NGÀY 5.5, THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC SẼ GẶP GỠ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG: “NĂNG SUẤT CAO HƠN, PHÚC LỢI TỐT HƠN”:

Người lao động cần gì để tăng được năng suất?

X.T ghi |

Khi đi làm, NLĐ luôn mong muốn có được thu nhập tốt để trang trải cuộc sống. Điều trân quý là, khi nói đến “cần gì để tăng năng suất lao động” thì NLĐ không chỉ chỉ ra những yếu tố cần làm từ phía DN, mà họ còn thấy cả trách nhiệm của họ trong đó.

* Chị Trịnh Thị Phi Nhíp - CN Cty TNHH sản xuất phụ tùng ôtô, xe máy VN (Hưng Yên): Muốn có năng suất LĐ cao thì NLĐ phải có trách nhiệm với công việc được giao, chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề với công việc đó, chỉ khi NLĐ có trách nhiệm với công việc thì mới có thể hoàn thành tốt công việc, từ đó nâng cao năng suất LĐ.

Ngoài ra, NLĐ phải có ý thức tuân thủ quy định của DN, nếu cá nhân trong tổ chức mà không tuân thủ kỷ luật, ắt sẽ bị đào thải… Đặc biệt, NLĐ phải có sự gắn bó với doanh nghiệp.

Nếu DN tạo cho nhân viên 1 môi trường để phát triển bản thân, 1 nơi là chỗ dựa vững chắc cho tinh thần cũng như vật chất, nhân viên sẽ gắn bó với DN, từ đó gắn bó và cống hiến cho doanh nghiệp cũng như cho chính bản thân mình, như vậy sẽ phát huy được tối đa sức mạnh của cá nhân, thúc đẩy năng suất doanh nghiệp đi lên.

Đối với bản thân tôi, hiện đang làm trong dây chuyền sản xuất phụ tùng ôtô, xe máy, muốn tăng được năng suất LĐ, tôi cần phải học hỏi, trau dồi kỹ năng cũng như kiến thức làm việc của mình, từ đó tăng năng lực bản thân, tăng năng suất LĐ. Mình thành thạo công việc bao nhiêu thì thời gian hao phí LĐ càng được rút ngắn bấy nhiêu, từ đó góp phần nâng cao năng suất LĐ.  H.A ghi

* Chị Nguyễn Thị Chinh (CN KCN Phúc Khánh, TP.Thái Bình): Tôi đang làm trong 1 Cty may mặc. Theo tôi, để CN chúng tôi có năng suất LĐ tốt hơn, 1 điều quan trọng là CN phải được chăm lo về sức khỏe tốt hơn, cũng như CN cũng phải ý thức tốt hơn về bảo vệ sức khỏe của mình.

Với cường độ làm việc cao, nếu sức khỏe không tốt sẽ dẫn đến mất tập trung trong quá trình lao động, làm cho độ chính xác của các thao tác trong công việc giảm dần, các sản phẩm sản xuất ra với chất lượng không cao, số lượng sản phẩm cũng giảm, thậm chí dẫn đến tai nạn lao động.

Tuy vậy, hiện nay chúng tôi chủ yếu dành thời gian trong xưởng làm việc, rất ít có thời gian để rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Khi rời khỏi xưởng thì rất nhiều thứ phải lo cho sinh hoạt hàng ngày nên hầu như không ngó ngàng gì đến sức khỏe mình.

Hơn nữa, hiện nay, thực phẩm hàng ngày CN ăn cũng chưa thể rõ ràng hết nguồn gốc, không loại trừ có hóa chất, ảnh hưởng đến sức khỏe của NLĐ.

Vì vậy, tôi mong nhà nước có biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tốt hơn; thu nhập chúng tôi được cao hơn, có nhiều nơi tập thể dục thể thao hơn để chúng tôi có điều kiện rèn luyện sức khỏe tốt hơn.   Q.C ghi

* Anh Quách Văn Nguyễn - CN Cty TNHH Yamaha Mortor Việt Nam (KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội): Để giúp CN tăng năng suất lao động, trước hết, DN phải không ngại đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại, tiên tiến, tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt; không ngừng mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề cho NLĐ, từ NLĐ gián tiếp đến NLĐ trực tiếp. CN có tay nghề cao, có kỹ năng trong công việc mới tạo được năng suất cao. DN phải tổ chức tốt phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; khen thưởng thường xuyên và đột xuất để kịp thời động viên, khuyến khích NLĐ không ngừng tìm tòi, nghiên cứu và đưa ra những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động. Hàng tháng, hàng quý xét khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc...

Với những cá nhân xuất sắc liên tục, Cty cần xem xét việc nâng lương trước thời hạn. Bên cạnh đó, NLĐ cần được đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, chất lượng bữa ăn ca cũng như sức khỏe để làm việc.

Mời đặt câu hỏi cho Thủ tướng

Để Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan có thông tin trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến CNLĐ, Tổng LĐLĐVN đề nghị LĐLĐ tỉnh, thành phố; CĐ ngành Trung ương; CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN hướng dẫn, vận động CNLĐ đặt câu hỏi với Thủ tướng Chính phủ theo các vấn đề: Việc làm, thu nhập, nhà ở, nhà trẻ, hỗ trợ công nhân học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để người lao động nâng cao năng suất lao động; cải thiện chính sách với doanh nghiệp để có thể thực hiện đầy đủ quyền lợi của CNLĐ.

Nội dung câu hỏi đề nghị gửi về địa chỉ:

gapgothutuong2018@gmail.com

hoặc gapgothutuong@laodong.vn.

Thời gian nhận câu hỏi từ ngày 13.4.2018 đến 11h00 ngày 5.5.2018.

Riêng đối với các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, ngoài việc hướng dẫn CNLĐ gửi câu hỏi về địa chỉ trên, đề nghị tập hợp trực tiếp câu hỏi của công nhân (không giới hạn số lượng), tìm các câu hỏi có tính đại diện cho CNLĐ của địa phương mình, phân loại câu hỏi theo nhóm vấn đề và gửi về địa chỉ trên trước ngày 20.4.2018.

Tổng LĐLĐVN thông báo!

X.T ghi
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.