), hiện đang trọ tại đường Bờ Xe Lam, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, cho biết chị làm cho Công ty Tỷ Hùng 10 năm, tiền lương hơn 8 triệu đồng/tháng. Chồng chị Sen làm bốc vác nhưng công việc không đều. Vì phải nuôi hai con nhỏ nên gia đình rất bức bách. “Khi nhận thông báo nghỉ việc, tôi hoang mang nhưng đành phải chấp nhận. Trước mắt, phải tính toán gói ghém cho trọn vẹn cái Tết này trước rồi sẽ đi xin việc sau. Giờ gần Tết xin việc khó, ít nơi nào nhận CN”, chị Sen chia sẻ.

Trả trợ cấp mất việc 2 tháng lương cho công nhân

Theo thông báo của Công ty Tỷ Hùng gửi cho NLĐ, do ảnh hưởng tình hình kinh tế, doanh nghiệp  không có đơn hàng. Mặc dù đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng công ty gặp nhiều khó khăn về sản xuất kinh doanh, không thể khôi phục sản xuất như kế hoạch đề ra, nên buộc phải thu hẹp toàn bộ khối sản xuất và một số đơn vị gián tiếp phục vụ sản xuất, chấm dứt HĐLĐ với khoảng 1.185 người lao động từ ngày 1.12.2022.

Ngoài trả trợ cấp thôi việc cho những lao động vào làm việc tại công ty từ năm 2008 trở về trước, công ty còn trả trợ cấp mất việc làm theo Điều 47 của Bộ luật Lao động 2019 là 2 tháng tiền lương cho toàn bộ lao động bị cắt giảm và chi tiền thưởng năm 2022, mức thưởng 1 tháng lương cho người làm việc đủ 12 tháng, mức tiền thưởng sẽ được tính tỉ lệ theo thời gian thực tế làm việc trong 1 năm của người lao động.

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, NSDLĐ phải trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Khoản 11 Điều 34 Bộ luật Lao động 2019, cứ mỗi năm làm việc trả 1 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 2 tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia BHTN theo quy định của pháp luật về BHTN và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo HĐLĐ trước khi người lao động mất việc làm.

“Theo quy định trên, nếu NSDLĐ đã tham gia BHTN đầy đủ cho toàn bộ thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho doanh nghiệp, thì sẽ không phải trả trợ cấp mất việc. Do đó, việc Công ty Tỷ Hùng trả trợ cấp mất việc cho toàn bộ lao động bị cắt giảm mỗi người 2 tháng tiền lương là thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, NLĐ có quyền đi đăng ký thất nghiệp để nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định”, ông Triều nói.

Nam Dương - Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Cháu ruột kể chuyện bản hit Thành phố buồn giúp Lam Phương mua nhà ở TPHCM

ĐÔNG DU |

Ca khúc "Thành phố buồn" từng giúp nhạc sĩ Lam Phương tậu được nhà ở TPHCM. Đây được xem là một trong những sáng tác thành công nhất của ông.

Kết quả chấm thi vòng 1 tuyển lãnh đạo trường học ở TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM vừa công bố kết quả chấm bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý. Trong đó, mức điểm có sự chênh lệch lớn.

Hàng loạt mặt hàng bình ổn tại TPHCM vẫn chưa giảm giá

NGỌC LÊ |

Hiện tại, dù giá xăng dầu đã hạ nhiệt, nhiều mặt hàng thiết yếu tại TPHCM đã giảm giá nhưng một số mặt hàng bình ổn vẫn giữ mức giá đã tăng trước đó. Theo các doanh nghiệp, do chi phí đầu vào vẫn đang tăng cao, chưa có dấu hiệu giảm nên những đơn vị này đã đề xuất giữ nguyên giá bán bình ổn đã đăng ký.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cháu ruột kể chuyện bản hit Thành phố buồn giúp Lam Phương mua nhà ở TPHCM

ĐÔNG DU |

Ca khúc "Thành phố buồn" từng giúp nhạc sĩ Lam Phương tậu được nhà ở TPHCM. Đây được xem là một trong những sáng tác thành công nhất của ông.

Kết quả chấm thi vòng 1 tuyển lãnh đạo trường học ở TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM vừa công bố kết quả chấm bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý. Trong đó, mức điểm có sự chênh lệch lớn.

Hàng loạt mặt hàng bình ổn tại TPHCM vẫn chưa giảm giá

NGỌC LÊ |

Hiện tại, dù giá xăng dầu đã hạ nhiệt, nhiều mặt hàng thiết yếu tại TPHCM đã giảm giá nhưng một số mặt hàng bình ổn vẫn giữ mức giá đã tăng trước đó. Theo các doanh nghiệp, do chi phí đầu vào vẫn đang tăng cao, chưa có dấu hiệu giảm nên những đơn vị này đã đề xuất giữ nguyên giá bán bình ổn đã đăng ký.