Nghĩa tình công đoàn trong Tháng Công nhân

Nam Dương - Thu Hà |

Những ngày này, gia đình cô giáo Thạch Thụy Kiều Trang - giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp, TPHCM) - đang chuẩn bị tất bật cho việc xây dựng nhà. Điều đáng nói, trong số tiền chuẩn bị xây dựng nhà đó, có 60 triệu đồng do LĐLĐ quận Gò Vấp trao tặng theo chương trình Mái ấm Công đoàn.

Xây, sửa nhà cho đoàn viên

Cô Trang cho biết, gia đình cô được bố mẹ cho một căn nhà nhỏ trên diện tích đất 75m2 ở phường 13, quận Gò Vấp. Dù đã chắt chiu nhiều năm qua, nhưng tiền lương giáo viên tiểu học không đủ để xây dựng được lại căn nhà. Mới đây, cô được LĐLĐ quận Gò Vấp ủng hộ 60 triệu đồng, cộng với tiền tiết kiệm nên đang chuẩn bị xây dựng lại căn nhà cho đàng hoàng hơn.

Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ ngày được nhận quyết định trao nhà Mái ấm Công đoàn, nhưng cô Nguyễn Thị Sen - giáo viên Trường THCS Gò Vấp - vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng khi được sống trong căn nhà mới. Cô Sen kể: Trước đây, gia đình cô mua được căn nhà cũ tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM. Sau nhiều năm sử dụng, căn nhà xuống cấp, gác ọp ẹp, mỗi khi ngập lụt rất khổ sở. Tiền lương giáo viên của cô và lương bộ đội của chồng không đủ để sửa chữa căn nhà.

Từ chương trình Mái ấm Công đoàn do LĐLĐ quận phát động, tập thể giáo viên, đoàn viên công đoàn cơ sở (CĐCS) một số trường học trên địa bàn quận đã đóng góp ủng hộ 60 triệu đồng. Cùng với số tiền tiết kiệm và gia đình hai bên hỗ trợ, gia đình cô Sen đã nâng cấp chống ngập, sửa sang lại căn nhà, gác diện tích 55m2, tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. Ngày 7.5 vừa qua, LĐLĐ quận Gò Vấp đã quyết định trao tặng nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình cô Sen. “Nhờ chương trình Mái ấm Công đoàn, gia đình chúng tôi được sống trong căn nhà mới thoáng mát hơn, không phải lo những lúc ngập lụt nữa. Thật là hạnh phúc!” - cô Sen tâm sự.

Cũng trong dịp Tháng Công nhân 2020 này, LĐLĐ quận Tân Phú, TPHCM đã trao 60 triệu đồng để góp phần xây Mái ấm Công đoàn cho anh Trần Thanh Tùng - công nhân Công ty TNHH Nệm Vạn Thành. Bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú - cho hay, anh Tùng có hai con nhỏ, một cháu bị bại não, một cháu không may bị bỏng nhiều năm sau chuyển qua bị ung thư máu và mới mất gần đây. Cả hai vợ chồng anh Tùng đều làm công nhân, tiền lương của hai người mỗi tháng hơn chục triệu đồng phải nuôi hai con nhỏ bệnh tật nhiều năm nên rất khó khăn, phải ở nhà thuê.

Sau nhiều năm chắt chiu, tằn tiện cộng thêm trợ giúp của gia đình, anh Tùng đã mua lại được căn nhà thuê đó, nhưng không đủ tiền xây dựng lại căn nhà. Thấu hiểu hoàn cảnh của anh Tùng, LĐLĐ quận Tân Phú đã hỗ trợ vợ chồng anh 60 triệu đồng, CĐCS công ty vận động công nhân hỗ trợ thêm 40 triệu đồng. Nhờ đó, anh Trung có khoản tiền kha khá để chuẩn bị xây lại căn nhà.

Ấm lòng với chia sẻ của tổ chức Công đoàn

Cuối tuần qua, khi nhận được phần quà trị giá 1 triệu đồng do LĐLĐ TPHCM trao tặng, chị Lý Thị Lệ Hà rất xúc động. Chị Hà kể, trước đây, chị làm tại Co.opMart Phú Lâm (quận 6, TPHCM). Một lần đi làm về, chị bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, hai cánh tay bị giập nát, phải mổ nhiều lần để ghép xương. Kết quả giám định sau đó chị bị suy giảm 70% khả năng lao động, nên đành phải ở nhà.

“Hiện tay tôi rất yếu, không làm được gì nặng nên phải ở nhà làm việc lặt vặt. Mỗi tháng, tôi được hưởng trợ cấp tai nạn lao động chưa đến 600.000 đồng. Cuộc sống gia đình bây giờ trông chờ vào tiền lương của chồng nên rất khó khăn. Được nhận khoản tiền 1 triệu đồng do LĐLĐ TPHCM hỗ trợ, tôi rất cảm động vì tổ chức Công đoàn đã quan tâm đến mình” - chị Hà nói.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Đức - công nhân Công ty CP Phú Quý Thổ Mộc (quận Phú Nhuận) - bị tai nạn lao động với tỉ lệ thương tật 73% cũng nhận được 1 triệu đồng của LĐLĐ TPHCM hỗ trợ trong “Tháng Công nhân lần thứ 12 - năm 2020”. Anh Đức xúc động chia sẻ: “Số tiền trên tuy không phải là nhiều, nhưng thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn với những người lao động như chúng tôi. Tôi cảm thấy ấm lòng vì nhận được sự quan tâm, chia sẻ đó”.

Nam Dương - Thu Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân

ÁI CHI - LAM CHI |

Hoạt động Tháng Công nhân là một trong những hoạt động cao điểm, trọng tâm hàng năm của tổ chức Công đoàn hướng về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Bằng những hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động có thêm niềm tin, động lực vươn lên ổn định cuộc sống, nỗ lực làm việc cống hiến cho cơ quan, đơn vị.

Trao tặng 200 suất quà cho CNLĐ nhân dịp Tháng công nhân năm 2020

NGUYỄN TRƯỜNG |

Với chủ đề  “Năng suất cao - An toàn lao động- Thu nhập tốt” Tháng công nhân năm 2020 được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tổ chức với nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, CĐ và NLĐ.

LĐLĐ Hải Phòng thăm hỏi gia đình công nhân bị tai nạn lao động

Mai Dung |

Thăm hỏi, động viên gia đình công nhân bị tai nạn lao động, không may qua đời là hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng trong dịp Tháng Công nhân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân

ÁI CHI - LAM CHI |

Hoạt động Tháng Công nhân là một trong những hoạt động cao điểm, trọng tâm hàng năm của tổ chức Công đoàn hướng về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Bằng những hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động có thêm niềm tin, động lực vươn lên ổn định cuộc sống, nỗ lực làm việc cống hiến cho cơ quan, đơn vị.

Trao tặng 200 suất quà cho CNLĐ nhân dịp Tháng công nhân năm 2020

NGUYỄN TRƯỜNG |

Với chủ đề  “Năng suất cao - An toàn lao động- Thu nhập tốt” Tháng công nhân năm 2020 được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tổ chức với nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, CĐ và NLĐ.

LĐLĐ Hải Phòng thăm hỏi gia đình công nhân bị tai nạn lao động

Mai Dung |

Thăm hỏi, động viên gia đình công nhân bị tai nạn lao động, không may qua đời là hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng trong dịp Tháng Công nhân.