Người khuyết tật được tư vấn, giới thiệu việc làm

ANH THƯ |

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm với 26 đơn vị doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, trong đó có 4 đơn vị tuyển dụng lao động là người khuyết tật.

Ngày 26.11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Hội Người khuyết tật Hà Nội tổ chức “Phiên Giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật năm 2020”.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, đây là sự kiện hết sức có ý nghĩa dành cho nhóm lao động yếu thế trong xã hội; tạo điều kiện, cơ hội cho người lao động khuyết tật tiếp cận với thị trường việc làm, giúp họ tự tin, chủ động tìm kiếm việc làm, học nghề để có thể tham gia vào thị trường lao động.

Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu tìm việc làm của người lao động thời điểm cuối năm tăng mạnh.

Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, cũng như các phiên giao dịch việc làm trực tiếp do hệ thống các Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội được giúp ổn định thị trường lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp.

Tại phiên giao dịch việc làm lồng ghép hôm nay, đã có 26 đơn vị doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng. Cung cấp khoảng 477 vị trí việc làm với mức lương dao động từ 5 đến 15 triệu đồng/tháng cho người lao động.

Trong số 26 doanh nghiệp tham gia, có một số doanh nghiệp tuyển nhiều vị trí với mức lương hấp dẫn như: Giám sát, kinh doanh, bán hàng - CSKH, thu ngân, cơ khí, lái xe… giúp người lao động chưa có việc làm dễ dàng tìm kiếm việc làm phù hợp, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động, sinh viên tìm được việc làm.

Xét về trình độ, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tập trung vào nhóm lao động có trình độ Đại học - Cao đẳng trở lên, chiếm đến 194 vị trí. Tiếp đến là Trung cấp - Công nghệ kỹ thuật chiếm 181 vị trí và xếp sau cùng là trình độ Phổ thông với 102 vị trí tuyển dụng.

Phân theo nhóm tuổi, độ tuổi từ 26-34 chiếm ưu thế với nhà tuyển dụng, cụ thể là 228 vị trí việc làm, chiếm 47,7%.

Cũng theo ông Vũ Quang Thành, trong phiên giao dịch việc làm hôm nay ngoài việc cho người khuyết tật tham gia phỏng vấn tìm việc, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội còn tổ chức đặt bàn thăm khám chữa bệnh. Thông qua việc này, có thể đánh giá mức độ sức khỏe người dân. Từ đó đưa ra giải pháp việc làm phù hợp nhất, tạo tiền đề tốt nhất cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Với sự chuẩn bị tốt của ban tổ chức sàn giao dịch việc làm, bám sát thông tin thị trường lao động năm 2020, phiên giao dịch việc làm được kỳ vọng mang lại kết quả tốt, nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu tại sàn giao dịch việc làm, tạo cơ hội việc làm cho tất cả người lao động, đặc biệt lao động là người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người lao động vẫn phải tự tạo việc làm

Nam Dương |

Cùng với việc nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lại lao động do có đơn hàng trở lại dịp cuối năm, cũng còn nhiều người lao động vẫn phải tự tạo việc làm hoặc chuyển đổi công việc vì lĩnh vực làm việc phù hợp với ngành nghề được đào tạo chưa có khả năng khôi phục.

Bạc Liêu: Giới thiệu việc làm cho trên 20.500 lao động

NHẬT HỒ |

Bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19, tình hình giới thiệu việc làm tại Bạc Liêu đạt nhiều kết quả. Thông qua Trung tâm giới thiệu việc làm đã có đến trên 20.500 lao động được giới thiệu tìm việc.

Bắc miền Trung: 10 tháng giải quyết hơn 30.000 việc làm

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến nền kinh tế các tỉnh bắc miền Trung, làm nhiều doanh nghiệp khó khăn, hàng chục nghìn lao động mất việc làm. Tổ chức Công đoàn, cơ quan chức năng các địa phương đã tích cực vào cuộc, giải quyết các chế độ và tìm kiếm cơ hội việc làm cho người lao động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhiều người lao động vẫn phải tự tạo việc làm

Nam Dương |

Cùng với việc nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lại lao động do có đơn hàng trở lại dịp cuối năm, cũng còn nhiều người lao động vẫn phải tự tạo việc làm hoặc chuyển đổi công việc vì lĩnh vực làm việc phù hợp với ngành nghề được đào tạo chưa có khả năng khôi phục.

Bạc Liêu: Giới thiệu việc làm cho trên 20.500 lao động

NHẬT HỒ |

Bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19, tình hình giới thiệu việc làm tại Bạc Liêu đạt nhiều kết quả. Thông qua Trung tâm giới thiệu việc làm đã có đến trên 20.500 lao động được giới thiệu tìm việc.

Bắc miền Trung: 10 tháng giải quyết hơn 30.000 việc làm

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến nền kinh tế các tỉnh bắc miền Trung, làm nhiều doanh nghiệp khó khăn, hàng chục nghìn lao động mất việc làm. Tổ chức Công đoàn, cơ quan chức năng các địa phương đã tích cực vào cuộc, giải quyết các chế độ và tìm kiếm cơ hội việc làm cho người lao động.