Nghịch lý công nhân mất việc, doanh nghiệp khát lao động

ANH THƯ |

Bên cạnh những doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, công nhân, lao động bị cắt toàn bộ giờ làm thêm, vẫn còn nhiều đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng nhân sự, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm.

Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho hay, trong 10 tháng đầu năm 2022, cả nước có 125,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tổng số lao động đăng ký là 835 nghìn người.

Chỉ số sử dụng lao động trong doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp tại thời điểm 1.10 tăng 100,8% so với tháng trước và tăng 110,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đơn vị này, trước bối cảnh tình hình chung của kinh tế - xã hội thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu đầu vào và bị giảm đơn hàng, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Từ đó, dẫn đến nhiều người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống.

Qua khảo sát, Cục Việc làm cho hay, tình trạng cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nghỉ việc luân phiên xảy ra chủ yếu ở các ngành thâm dụng lao động.

Việc cắt giảm lao động của các doanh nghiệp là do những đơn vị này không có đơn hàng sản xuất. Một số doanh nghiệp mặc dù không thực hiện cắt giảm lao động nhưng buộc phải cho lao động nghỉ việc luân phiên, giãn việc hoặc dự kiến cho người lao động nghỉ Tết sớm và dài hơn mọi năm để chờ đơn hàng mới. Từ đó, đời sống của người lao động hết sức khó khăn trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng cao.

Chị Nguyễn Thị Thu - một trong những công nhân Công ty TNHH Tỷ Hùng (TP. Hồ Chí Minh) bị mất việc dịp cuối năm. Ảnh: Phương Ngân
Chị Nguyễn Thị Thu - một trong những công nhân Công ty TNHH Tỷ Hùng (TP. Hồ Chí Minh) bị mất việc dịp cuối năm. Ảnh: Phương Ngân

Bên cạnh việc cắt giảm lao động ở một số doanh nghiệp lớn do thiếu đơn hàng tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang... thì ngay tại chính địa phương này, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp vẫn cao.

Cục Việc làm cho rằng đây là cơ hội việc làm cho người lao động ở những tháng cuối năm.

Ở An Giang, dự kiến hơn 4.000 lao động bị cắt giảm. Song, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong ba tháng tới khoảng 5.426 lao động, chủ yếu là ở ngành dệt may – da giày và một số ngành như chế biến thủy sản...

Mặc dù lao động nghỉ việc, hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 27% so với cùng kỳ, tuy nhiên nhu cầu tuyển dụng lao động cuối năm tại TP. Hồ Chí Minh vẫn cao.

Theo bà Nguyễn Hoàng Hiếu - Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh, dự báo trong quý IV.2022, địa phương này cần khoảng 69.500 - 77.100 chỗ làm việc.

Nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 66,56% tổng nhu cầu nhân lực, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 33,3% và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 0,14%.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ, không cần kinh nghiệm.

Chẳng hạn một cửa hàng Pizza tại quận 3 tuyển dụng lao động lương 26.000 đồng/giờ, tăng ca tính thêm 50%, phụ cấp ăn ca 25.000 đồng; phụ cấp công việc 400.000 - 800.000 đồng/tháng tùy vị trì công việc, thưởng 500.000 đồng/tháng.

Công ty Nipro ở TP.Thủ Đức tuyển lao động không cần kinh nghiệm, chỉ cần tốt nghiệp lớp 9/12, với mức lương gần 5 triệu đồng, phụ cấp từ 1,1 triệu đến 1,3 triệu đồng, phụ cấp tăng ca, phụ cấp ca đêm…

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp nào cho công nhân mất việc, giảm việc, phải nghỉ Tết sớm?

ANH THƯ |

Theo Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bên cạnh bị chấm dứt hợp đồng, nhiều công nhân, lao động phải nghỉ việc luân phiên, giãn việc. Không ít doanh nghiệp dự kiến cho người lao động nghỉ Tết sớm và dài hơn mọi năm để chờ đơn hàng mới.

Dự báo tình trạng cắt giảm việc làm của công nhân còn kéo dài

ANH THƯ |

Các chuyên gia dự báo tình hình việc làm của công nhân, người lao động ở một số doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng đến hết quý I.2023.

Những ngành nghề nào phải cắt giảm nhiều công nhân dịp cuối năm?

ANH THƯ |

Doanh nghiệp giảm đơn hàng, nhiều công nhân mất, giảm việc làm là điều cả hai bên đều không mong muốn.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Người dân, ứng dụng Hue-S đóng góp rất lớn để dẹp tín dụng đen

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, người dân và Hue-S đóng góp rất lớn để lực lượng chức năng triệt xóa những ổ nhóm tội phạm, cho vay nặng lãi.

Chứng khoán: Kỳ vọng dòng tiền sẽ ở lại với thị trường

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán tăng điểm với thanh khoản không cải thiện và đà tăng giá mạnh nhất ngày lại tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu midcaps và smallcaps cũng tiềm ẩn rủi ro, đà giảm có thể tiếp diễn trở lại.

Nhan sắc, hình thể nóng bỏng của tân Miss Charm 2023 chỉ cao 1m68

DI PY |

Tân Miss Charm 2023 Luma Russo sở hữu chiều cao khá khiêm tốn so với mặt bằng chung các thí sinh (1m68), tuy nhiên, cô lại được đánh giá sở hữu nhan sắc quyến rũ, hình thể chuẩn.

Điểm nhấn Barcelona 2-2 Man United: Vượt tầm Europa League!

Văn An |

Barcelona và Man United cầm chân nhau với tỉ số 2-2 tại Camp Nou trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out đầu tiên Europa League.

Giải pháp nào cho công nhân mất việc, giảm việc, phải nghỉ Tết sớm?

ANH THƯ |

Theo Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bên cạnh bị chấm dứt hợp đồng, nhiều công nhân, lao động phải nghỉ việc luân phiên, giãn việc. Không ít doanh nghiệp dự kiến cho người lao động nghỉ Tết sớm và dài hơn mọi năm để chờ đơn hàng mới.

Dự báo tình trạng cắt giảm việc làm của công nhân còn kéo dài

ANH THƯ |

Các chuyên gia dự báo tình hình việc làm của công nhân, người lao động ở một số doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng đến hết quý I.2023.

Những ngành nghề nào phải cắt giảm nhiều công nhân dịp cuối năm?

ANH THƯ |

Doanh nghiệp giảm đơn hàng, nhiều công nhân mất, giảm việc làm là điều cả hai bên đều không mong muốn.