Người lao động chợ Bình Dương nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/suất

ĐÌNH TRỌNG |

Người lao động khuân vác và người buôn bán nhỏ ở một chợ đầu mối tỉnh Bình Dương được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng để trang trải cuộc sống trong giai đoạn khó khăn.

Đây là chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank hỗ trợ người lao động nghèo tại 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ. Mỗi tỉnh nhận hỗ trợ 1 tỉ đồng với 1.000 suất, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Tại Bình Dương, chương trình bắt đầu rà soát những công nhân lao động thật sự khó khăn để trao hỗ trợ từ ngày 2.8.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tiếp nhận số tiền trên và trao cho những công nhân bị mất việc làm, không có thu nhập, người bị tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo mà công ty tạm dừng hoạt động, những lao động tự do lớn tuổi mất việc làm bị cách ly....

Sáng 8.8, ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực và ông Đặng Tấn Đạt - Phó trưởng ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã trao quà của chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” cho những lao động khuân vác, bốc xếp hàng hóa, nhặt rau, vệ sinh và một số người buôn bán hàng rong ở chợ Hàng Bông - Phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Đình Khánh và ông Đặng Tấn Đạt trao hỗ trợ cho những lao đông tự do khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Đình Khánh và ông Đặng Tấn Đạt trao hỗ trợ cho những lao động tự do khó khăn. Ảnh: Đình Trọng

Hầu hết những lao động này đều ở các tỉnh miền Tây về Bình Dương kiếm sống nhờ hoạt động của chợ đầu mối này. Do xảy ra dịch bệnh chợ phải dừng hoạt động 1 tháng nay. Những người lao động vì thế cũng không có việc làm, không có thu nhập. Hiện đã hết tiền tích trữ, thậm chí có người còn hết gạo trong phòng trọ.

Ông Đặng Tấn Đạt - Phó trưởng ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, hôm nay đơn vị trao 20 suất quà (mỗi phần 1 triệu đồng và nhu yếu phẩm). Những ngày tiếp theo, sẽ trao tất cả 300 phần quà hỗ trợ của chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” khó khăn ở khu vực chợ hàng Bông này.

Nhận phần quà, bà Mã Thị Nhỏ - 56 tuổi rưng rưng cảm động chia sẻ, mình làm nhân viên vệ sinh nhiều năm ở chợ. Xảy ra dịch bệnh, bà thuộc diện F1 phải đi cách ly tập trung mới về. ''Gần 1 tháng nay không có thu nhập. Nếu chỉ hai vợ chồng tôi cơm cháo qua ngày cũng được, nhưng khổ cái phải nuôi cháu nhỏ do con để lại nên rất khó khăn. Được hỗ trợ 1 triệu đồng trong lúc này, tôi mừng lắm, có thêm tiền mua đồ ăn cho cháu"- bà Nhỏ nói.

Hai vợ chồng bà Nhỏ làm nhân viên quét dọn vệ sinh ở chợ đang rất khó khăn do dịch bệnh kéo dài. Ảnh: Đình Trọng
Hai vợ chồng bà Nhỏ làm nhân viên quét dọn vệ sinh ở chợ đang rất khó khăn do dịch bệnh kéo dài. Ảnh: Đình Trọng

Bà Ngô Ngọc Sương (70 tuổi) - bán hàng rong cũng cho biết, buôn bán nhỏ chỉ đủ hai vợ chồng già thuốc thang và sống qua ngày. Dịch bệnh không còn buôn bán được, nên tiền chi tiêu cũng sắp hết. "Được một triệu đồng lúc này, tôi mừng lắm, có tiền để mua gạo, mua rau. Không phải lo cái ăn nữa, yên tâm ở nhà phòng dịch. Tôi xin cảm ơn Báo Lao Động và Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank đã hỗ trợ kịp thời cho những người nghèo chúng tôi trong lúc này" - bà Sương bày tỏ.

Dịch bệnh khiến bà Nhỏ và bà Sương ngày càng khó khăn, vất vả. Ảnh: Đình Trọng
Dịch bệnh khiến bà Nhỏ và bà Sương ngày càng khó khăn, vất vả. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương hỗ trợ 300 ngàn đồng tiền trọ và gạo cho công nhân khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người lao động hết gạo, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra nghị quyết hỗ trợ tiền thuê trọ cho công nhân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cũng sẽ hỗ trợ gạo và thực phẩm cho người lao động khó khăn.

Bình Dương thành lập CLB xe ô tô tình nguyện hỗ trợ phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tai Bình Dương, hai câu lạc bộ xe ô tô tình nguyện đã được thành lập để hỗ trợ phòng chống COVID-19.

Bình Dương sẽ hỗ trợ tiền và thực phẩm cho công nhân ở trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh đã khiến hàng nghìn công ty ở Bình Dương dừng hoạt động, hàng trăm nghìn công nhân tạm nghỉ việc. Tỉnh Bình Dương đã tìm nhiều hướng để chi hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh khó khăn.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Dương hỗ trợ 300 ngàn đồng tiền trọ và gạo cho công nhân khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người lao động hết gạo, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra nghị quyết hỗ trợ tiền thuê trọ cho công nhân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cũng sẽ hỗ trợ gạo và thực phẩm cho người lao động khó khăn.

Bình Dương thành lập CLB xe ô tô tình nguyện hỗ trợ phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tai Bình Dương, hai câu lạc bộ xe ô tô tình nguyện đã được thành lập để hỗ trợ phòng chống COVID-19.

Bình Dương sẽ hỗ trợ tiền và thực phẩm cho công nhân ở trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh đã khiến hàng nghìn công ty ở Bình Dương dừng hoạt động, hàng trăm nghìn công nhân tạm nghỉ việc. Tỉnh Bình Dương đã tìm nhiều hướng để chi hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh khó khăn.