Nghiên cứu hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Sum vầy 2021

Hoàng Thị Hiền |

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định cần thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, nghiên cứu hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Sum vầy 2021; nắm và xử lý vấn đề quan hệ lao động trên địa bàn, phân công Thường vụ phụ trách từng địa bàn, đơn vị phức tạp.

Đó là chỉ đạo của ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong buổi thăm và làm việc tại Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định ngày 6.10.

Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Ban Quan hệ Lao động, Viện Công nhân & Công đoàn.

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Vũ Văn Nghĩa - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì.

Thay mặt Ban Thường vụ, ông Trần Trọng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình quan hệ lao động 9 tháng đầu năm 2020 trước Hội nghị. Thường trực, Trưởng các ban Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát biểu làm rõ hơn tình hình quan hệ lao động và hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo, ông Ngọ Duy Hiểu đã đánh giá cao những kết quả Liên đoàn Lao động tỉnh đã đạt được 9 tháng đầu năm, tiêu biểu như: Công tác phòng chống dịch COVID-19 là điểm sáng của cả nước; công tác chăm lo đại diện bảo vệ người lao động đã được Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện tốt với cách làm linh hoạt, sáng tạo (giải quyết chế độ người lao động tại Công ty May Nam Hải). Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham gia giám sát tốt việc thực hiện sự hỗ trợ của Chính phủ cho người lao động theo tinh thần Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-TTg; hỗ trợ 1.547 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo quyết định 643/QĐ-TLĐ với số tiền 773.500.000 đồng; quan hệ lao động ổn định trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Ngọ Duy Hiểu giao nhiệm vụ cho Liên đoàn Lao động tỉnh trong thời gian tới: Tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần vừa phòng chống vừa phát triển kinh tế; thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, nghiên cứu hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Sum vầy 2021; nắm và xử lý vấn đề quan hệ lao động trên địa bàn, phân công Thường vụ phụ trách từng địa bàn, đơn vị phức tạp; rà soát, có giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020…

Cùng ngày, ông Ngọ Duy Hiểu đã đi thăm và tặng 20 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Youngone Nam Định.

Hoàng Thị Hiền
TIN LIÊN QUAN

Tết sum vầy của lao động xa quê

Quế Chi |

Trở về từ Đài Loan (Trung Quốc), vợ chồng anh Bùi Xuân Thiều (xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) sẽ có một cái Tết đầm ấp, sum vầy bên người thân, nhất là được ở bên đứa con bé bỏng vừa tròn 4 tuổi.

Tết sum vầy 2020: Các cấp công đoàn đều chăm lo Tết cho đoàn viên

Nhóm PV |

Với phương châm “Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tại cấp mình với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực gắn với các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam

việt lâm |

Chiều 20.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu dự và điều hành hội nghị.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Tết sum vầy của lao động xa quê

Quế Chi |

Trở về từ Đài Loan (Trung Quốc), vợ chồng anh Bùi Xuân Thiều (xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) sẽ có một cái Tết đầm ấp, sum vầy bên người thân, nhất là được ở bên đứa con bé bỏng vừa tròn 4 tuổi.

Tết sum vầy 2020: Các cấp công đoàn đều chăm lo Tết cho đoàn viên

Nhóm PV |

Với phương châm “Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tại cấp mình với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực gắn với các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam

việt lâm |

Chiều 20.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu dự và điều hành hội nghị.