Người lao động bám trụ chờ đi làm trở lại

Đình Trọng |

Tỉnh Bình Dương đã bước vào trạng thái bình thường mới, hầu hết hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được cho phép hoạt động, mang lại việc làm cho người lao động để đảm bảo cuộc sống. Nhiều công nhân đang bám trụ chờ ngày công ty hoạt động để vào nhà máy làm việc.

Công nhân bám trụ lại Bình Dương

Đã hơn 3 tháng không đi làm, anh Nguyễn Văn Bước (36 tuổi, quê Kiên Giang) vẫn đang cố gắng bám trụ lại nhà trọ tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Anh Bước cho biết, khu vực mình ở trọ có nguy cơ lây nhiễm cao, bị phong tỏa thời gian dài. Chính quyền địa phương mới đưa dân ra ngoài đi cách ly sau đó khử trùng rồi cho quay trở lại nơi ở.

Suốt một thời gian dài anh Bước cùng những người lao động tại đây chỉ có thể ở trong phòng trọ và đợi đến kỳ đi test COVID-19, nhiều người đã mắc bệnh. Do không đi làm, không có thu nhập, tiền tích trữ và tiền hỗ trợ cũng chi tiêu đã hết. Vì là dân nhập cư nên cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại vất vả hơn bao giờ hết. “Mình nghỉ việc hơn 3 tháng, dù được nhà nước hỗ trợ ít nhiều, tuy nhiên do ở nhà thời gian quá dài, tiền tích trữ đã cạn. Những ngày qua thấy người dân về quê, mình cũng nóng lòng lắm. Nhưng nghĩ lại mình đã tiêm được 1 mũi vaccine, các công ty thì đang hoạt động trở lại, nên ráng chờ để tiêm mũi 2 vaccine rồi đi làm luôn. Hiện tại nếu về quê cũng không có việc làm, không có thu nhập, tình hình cũng không khả quan hơn” - anh Bước chia sẻ.

Chị Bùi Thị Hôn (28 tuổi, quê Hòa Bình) cho biết, mình cũng trong hoàn cảnh thất nghiệp ở nhà đã hơn 3 tháng.

Trong thời gian ở nhà trọ, chị Hôn lây nhiễm COVID-19 và được điều trị khỏi bệnh. Hiện chị đang chờ lấy giấy xác nhận hoàn thành cách ly để vào công ty làm việc. “Quê em ở xa, muốn về cũng không được, trong khi đó dịch bệnh còn nguy hiểm về quê sợ ảnh hưởng tới mọi người. Công ty em đang hoạt động lại rồi, em ráng trụ thêm ít bữa có giấy xác nhận hoàn thành cách ly thì vào công ty làm 3 tại chỗ” - chị Hôn chia sẻ.

Cùng làm việc ở Khu công nghiệp Mỹ Phước, anh Nguyễn Văn Tịnh (27 tuổi, quê Đồng Tháp) và vợ vẫn đang cố gắng bám trụ lại Bình Dương. Anh Tịnh tính toán: “Chi phí về quê cho 2 vợ chồng 2 đứa con rồi quay trở lại ít nhất cũng hết 6-8 triệu đồng. Trong khi đó, công ty đã báo đi làm trở lại rồi, mình để số tiền đó tằn tiện chi tiêu, cùng mọi người ở dãy trọ hỗ trợ đùm bọc lẫn nhau. Đi làm trở lại, có thu nhập, hy vọng cuộc sống sẽ ổn định trở lại” - anh Tịnh chia sẻ.

Tiếp tục hỗ trợ người lao động khó khăn

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, hiện dịch bệnh đã được khống chế. Chính quyền và người dân đã bước qua giai đoạn đặc biệt khó khăn. Hiện tỉnh đang mở cửa phục hồi kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đáng chú ý, lần này tỉnh Bình Dương đã quyết định cho phép mở cửa hầu hết loại hình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, quy định rõ ràng, gọi tên từng ngành nghề lĩnh vực cho phép mở cửa. Tỉnh Bình Dương yêu cầu các địa phương kiểm soát dịch bệnh an toàn tới đâu cho mở cửa lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tới đó. Sở Y tế đang đẩy mạnh tiêm vaccine cho người lao động, hướng dẫn doanh nghiệp phòng dịch trong trạng thái bình thường mới. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thành thủ tục để tái sản xuất.

Song song với việc khôi phục sản xuất, kinh doanh, tỉnh Bình Dương chú trọng các chính sách an sinh xã hội. Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh chỉ đạo rà soát lại các chính sách và tiếp tục chi hỗ trợ theo quy định cho người lao động khó khăn. Tỉnh cũng sẽ quan tâm hỗ trợ không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.

Về chính sách hỗ trợ mới người dân khó khăn trong thời gian tới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đang rà soát để đề xuất hỗ trợ cho những người thật sự khó khăn. Trong đó, sẽ tham mưu đề xuất hỗ trợ cho các nhóm lao động thất nghiệp, lao động tự do đang bị tiếp tục tạm dừng hoạt động (bán vé số, bán hàng rong) hoặc hộ nghèo, cận nghèo... Sở đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng cho 1 người, nếu tỉnh Bình Dương cân đối nguồn ngân sách thì cũng hỗ trợ được phần nào cho người dân.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Vùng xanh khởi công xây dựng đường tạo lực nối 3 huyện tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi chuyển sang trạng thái bình thường mới, các huyện "vùng xanh" phía Bắc tỉnh Bình Dương bắt tay ngay vào khôi phục kinh tế xã hội.

Học sinh mắc kẹt ở Bình Dương: Có em là F0, có em không có sách để học

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều học sinh các tỉnh nghỉ hè đi thăm ba mẹ ở Bình Dương rồi bị mắc kẹt tại đây không thể về đi học. Có em còn mắc COVID-19, chưa thể tham gia việc học trực tuyến, có em không có sách vở để học bài.

Chuyển đơn của Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Phương Hằng cho Công an Bình Dương

Nam Hiệp |

Đơn tố cáo nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã được Công an TPHCM chuyển đến Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo quy định.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vùng xanh khởi công xây dựng đường tạo lực nối 3 huyện tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi chuyển sang trạng thái bình thường mới, các huyện "vùng xanh" phía Bắc tỉnh Bình Dương bắt tay ngay vào khôi phục kinh tế xã hội.

Học sinh mắc kẹt ở Bình Dương: Có em là F0, có em không có sách để học

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều học sinh các tỉnh nghỉ hè đi thăm ba mẹ ở Bình Dương rồi bị mắc kẹt tại đây không thể về đi học. Có em còn mắc COVID-19, chưa thể tham gia việc học trực tuyến, có em không có sách vở để học bài.

Chuyển đơn của Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Phương Hằng cho Công an Bình Dương

Nam Hiệp |

Đơn tố cáo nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã được Công an TPHCM chuyển đến Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo quy định.