Nghĩa tình từ những chú heo đất

ĐỨC LONG |

Đầu tháng 3 năm nay, CĐ các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX-CN) TPHCM lại trao tặng hơn 90 heo đất cho các CĐCS trực thuộc để đem về “nuôi”. Từ tiền tiết kiệm của công nhân, các CĐCS chăm lo trở lại cho người lao động (NLĐ) thông qua các suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh tiếp sức cho con các công nhân vượt khó học giỏi hoặc hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ CĐ gương mẫu làm trước, công nhân làm theo

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch CĐ Cty TNHH Hansae Việt Nam (KCN Tây Bắc Củ Chi) - kể: Trước đây, khi chưa có phong trào nuôi heo đất, hằng năm CĐCS vẫn trích từ nguồn quỹ của CĐ để khen thưởng cho các con công nhân có thành tích học giỏi với số tiền 500.000 đồng/suất. Tuy nhiên, từ 3 năm, khi CĐ các KCX-CN TPHCM phát động phong trào nuôi heo đất để chăm lo cho NLĐ, CĐ Cty đã có những thay đổi. Lúc đầu, không phải công nhân nào cũng biết về chương trình và ủng hộ. Chính vì thế, CĐ phải tổ chức tuyên truyền cho công nhân biết về ý nghĩa của chương trình để cùng tham gia, đóng góp.

“Cụ thể vào ngày 5, 6 tháng 4 hằng năm, trước kỳ lĩnh lương vài ngày, CĐCS đã in các tờ rơi phổ biến về chương trình đến tất cả các công nhân ở 10 xưởng của Cty. Sau đó, đến ngày 10, khi công nhân lĩnh lương, CĐCS bố trí 10 thùng từ thiện tượng trưng cho heo đất đặt ngay cửa các xưởng để công nhân đóng góp. Để cho công nhân yên tâm, tin tưởng, các cán bộ CĐ gương mẫu đóng góp, ủng hộ trước. Đến tháng 8, CĐCS sẽ tiến hành đập heo đất và thu tiền. “3 năm qua, mỗi năm trung bình các công nhân đóng góp 30-40 triệu để “nuôi” heo đất. Toàn bộ số tiền này chúng tôi dùng để trao các suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi vào cuối tháng 8 khi các cháu nhập học, trị giá 900.000 đồng/suất” - ông Hùng nói.

Tất cả để chăm lo cho NLĐ

CĐCS Cty TNHH Dầu thực vật Cái Lân cũng có cách làm tương tự như CĐCS Cty Hansae. Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch CĐ Cty TNHH Dầu thực vật Cái Lân - cho biết, trong các buổi họp giao ban hằng tuần của Cty, sau phần phổ biến các kế hoạch sản xuất, CĐ tranh thủ tuyên truyền về chương trình “nuôi” heo đất đến các trưởng, phó phòng, ban xưởng tham dự để họ về phổ biến cho NLĐ. Đồng thời, CĐCS cũng tiến hành làm nhiều thùng từ thiện đặt tại các xưởng, đơn vị để NLĐ thuận tiện đóng góp. Nguồn tiền thu được, ngoài việc trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, CĐCS còn dùng để chăm lo, tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, Tết. Đáng mừng, bên cạnh khoản tiền do NLĐ đóng góp, còn có phần tặng thêm của Cty.

Còn tại Cty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao quận 9), ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐCS Cty - cho biết, ngoài khoản tiền do NLĐ đóng góp, CĐ còn bổ sung vào quỹ heo đất từ nguồn do các doanh nghiệp khác đến Cty bán sản phẩm cho NLĐ hỗ trợ cho CĐ. Chính các nguồn hỗ trợ này đã tạo nên nguồn quỹ ổn định cho việc “nuôi” heo đất và cuối cùng cũng để chăm lo cho NLĐ.

Theo CĐ các KCX-CN TPHCM, chỉ trong năm 2018, các CĐCS bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó chủ yếu do NLĐ đóng góp, việc “nuôi” heo đất đã thu được gần 470 triệu đồng. Và từ nguồn tiền này, hàng trăm con của CNLĐ đã được tặng các suất học bổng, giúp các em có thêm động lực để tiếp tục đến trường. Đúng như chị Lê Thị Hương - công nhân xưởng 9, Cty TNHH Hansae Việt Nam, người có con được nhận học bổng năm lớp 8 - chia sẻ: “Số tiền học bổng tuy không nhiều nhưng cũng giúp chúng tôi bớt phần nào khó khăn và thể hiện sự chia sẻ của công nhân với nhau thông qua sự kết nối của tổ chức CĐ”.

ĐỨC LONG
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh công tác chăm lo sức khoẻ cho nữ CNLĐ

HÀ ANH |

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã thường xuyên chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh phối hợp với các cơ quan đồng cấp tổ chức nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo sức khoẻ cho nữ CNLĐ, giúp họ đảm bảo sức khoẻ, tham gia hoạt động sản xuất tốt hơn, đảm bảo ngày công lao động, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh doanh của đơn vị.

Nỗ lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động

XUÂN TRƯỜNG |

CĐ Dệt May luôn đặt việc chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, nhất là những đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong ngành là bổn phận, trách nhiệm của mình. Bởi vậy, trong dịp đón năm mới Kỷ Hợi 2019, CĐ Dệt May VN đã phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động thăm hỏi, trợ cấp, bán hàng giảm giá, tặng quà đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Mang lại những lợi ích thiết thực

LINH ANH |

Năm 2018, các cấp CĐ tiếp tục triển khai “Năm vì lợi ích đoàn viên”, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng, củng cố quan hệ gắn kết bền chặt hơn giữa đoàn viên với tổ chức CĐ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đẩy mạnh công tác chăm lo sức khoẻ cho nữ CNLĐ

HÀ ANH |

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã thường xuyên chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh phối hợp với các cơ quan đồng cấp tổ chức nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo sức khoẻ cho nữ CNLĐ, giúp họ đảm bảo sức khoẻ, tham gia hoạt động sản xuất tốt hơn, đảm bảo ngày công lao động, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh doanh của đơn vị.

Nỗ lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động

XUÂN TRƯỜNG |

CĐ Dệt May luôn đặt việc chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, nhất là những đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong ngành là bổn phận, trách nhiệm của mình. Bởi vậy, trong dịp đón năm mới Kỷ Hợi 2019, CĐ Dệt May VN đã phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động thăm hỏi, trợ cấp, bán hàng giảm giá, tặng quà đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Mang lại những lợi ích thiết thực

LINH ANH |

Năm 2018, các cấp CĐ tiếp tục triển khai “Năm vì lợi ích đoàn viên”, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng, củng cố quan hệ gắn kết bền chặt hơn giữa đoàn viên với tổ chức CĐ.