Nghiệm thu đề tài Dịch chuyển lao động cộng đồng kinh tế Asean

Đ.P |

Chiều 22.10, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu của Hội đồng Khoa học và công nghệ cấp quốc gia đánh giá nghiệm thu đề tài “Dịch chuyển lao động có tay nghề trong quá trình Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế Asean”.

Đây là đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước KX.01/16-20 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Đề tài do TS. Vũ Thị Loan - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Phó Trưởng Ban Chính sách Kinh tế Xã hội và Thi đua Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) làm chủ nhiệm; cơ quan chủ trì là Viện Công nhân & Công đoàn (Tổng LĐLĐVN).

Theo báo cáo tóm tắt của đề tài, khi cộng đồng kinh tế Asean (AEC) ra đời, các nước thành viên phải thực hiện cam kết về tự do dịch chuyển lao động theo các cám kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau. Trước tình hình này, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là chất lượng lao động thấp (chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng, kinh nghiệm); tỷ lệ lao động có tay nghề đạt chuẩn dịch chuyển còn ít; chính sách an sinh xã hội chưa đáp ứng; hợp tác, quản lý lao động còn nhiều bất cập …

Đến nay, trong cộng đồng AEC, đã có dịch chuyển lao động trong 8 lĩnh vực nghề: dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ điều dưỡng, dịch vụ kiến trúc, dịch vụ khảo sát, hành nghề y khoa, hành nghề nha khoa, dịch vụ kế toán, hành nghề du lịch. Đây là cơ hội cho lao động chất lượng cao của Việt Nam dịch chuyển đến các quốc gia khác, và phải cạnh tranh với luồng lao động có kỹ năng đến từ các quốc gia khác dịch chuyển đến Việt Nam.

Quá trình hội nhập cũng đặt ra các yêu cầu cao hơn đối với người lao động. Ngoài kiến thức chuyên môn, người lao động cần có khả năng mềm như: giao tiếp, ngoại ngữ, sử dụng vi tính, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng báo cáo, kỹ năng tìm hiểu và xử lý thông tin... Để đáp ứng quá trình hội nhập, dịch chuyển lao động có kỹ năng, Việt Nam cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện pháp luật 4.0, quản lý có hiệu quả lao động nước ngoài, phát triển kinh tế, tạo môi trường làm việc rèn luyện cho người lao động có trình độ đạt chuẩn và kỹ năng tốt để tham gia dịch chuyển thành công.

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm xác định cụ thể các vấn đề dịch chuyển lao động có tay nghề/có kỹ năng của Việt Nam trong AEC; nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và tác động của sự dịch chuyển lao động có tay nghề đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và thị trường lao động Việt Nam; đề xuất các giải pháp về chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản lý lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Tại Hội nghị, các Ủy viên phản biện đã đặt ra các câu hỏi để chủ nhiệm đề tài trả lời, làm rõ. Hội đồng nghiệm thu đề tài đề nghị cơ quan chủ trì cần làm rõ hơn đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu. Tách bạch khuôn khổ nghiên cứu với thực trạng, cần phân tích đánh giá toàn diện hơn về di chuyển lao động có kỹ năng cả chiều vào lẫn chiều ra...

Kết thúc hội nghị, Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia đã bỏ phiếu thông qua đề tài.

Đ.P
TIN LIÊN QUAN

Đảng bộ Tổng LĐLĐVN trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Quốc Quân

Văn Nhì |

Sáng 22.10, Đảng bộ Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 4/2019. Đồng chí Trần Thanh Hải - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐVN - dự và chỉ đạo hội nghị.

LĐLĐ tỉnh Long An: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, nữ công

Kỳ Quan |

Ngày 22.10, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo, nữ công công đoàn trong tình hình mới”.

LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh Tiền Giang sơ kết công tác phối hợp

Kỳ Quan |

Ngày 21.10, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa 2 bên trong năm 2019.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đảng bộ Tổng LĐLĐVN trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Quốc Quân

Văn Nhì |

Sáng 22.10, Đảng bộ Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 4/2019. Đồng chí Trần Thanh Hải - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐVN - dự và chỉ đạo hội nghị.

LĐLĐ tỉnh Long An: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, nữ công

Kỳ Quan |

Ngày 22.10, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo, nữ công công đoàn trong tình hình mới”.

LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh Tiền Giang sơ kết công tác phối hợp

Kỳ Quan |

Ngày 21.10, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa 2 bên trong năm 2019.