Người có công mong chờ thêm trợ cấp khi cải cách tiền lương

Mạnh Cường |

Quốc hội quyết nghị từ ngày 1.7.2024, thực hiện cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công... Đây là một tin vui với rất nhiều người có công, họ kỳ vọng sẽ được tăng thêm trợ cấp để đảm bảo cuộc sống.

Dù mới 75 tuổi nhưng sức khỏe của ông Nguyễn Ngọc Làn (Nam Định) đã giảm sút rất nhiều. Phần vì tuổi cao, phần nữa vì ảnh hưởng từ chất độc da cam trong quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Mỗi ngày, ông Làn phải uống 5 loại thuốc khác nhau để điều trị bệnh (Ảnh: Mạnh Cường)
Mỗi ngày, ông Làn phải uống 5 loại thuốc khác nhau để điều trị bệnh. Ảnh: Mạnh Cường.

Ông Làn đi lại vô cùng khó khăn, 5 phút mới đi được từ trong nhà ra đến ngoài sân dù khoảng cách chỉ hơn 5m. Bên cạnh đó, ông Làn còn thường xuyên ho, tay chân cử động kém. Trên chiếc bàn nhỏ chỉ có một ấm trà còn lại là 6 hộp thuốc.

Cùng hoàn cảnh với ông Làn, ông Nguyễn Văn Rậu (78 tuổi) mang trong mình nhiều căn bệnh. Chia sẻ với Lao Động, ông Rậu cho biết nguyên nhân chính dẫn đến các căn bệnh trên do ảnh hưởng từ chiến tranh. Mỗi ngày, ông Rậu phải dùng đến 70.000 đồng tiền thuốc điều trị. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ giảm đau cầm chừng bởi… thuốc không phải loại tốt nhất, không có hiệu quả điều trị triệt để.

Hiện tại ông Làn đang được hưởng 3.505.000 đồng tiền trợ cấp mất sức và trợ cấp chất độc da cam. Còn ông Rậu được hưởng 3.056.000 đồng tiền trợ cấp thương tật và trợ cấp mất sức. Sau khi mua thuốc, số tiền còn lại không đủ để hai ông đảm bảo cuộc sống.

“Hàng tháng tôi phải chi 2 triệu đồng tiền thuốc, tối thiểu 500.000 đồng tiền cỗ bàn. Còn lại hơn 500.000 đồng dùng để đóng tiền điện, mua thùng sữa tươi, ăn uống vẫn phải nhờ các con hỗ trợ” - ông Rậu tâm sự.

Ông Rậu mong được tăng trợ cấp lên 4,5 triệu đồng (hiện tại hơn 3 triệu) và có chính sách chăm sóc sức khỏe đặc biệt. Ảnh: NVCC.
Ông Rậu mong được tăng trợ cấp lên 4,5 triệu đồng (hiện tại hơn 3 triệu đồng) khi cải cách tiền lương ngày 1.7.2024. Ảnh: NVCC.

Tương tự, ông Làn cũng phải chi 2,5 triệu đồng tiền thuốc điều trị bệnh tật, 800.000 đồng tiền cỗ bàn lễ lạt. Vợ ông Làn không có thu nhập, hàng tháng hai người con vẫn thay phiên gửi tiền và mua đồ ăn hỗ trợ ông bà.

Từ ngày 1.7.2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở…

Chia sẻ về nguyện vọng khi cải cách tiền lương, ông Rậu mong được tăng trợ cấp ưu đãi lên 4,5 triệu đồng/tháng. Còn ông Làn thì mong được tăng lên ít nhất 5 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, ông Làn và ông Rậu mong Nhà nước có những chính sách đặc biệt dành cho người có công. Theo ông Làn, Nhà nước nên kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm cho người có công bị chất độc da cam. Từ đó đánh giá được mức độ thương tật để có mức tăng, trợ cấp thiết thực.

Bản thân ông Rậu hy vọng Nhà nước có thêm chính sách chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho người có công. Khi đi khám tại các bệnh viện công lập luôn được ưu tiên cả về thủ tục và chi phí. “Nếu có thể, tôi mong được khám, chữa bệnh với mức chi phí thấp nhất, tối đa 5 triệu đồng để đỡ tốn kém mỗi lần điều trị” - ông Rậu chia sẻ.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định số 55/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5.9.2023.

Theo đó, Nghị định 55 quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Công nhân bụng bầu leo cầu thang cả chục tầng vì thang máy hỏng

Tất Thảo - Minh Hương |

Chung cư CT1B (khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) có 2 thang máy thì hiện chỉ có 1 thang máy hoạt động khiến công nhân lao động thuê trọ tại đây rất khó khăn trong việc đi lại, nhất là thời gian cao điểm. Trong năm 2022, khi cả 2 thang máy hỏng, công nhân phải đi thang bộ; có công nhân bụng bầu vượt mặt vẫn phải leo cầu thang bộ cả chục tầng..

Thay đổi về phụ cấp thâm niên nghề của thanh tra viên khi cải cách tiền lương

Quế Chi (T/H) |

Hiện nay, thanh tra viên được hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo quy định tại Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BNV-BTC. Tuy nhiên, khi cải cách tiền lương, khoản phụ cấp này của thanh tra viên sẽ thay đổi.

Nghỉ việc trước năm 1995 có được tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh năm 1950, đóng bảo hiểm xã hội được 21 năm 2 tháng, nghỉ việc theo Quyết định số 176-HĐBT từ trước năm 1995, nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần. Tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm xã một lần hay chế độ hưu trí không?

Đổi tên câu lạc bộ và chuyện ngoại lệ ở V.League

TAM NGUYÊN |

Trong Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp (sửa đổi, bổ sung năm 2023) của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ở mục 4 của Điều 8 về Tên, biểu trưng và logo, có ghi: “Câu lạc bộ không được đổi tên trong khi mùa giải đang diễn ra”. Nhưng tính đến thời điểm này của mùa giải 2023-2024 tại Night Wolf V.League, đã có đến 3 đội bóng được chấp thuận đổi tên theo diện “ngoại lệ”.

TPHCM tăng tốc thi công loạt dự án trọng điểm

MINH QUÂN |

Vành đai 3, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, nút giao An Phú, mở rộng Quốc lộ 50... đang được ngành giao thông TPHCM đẩy nhanh thi công, từ đó góp phần tăng tỉ lệ giải ngân đầu tư công cho thành phố.

Nỗi ám ảnh cần sớm chữa lành của cô giáo bị học sinh ném dép

Hà Quyên |

Chuyên gia Hồ Lâm Giang - Trưởng ban Cố vấn giáo dục Happy Teen – nhấn mạnh với Lao Động về cú sốc tâm lý của cô giáo lẫn học sinh, tức nạn nhân và cả người có hành vi bạo lực học đường trong sự việc đang gây xôn xao những ngày qua.

Dự án bỏ hoang, người dân mòn mỏi chờ ngày chuyển đổi công năng

Vĩnh Hoàng |

Dự án khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dù được đầu tư gần 2.000 tỉ đồng nhưng nhiều toà nhà vẫn đang bị bỏ hoang, không sử dụng hết công năng.

Chủ quan với rượu bia, bệnh nhân phải điều trị tích cực vì viêm tuỵ cấp

HƯƠNG SƠN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Không ít người có thói quen sử dụng rượu bia và không ý thức được rằng việc sử dụng thường xuyên khiến bệnh nhân đối mặt với nguy cơ viêm tuỵ cấp nặng, xuất huyết.

Công nhân bụng bầu leo cầu thang cả chục tầng vì thang máy hỏng

Tất Thảo - Minh Hương |

Chung cư CT1B (khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) có 2 thang máy thì hiện chỉ có 1 thang máy hoạt động khiến công nhân lao động thuê trọ tại đây rất khó khăn trong việc đi lại, nhất là thời gian cao điểm. Trong năm 2022, khi cả 2 thang máy hỏng, công nhân phải đi thang bộ; có công nhân bụng bầu vượt mặt vẫn phải leo cầu thang bộ cả chục tầng..

Thay đổi về phụ cấp thâm niên nghề của thanh tra viên khi cải cách tiền lương

Quế Chi (T/H) |

Hiện nay, thanh tra viên được hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo quy định tại Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BNV-BTC. Tuy nhiên, khi cải cách tiền lương, khoản phụ cấp này của thanh tra viên sẽ thay đổi.

Nghỉ việc trước năm 1995 có được tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh năm 1950, đóng bảo hiểm xã hội được 21 năm 2 tháng, nghỉ việc theo Quyết định số 176-HĐBT từ trước năm 1995, nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần. Tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm xã một lần hay chế độ hưu trí không?