Nghỉ lễ 30.4 -1.5: Nhiều người lao động chọn phương án ở nhà, không du lịch

Minh Hương |

Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp nên người lao động sẽ có nhiều kế hoạch, phương án khác nhau cho dịp lễ.

Chị Nguyễn Thị Diễm Mi (25 tuổi, trú tại Q.Tân Bình, TPHCM) – hiện đang là nhân viên kế toán - chia sẻ: “Đợt lễ này, dù thời gian giãn cách xã hội đã được nới lỏng nhưng vì chưa có tâm lý thoải mái để đi du lịch nên tôi sẽ vẫn ở lại TPHCM.

Bạn bè và người quen của tôi cũng có lựa chọn tương tự. Thay vì du lịch dài ngày, tôi sẽ dành thời gian gặp gỡ vài người bạn thân tại quán càphê quen mà đã lâu tôi chưa ghé. Đợt này, tôi cũng sẽ tranh thủ tìm mua một số dụng cụ nhà bếp làm bằng gốm mà bản thân muốn sắm từ lâu nhưng chưa có thời gian. Vì trong suốt đợt cách ly vừa qua, tôi liên tục làm việc nên dịp lễ này là thời gian để bản thân nghỉ ngơi”.

Còn đối với chị Trần Kim Chi - phóng viên, 28 tuổi, sống tại Quận Ba Đình, Hà Nội hầu như không có ngày nghỉ lễ.

Chị nói, vì đặc thù công việc là phóng viên điện tử nên chị phải trực cả ngày để tin tức không bị bỏ sót. Ngày nào chị cũng thức dậy từ 6 rưỡi sáng, đọc tin tức mảng mình theo dõi sau đó làm việc tới lúc hết việc mới nghỉ.

“Hôm nào sớm thì 18h, không thì 22h đêm, tôi vẫn ngồi máy tính làm việc. Do vậy, ngày nghỉ lễ đối với tôi cũng như ngày bình thường, dành trọn thời gian làm việc, không hẹn hò, không la cà quán xá” – chị Chi cho hay.

“Do đặc thù công việc trong thời gian cách ly vừa rồi khối lượng công việc của tôi nhiều hơn bình thường. Vì thế, dịp lễ này, tôi cùng nhóm bạn tạm xa Sài Gòn, chúng tôi tổ chức chuyến đi dã ngoại tại một vùng quê ở Đồng Nai. Đặc biệt, tôi sẽ pha trò để chuyến đi chơi cùng các bạn thật sự vui vẻ, tràn ngập tiếng cười quên đi sự mệt mỏi công việc.

Cùng nhau đi suối câu cá, kiếm củi trong rừng, nấu ăn theo kiểu dân dã làng quê. Bên cạnh đó, khi trở về thành phố, tôi sẽ dành buổi chiều cuối của ngày nghỉ lễ để càphê và nghe nhạc một mình, sắp xếp lại công việc và viết ra những dự định sẽ thực hiện sau lễ, khi trước đó tôi chưa làm được vì dịch COVID-19” - chị Nguyễn Phượng, nhân viên truyền thông, sống tại Quận 9, TPHCM cho biết.

Đối với anh Nguyễn Quốc Thiên (32 tuổi, sống tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) – kỹ sư của một công ty xây dựng - cho hay, dịp này anh không đưa vợ và các con về quê như mọi năm mà ở lại thành phố do lo lắng về dịch bệnh COVID-19. “Tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ, tôi sẽ chơi với con, dọn lại nhà cửa, bố trí lại một số đồ vật trong nhà và giúp vợ nấu cơm, chăm sóc con” - anh nói.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 ra sao, có còn mưa rét nàng Bân diện rộng?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định chi tiết về thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ở 3 miền. Theo đó, thời tiết chủ đạo trong 4 ngày lễ là nắng nóng vào ban ngày nhưng có nơi trở mưa dông gió giật vào chiều tối.

Do dịch COVID-19, giá vé xe lễ 30.4 tại TPHCM có thể không tăng

MINH QUÂN |

Nếu như các năm trước giá vé đi lại dịp lễ 30.4 và và 1.5 tăng từ 30 - 40% thì đến thời điểm hiện tại, các bến xe ở TPHCM vẫn chưa công bố kế hoạch bán vé.

Người lao động được nghỉ mấy ngày dịp lễ 30.4 và 1.5 năm 2020?

ANH THƯ |

Người lao động được nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30.4) và Ngày Quốc tế Lao động (1.5) liên tiếp 4 ngày.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 ra sao, có còn mưa rét nàng Bân diện rộng?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định chi tiết về thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ở 3 miền. Theo đó, thời tiết chủ đạo trong 4 ngày lễ là nắng nóng vào ban ngày nhưng có nơi trở mưa dông gió giật vào chiều tối.

Do dịch COVID-19, giá vé xe lễ 30.4 tại TPHCM có thể không tăng

MINH QUÂN |

Nếu như các năm trước giá vé đi lại dịp lễ 30.4 và và 1.5 tăng từ 30 - 40% thì đến thời điểm hiện tại, các bến xe ở TPHCM vẫn chưa công bố kế hoạch bán vé.

Người lao động được nghỉ mấy ngày dịp lễ 30.4 và 1.5 năm 2020?

ANH THƯ |

Người lao động được nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30.4) và Ngày Quốc tế Lao động (1.5) liên tiếp 4 ngày.