Người cán bộ công đoàn “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”

HOÀNG LỘC |

Hơn 23 năm hoạt động công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Mỹ Dung là người “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, có nhiều sáng kiến được công nhận. Chị và đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhiều năm liền.

“Nghĩ là nghĩ cho công việc chung, nghĩ cho đồng nghiệp, nghĩ cho các đơn vị thực hiện kế hoạch mình triển khai được thuận lợi. Làm cho sự việc, kế hoạch triển khai được phù hợp với tất cả CĐCS mình phụ trách. Không đùn đẩy trách nhiệm, né tránh sai trái khi thực hiện không hoàn thành nhiệm vụ, đó là dám chịu trách nhiệm” - chị Nguyễn Thị Mỹ Dung chia sẻ.

Trong công tác chỉ đạo thực hiện, chị Mỹ Dung luôn cụ thể hóa những kế hoạch, chương trình hành động đảm bảo nội dung thực hiện bằng những cách làm thiết thực, thích hợp với từng đơn vị chuyên môn. Điển hình như, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người  lao động và hoạt động xã hội. Các CĐCS phối hợp lãnh đạo cơ quan hỗ trợ cho 4.102 đoàn viên vui Xuân đón Tết; Tặng 3.982 phần quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ hưu; thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh, gia đình hữu sự... với tổng số tiền trên 2,9 tỉ đồng. CĐCS tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho CBCCVC-LĐ, đoàn viên bị bệnh, gia đình hữu sự với số tiền 155 triệu đồng; Vận động CBCCVC-LĐ đóng góp quỹ vì người nghèo số tiền trên 6,3 tỉ đồng…

Từ những nhu cầu thực tiễn của công việc, chị Nguyễn Thị Mỹ Dung đăng kí thực hiện 3 sáng kiến trong 3 năm từ 2020 - 2022:  “Đổi mới công tác tuyên truyền vận động CBCCVC-LĐ, đoàn viên đăng kí tham gia hiến máu tình nguyện” (năm 2020, số người tham gia hiến máu tình nguyện tăng lên 835 người - hơn 250 người so với năm 2019); “Đổi mới công tác tuyên truyền vận động CBCCVC-LĐ, đoàn viên đăng kí tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động (năm 2021, vận động CBCCVC-LĐ, đoàn viên đăng kí với tổng số 85 sáng kiến của 76 người đăng kí tham gia chương trình; có 4 sáng kiến được CĐCS xét chọn lập hồ sơ gửi về CĐVC tỉnh để đề nghị biểu dương khen thưởng); Đồng sáng kiến, cải tiến, kinh nghiệm “Cải tiến nội dung tổ chức các hoạt động phong trào của Ban Nữ công” (năm 2022, giúp chị em phụ nữ nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...).

Phụ trách khối các Công đoàn ngành, bà Lê Thị Hồng Đào, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long nhận xét: “Đồng chí Mỹ Dung luôn năng nổ nhiệt tình, sáng tạo trong công việc, có tính tương trợ với đồng nghiệp và luôn đặt uy tín lên trên hết. LĐLĐ tỉnh giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ nào thì đồng chí luôn cùng với tập thể Công đoàn Viên chức tỉnh thực hiện và hoàn thành xuất sắc”.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Vỡ tường trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long do bồn sắt nổ

HOÀNG LỘC |

Bồn sắt nổ vang trời, làm vỡ tường trụ sở mới của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Nguyên nhân do dùng hàn xì gió đá để cưa bồn.

Tắm sông, nam thanh niên ở Vĩnh Long bị đuối nước tử vong

HOÀNG LỘC |

Ngày 20.5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tổ chức lực lượng lặn và tìm thấy nam thanh niên bị đuối nước khi đang tắm sông trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

4 ca tử vong có liên quan COVID-19, Sở Y tế Vĩnh Long khuyến cáo người dân

HOÀNG LỘC |

Sau kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế Vĩnh Long tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, đảm bảo tỉ lệ bao phủ vaccine cũng như đưa ra nhiều khuyến cáo.

Bánh Ấn Độ pani puri gây tò mò tại chợ ăn vặt TP Hồ Chí Minh

Yến Nhi |

Với 35.000 đồng, thực khách có thể thưởng thức món bánh Ấn Độ pani puri với đủ vị chua, cay, mặn, ngọt ngay tại TP Hồ Chí Minh.

Công bố đặc điểm nhận dạng, truy tìm nạn nhân vụ phát hiện tứ chi bị đốt

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cho đến trưa nay (ngày 25.5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy tìm người là nạn nhân trong vụ phát hiện các đoạn tay chân bị đốt cháy tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vào chiều tối 24.5.

Tìm thấy thi thể 2 công nhân bị vùi lấp trong vụ sập sàn bêtông giữa đêm

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Đến sáng 25.5, thi thể hai công nhân bị vùi lấp do sập sàn bêtông tầng 2 tại một công trình trên địa bàn quận Hải Châu, Đà Nẵng đã được tìm thấy.

Cảnh báo lừa đảo từ những bức ảnh khách sạn giả trong vùng lõi vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Du lịch Quảng Ninh cảnh báo người dân, du khách cần thận trọng trước những bức ảnh không có thật về khách sạn được xây dựng giữa những núi đá trong vùng lõi vịnh Hạ Long.

Khai thác đất trái phép để phục vụ dự án xây dựng khu đô thị ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Khan hiếm đất đắp, nên thời gian qua tại tỉnh Quảng Trị đã xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép. Để phục vụ cho việc xây dựng khu đô thị, các đối tượng đã liều lĩnh khai thác đất trái phép trong khu vực rừng trồng rồi vận chuyển một quãng đường khá dài để tiêu thụ.

Vỡ tường trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long do bồn sắt nổ

HOÀNG LỘC |

Bồn sắt nổ vang trời, làm vỡ tường trụ sở mới của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Nguyên nhân do dùng hàn xì gió đá để cưa bồn.

Tắm sông, nam thanh niên ở Vĩnh Long bị đuối nước tử vong

HOÀNG LỘC |

Ngày 20.5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tổ chức lực lượng lặn và tìm thấy nam thanh niên bị đuối nước khi đang tắm sông trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

4 ca tử vong có liên quan COVID-19, Sở Y tế Vĩnh Long khuyến cáo người dân

HOÀNG LỘC |

Sau kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế Vĩnh Long tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, đảm bảo tỉ lệ bao phủ vaccine cũng như đưa ra nhiều khuyến cáo.