Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần Trần Quý Dân:

Người được tất cả cùng yêu thương và tín nhiệm

Thu Trà |

Là Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong đơn vị doanh nghiệp sản xuất, chị Trần Quý Dân có nhiều sáng kiến, giải pháp đổi mới trong hoạt động CĐ, đem lại hiệu quả cao và nhân rộng trong hệ thống CĐCS của ngành Dệt May. Những sáng kiến, sáng tạo ấy được phát kiến từ trách nhiệm và tấm chân tình của người cán bộ CĐ với đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ). Bởi vậy, chị Dân đã chiếm trọn vẹn sự thương yêu và tín nhiệm của ĐV, NLĐ.

Thương yêu NLĐ như người thân

Cuối tháng 3.2020, đến Tổng Công ty May 10 - Cty cổ phần (gọi tắt TCty May 10), thấy có những thầy cô giáo, những nhân viên siêu thị (của TCty) làm việc ở các công đoạn đơn giản của dây chuyền may. Hỏi ra mới biết, họ là những ĐV, NLĐ làm việc ở các bộ phận phải đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19 như trường học, siêu thị, khách sạn.

Nguyễn Thu Huyền - cô giáo Trường mầm non của TCty May 10 - là một trong số đó. Huyền cũng như những đồng nghiệp đã được CĐ cùng lãnh đạo TCty tạo điều kiện, bố trí việc làm để vẫn có thu nhập. Lúc đó, Huyền chia sẻ, lương giáo viên khoảng 7 triệu đồng/tháng, sang làm may khẩu trang, thu nhập không bằng. Nhưng hơn cả là sự quan tâm của CĐ đã khiến Huyền và những người như Huyền cảm thấy không bị bỏ rơi. Trao đổi với chúng tôi, mọi người đều bày tỏ sự cảm kích đối với TCty, với CĐ TCty, đặc biệt là với Chủ tịch CĐ TCty Trần Quý Dân.

Cách chị Dân đến với ĐV, NLĐ rất chân thành và sẵn sàng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cũng như chỉ bảo thân tình nên ĐV, NLĐ TCty đều tín nhiệm chị. Chị Dân luôn gần gũi, sâu sát với ĐV, NLĐ, kịp thời lắng nghe, giải quyết các kiến nghị của họ hoặc phản ánh, báo cáo với người có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để tranh chấp lao động hoặc ngừng việc tập thể  xảy ra tại doanh nghiệp trong nhiều năm qua. Điển hình như đợt phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, chị Dân cùng Ban chấp hành (BCH) CĐ TCty nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và động viên kịp thời giúp NLĐ an tâm, không lo lắng, hoang mang về dịch bệnh, cùng thấu hiểu và chia sẻ với doanh nghiệp trong việc thay đổi mặt hàng sản xuất, sẵn sàng đáp ứng và thích nghi với công việc mới để đảm bảo thu nhập; thực hiện các giải pháp phòng chống dịch, chăm lo toàn diện cho sức khỏe của NLĐ qua việc duy trì kiểm tra chất lượng bữa ăn hàng ngày nhẳm đảm bảo đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm...

Những sáng kiến, giải pháp vì NLĐ

Từ thực tế công việc, chị Trần Quý Dân đã có những sáng kiến, giải pháp được áp dụng trong toàn TCty. Sáng kiến, giải pháp nào cũng nhằm phục vụ NLĐ tốt hơn. Tại đơn vị, có hàng nghìn LĐ ở các lứa tuổi khác nhau, có LĐ tỉnh xa... nên phát sinh nhiều nhu cầu khác nhau về chăm sóc sức khỏe, ăn uống, các dịch vụ hỗ trợ (trông trẻ), học tập nâng cao trình độ, rèn luyện thể chất. Do đó, để NLĐ yên tâm và dành toàn bộ tâm huyết vào sản xuất thì việc hình thành mô hình tổ hợp công trình đa phúc lợi, đa tiện ích sẽ thiết thức, giúp cho NLĐ nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trước nhu cầu của NLĐ, chị Dân mạnh dạn đề xuất ý tưởng và cùng lãnh đạo doanh nghiệp chuyển hóa ý tưởng thành hiện thực, đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện các ý tưởng trong từng thiết chế CĐ. Tổ hợp trường mầm non, trạm y tế, khách sạn, siêu thị - nhà ăn ca  - điểm sinh hoạt văn hóa ra đời, đang duy trì, luôn đổi mới nâng cao chất lượng dưới sự giám sát đồng hành của chủ tịch CĐ và tổ chức CĐCS.

Một sáng kiến, giải pháp khác của chị Trần Quý Dân là gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam thông qua hoạt động CĐ. Sáng kiến này xuất phát từ mong muốn giúp cho ĐV, NLĐ hiểu rõ hơn về văn hóa dân tộc, sống tích cực, lạc quan. Chị Dân cùng với CĐ TCty thiết lập và duy trì các hoạt động CĐ độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của riêng TCty May 10 như chào cờ và hát Quốc ca vào sáng thứ 2 hàng tuần; Tổ chức trung thu đậm nét truyền thống cho các cháu thiếu nhi; Tổ chức lễ hội “Gói bánh chưng - Giã bánh dày”. Sáng kiến này cũng được áp dụng trong toàn hệ thống TCty May 10. Các hoạt động không chỉ giáo dục những giá trị truyền thống mà còn nâng cao cuộc sống tinh thần của NLĐ.

- Liên tục các năm 2017, 2018, 2019, chị Dân là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Năm 2017, 2019 nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐVN; 2018 nhận Bằng khen của CĐ Dệt May Việt Nam.

- Năm 2019 nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

10 cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020

Vừa qua, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II năm 2020 đã họp phiên thứ hai để xét chọn các cá nhân có thành tích tiêu biểu dự lễ trao tặng giải thưởng. Dự kiến, Tổng LĐLĐVN sẽ trao giải thưởng trong dịp 28.7.2020 tại Hà Nội và Hưng Yên.

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu danh sách 10 cá nhân sẽ được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 2 năm 2020.

* Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.

* Đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá.

* Đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên, LĐLĐ TP.Hà Nội.

* Đồng chí Bùi Văn Hoan - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Bưu chính Viễn thông Việt Nam, CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

* Đồng chí Ngô Thị Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Công an TP.Hải Phòng, CĐ Công an nhân dân.

* Đồng chí Trần Quý Dân - Chủ tịch CĐ Tổng Cty May 10 - Cty cổ phần, CĐ Dệt May Việt Nam.

* Đồng chí Nguyễn Phước Đại - Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cty TNHH JUKI (VIỆT NAM), Khu chế xuất Tân Thuận, TP.Hồ Chí Minh, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh.

* Đồng chí Đinh Sỹ Phúc - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn; Chủ tịch CĐCS Cty cổ phần TaeKwang Vina Industrial, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai.

* Đồng chí Nguyễn Bình Yên - Chủ tịch CĐCS Cty cổ phần Sao Việt, Khu công nghiệp Đồng An, Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

* Đồng chí Phạm Hồng Thái - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Tiền Giang, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang.Việt Lâm

Thu Trà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.