Nghĩa tình Công đoàn thời chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Hiến máu cứu người, mua dưa hấu, thanh long của người trồng về tặng cho người lao động; tăng cường tiêu thụ trứng, thịt gia cầm là những việc làm của công nhân viên chức lao động theo lời kêu gọi của tổ chức công đoàn (CĐ) TP.Hồ Chí Minh trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

Hiến máu cứu người

Mới đây, hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu nhân đạo của Tổng LĐLĐVN, gần 250 cán bộ, công nhân viên TCty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã hào hứng hiến máu tình nguyện.

Anh Bùi Quang Thông - nhân viên Phòng Giảm thất thoát nước của Sawaco - sau khi được các nhân viên y tế đo huyến áp, kiểm tra thân nhiệt, đã sẵn sáng hiến máu. Anh Thông chia sẻ: “Thông thường, thời điểm sau Tết là khoảng thời gian các bệnh viện rất cần máu để truyền cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, qua thông tin trên báo chí gần đây, tôi được biết các cơ sở y tế hiện đang rất thiếu máu do người dân lo ngại tác động của dịch COVID-19 nên ít đi hiến máu. Cho nên, ngay sau khi công đoàn TCty vận động hiến máu theo lời kêu gọi của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh, tôi và nhiều anh em trong tổng công ty đã đăng ký hiến máu. Hy vọng những giọt máu của mình sẽ đến được với người cần theo đúng tinh thần “một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”.

Ông Phan Minh Chánh - Phó Chủ tịch Công đoàn Sawaco - cho biết, Tổng Công ty đã chủ động tuyên truyền, phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động (NLĐ) trong đơn vị như trang bị 13.500 khẩu trang y tế bằng vải chống khuẩn, dung dịch sát khuẩn cho NLĐ sử dụng. Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh về việc hiến máu, trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, gần 400 đoàn viên CĐ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) của Sawaco đã đăng ký hiến máu.

Ngoài ra, công đoàn TCty cũng vận động CNVCLĐ trong đơn vị tiêu thụ 100.000 trứng gà của Công ty CP Ba Huân theo lời kêu gọi của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh, vì trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, sản phẩm từ gia cầm, nông sản bị chững lại.

“Hy vọng những việc làm của CNVCLĐ trong TCty sẽ góp phần hỗ trợ được người cần hiến máu, người chăn nuôi gia cầm trong lúc khó khăn” - ông Phan Minh Chánh chia sẻ.

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân

Vừa qua, các CNLĐ trên một số công trình xây dựng của Công ty CP Xây dựng Coteccons tại TP.Hồ Chí Minh khá bất ngờ khi được mời nghỉ tay để nhận dưa hấu miễn phí do Công đoàn công ty trao tặng. Anh Lê Văn Tuấn - CN làm việc tại một công trình xây dựng trên địa bàn quận 1 - phấn khởi, nói: “Ngoài tuyên truyền, phòng chống dịch COVID-19, phát khẩu trang, tăng cường nước sát khuẩn, khử trùng cho CN sử dựng, việc công đoàn tặng dưa hấu cho NLĐ thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức CĐ. Món quà tuy nhỏ, nhưng mang nhiều nghĩa tình của tổ chức công đoàn với người lao động”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - Chủ tịch Công đoàn Công ty Coteccons - cho hay, trước tình hình người dân ở một số nơi gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản dưa hấu, thanh long do ảnh hưởng dịch COVID- 19, công đoàn công ty đã trích hơn 120 triệu đồng để mua 25 tấn dưa hấu từ Gia Lai về tặng cho CN đang làm việc tại các công trình xây dựng của công ty tại TP.Hồ Chí Minh và miền Bắc. Việc làm này vừa giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, vừa góp phần giúp NLĐ nâng cao sức đề kháng phòng dịch COVID -19.

Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam lại có sáng kiến kêu gọi NLĐ trong công ty và các doanh nghiệp khác cùng trên địa bàn Khu công nghệ cao, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh chung tay giúp nông dân tiêu thụ thanh long, dưa hấu. Gần 15 tấn dưa hấu, 3,5 tấn thanh long của người nông dân ở Gia Lai, Long An đã được bán nhanh chóng với giá cả hợp lý không đề người trồng bị thiệt.

“Đông người, “chung tay vỗ nên kêu”. Mỗi người tăng cường tiêu thụ thêm chút ít là giúp người nông dân bớt khó khăn trong lúc khó bán hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19” - ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam, nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.