Theo UBND tỉnh Bình Dương, đến nay, tỉnh đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, các địa phương đã xác định khoanh vùng những khu vực nguy cơ lây nhiễm, công bố các "vùng xanh" và quy định về việc lưu thông.
Sở Giao thông Vận tải Bình Dương cũng cho biết đã có hướng dẫn, quy định lưu thông trên toàn tỉnh. Nguyên tắc lưu thông là bảo vệ và giữ vững "vùng xanh", khóa chặt các khu phố, ấp thuộc "vùng đỏ, vùng cam''.
Về điều kiện người dân được lưu thông, người đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày, F0 khỏi bệnh hoàn thành cách ly tại nhà được phép lưu thông.
Giữa các ''vùng xanh'', người và phương tiện được lưu thông bình thường, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Người dân được lưu thông trên địa bàn huyện/thành phố đến ngày 20.9, sau đó thì được lưu thông trong phạm vi toàn tỉnh.
Đối với người lao động, về cơ bản cũng phải tuân thủ các quy định lưu thông trên. Hiện nay, từ khi Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới (16.9) có thêm các doanh nghiệp đăng ký sản xuất trở lại theo hình thức mới là "3 xanh hoặc 3 tại chỗ linh hoạt". Với hai phương thức này, doanh nghiệp được cho phép người lao động về nhà sau mỗi ca làm việc khi đáp ứng đầy đủ các quy định.
Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Ban Quản lý khu công nghiệp cho biết đã có công văn hướng dẫn và gửi các ngành, địa phương phối hợp thực hiện.
Trong đó, lưu ý người lao động phải có giấy tờ chứng minh mục đích lưu thông: Giấy ra viện và xác nhận hoàn thành theo dõi sức khỏe tại nhà, giấy xác nhận tiêm ngừa đủ 2 mũi hoặc 1 mũi sau 14 ngày, giấy xác nhận làm việc tại doanh nghiệp.
Ở ''vùng xanh'' thì được lưu thông bình thường. Tuy nhiên, khi di chuyển từ vùng có nguy cơ thấp sang vùng nguy cơ cao thì cứ 7 ngày test nhanh định kỳ, kết quả âm tính mới được tiếp tục lưu thông.
Ngược lại, di chuyển từ vùng nguy cơ cao sang vùng nguy cơ thấp thì phải có phiếu kết quả xét nghiệm âm tính PCR trong vòng 3 ngày. Sau đó test nhanh xét nghiệm kháng nguyên ít nhất 2 lần vào ngày thứ 3 và thứ 7, trường hợp âm tính thì tiếp tục được ra đường lưu thông.
Về di chuyển, doanh nghiệp có thể bố trí ôtô để đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc. Nếu người lao động di chuyển bằng xe cá nhân phải tuân thủ 5K, không nghỉ ngắt quãng giữa đường để mua thực phẩm, tuyên truyền để người thân mua thay các thực phẩm thiết yếu.