Mặc dù thời tiết nóng bức, chiều 17.6, rất đông công nhân Công ty TNHH Gleeco vẫn có mặt tại công ty để nhận quyết định thanh lý hợp đồng lao động. Đồng thời, họ bức xúc yêu cầu doanh nghiệp thanh toán lương, chế độ BHXH.
Cụ thể, chị Phạm Thị Liên (An Dương, Hải Phòng) nói: "Chúng tôi làm việc tại Gleeco đến hết ngày 31.5.2021 mới nghỉ việc nhưng đến nay chưa nhận được lương tháng 5.2021. Chưa kể, việc công ty nợ BHXH 25 tháng ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi người lao động. Công ty đưa ra lộ trình thanh toán BHXH nhưng đến nay công nhân nghe được là chủ doanh nghiệp có dấu hiệu "biến mất" nên rất bức xúc, hoang mang".
Sau vụ ngừng việc cuối tháng 5, công ty chỉ còn 90/242 lao động trở lại làm việc. Số lao động làm việc tại Công ty đến ngày 16.6 được nhận 50% lương tháng 5, theo thông báo của công ty. 50% còn lại, công ty hứa thanh toán ngày 15.7.
Một đại diện công nhân nói, sau khi nhận 50% lương tháng 5, hôm nay, công nhân nhận tin công ty chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, người lao động tập trung yêu cầu công ty nêu rõ thời gian trả 50% lương tháng 5 còn lại và lương những ngày công trong tháng 6.
Trao đổi với Lao Động, đại diện Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng cho biết, sau khi nắm được tình hình tại Công ty Gleeco, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố và LĐLĐ huyện An Dương đã thông tin đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Về góc độ tổ chức Công đoàn, LĐLĐ TP chỉ đạo LĐLĐ huyện An Dương lập danh sách người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên trường hợp thai sản, nuôi con nhỏ chưa được hưởng chế độ BHXH để có trợ cấp khẩn cấp cho người lao động (dự kiến 1 triệu đồng/người). Đồng thời, LĐLĐ động viên, tuyên truyền, vận động người lao động không gây mất trật tự, phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.
Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 26.5, 242 công nhân lao động Công ty Gleeco ngừng việc tập thể. Nguyên nhân là từ năm 2019 đến nay, công ty nợ BHXH dẫn đến quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng. Trong đó, nhiều trường hợp thai sản, ốm đau chưa được giải quyết chế độ. Những trường hợp có nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa được chốt sổ BHXH.
Chiều 28.5, UBND huyện An Dương chủ trì buổi làm việc với các cấp, ngành, đơn vị và Công ty Gleeco Việt Nam liên quan đến việc giải quyết chế độ cho hàng trăm lao động. Sau khi làm việc với các ban, ngành, Công ty đưa ra phương án tháng 6 và tháng 7.2021 sẽ nộp về BHXH thành phố 100 triệu đồng tiền BHYT để duy trì thẻ BHYT cho người lao động.
Tháng 8.2021, công ty sẽ nộp 1 tỉ đồng để thanh toán BHXH phục vụ thanh toán thai sản, ốm đau. Tháng 9 và 10.2021, công ty nộp 200 triệu đồng/tháng và tháng 11, 12.2021 nộp 300 triệu đồng. Năm 2022, công ty giải quyết tiền lãi (từ nợ BHXH) là 2 tỉ đồng. Năm 2023 và 2024 trả mỗi tháng 1 tỉ đồng (trả đến khi hết nợ) và không để phát sinh nợ mới.
Cùng với đó, Công ty cam kết chi trả đầy đủ lương hàng tháng cho người lao động.
Theo thông tin từ BHXH TP.Hải Phòng, tính đến ngày 31.5.2021, Công ty Gleeco nợ số tiền BHXH là gần 13 tỉ đồng (tương đương 25 tháng nợ).