Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Nghiêm túc, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Chiều 16.9, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn kiểm tra số 1157 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng công bố dự thảo kết quả kiểm tra Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Quy định của Trung ương về nêu gương.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn - chủ trì.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu.

Sau khi đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung dự thảo.

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Quy định của Trung ương về nêu gương.

Đồng chí đánh giá, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã dân chủ, đoàn kết, thống nhất với quyết tâm chính trị rất cao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo nội dung này và trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó giúp các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ đảng viên, ý thức tự giác và gương mẫu trong công tác.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có kế hoạch cụ thể để khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; thực hiện hiệu quả các nội dung đoàn kiểm tra đã kiến nghị; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, Đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân lao động và có nhiều biện pháp kịp thời hơn để cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm; góp phần tăng “sức đề kháng” cho đoàn viên công đoàn, người lao động; tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng thực hiện tốt có hiệu quả Đề án “Đổi mới hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát; đẩy mạnh công tác nêu gương của Đảng viên…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại buổi công bố dự thảo báo cáo. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại buổi công bố dự thảo báo cáo. Ảnh: Hải Nguyễn.

Thay mặt Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ và thực hiện những nội dung Đoàn kiểm tra đã đưa ra.

Đồng chí cho biết, đối với những đề xuất, kiến nghị của Đoàn kiểm tra đối với Đảng đoàn, Đảng đoàn coi đây là những công việc thường xuyên và cũng là giải pháp để khắc phục những hạn chế trong thời gian tới. Đảng đoàn cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới...

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Nguyễn Đình Khang giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Việt Lâm |

Sáng 21.7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng LĐLĐVN: Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đảng đoàn và Trưởng ban Đối ngoại

H.A |

Chiều 12.6, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trịnh Ngọc Đức - Phó trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN; tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Thái Quỳnh Mai Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội  giữ chức vụ Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN.

Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN

Hà Anh |

Sáng 22.3, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới chủ trì buổi làm việc.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Việt Lâm |

Sáng 21.7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng LĐLĐVN: Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đảng đoàn và Trưởng ban Đối ngoại

H.A |

Chiều 12.6, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trịnh Ngọc Đức - Phó trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN; tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Thái Quỳnh Mai Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội  giữ chức vụ Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN.

Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN

Hà Anh |

Sáng 22.3, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới chủ trì buổi làm việc.