"Nghe thông báo có thưởng Tết nên tôi tự nỗ lực làm việc hơn"

Phương Linh |

Khánh Hòa- Tháng cuối cùng của năm 2021, công nhân lao động tại nhiều nhà máy, xí nghiệp ở Khánh Hòa đang chạy đua để hoàn thành đơn hàng, nỗ lực để hi vọng có thưởng Tết sau 2 quý bị tác động nặng nề vì dịch COVID-19

Chị Nguyễn Thị Hoa (trú huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) làm công nhân công ty chế biến thủy sản ở Khu Công nghiệp Suối Dầu được 5 năm. Chị Hoa chia sẻ: “Những ngày khó khăn vì dịch cũng vơi bớt, bây giờ chồng làm phụ hồ đã có việc lại còn tôi việc ở công ty có đơn hàng làm thường xuyên hơn, cũng mừng lắm. Bây giờ chỉ hi vọng công ty có nhiều việc làm hơn nữa thì mới mong có Tết".

Trở lại công ty làm việc sau nhiều ngày cả gia đình chống chọi với bệnh COVID-19, anh Nguyễn Ngọc Thông (trú xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hòa)- Công nhân phòng Vỏ chế tạo Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Việt Nam rất phấn khởi.

 
Công nhân Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai Việt Nam sẽ nhận thưởng Tết dương lịch và Nguyên đán là 3 triệu đồng và 10 triệu hỗ trợ ảnh hưởng dịch. Ảnh: Thái Vũ

Cả gia đình anh Thông lần lượt bị nhiễm COVID-19 , cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, thu nhập giảm 80%. Anh Thông nói: “Tôi vừa đi làm trở lại được hơn tháng nay. Được đi làm là mừng lắm rồi. Giờ chỉ mong công ty có việc ổn định, công nhân không có ai bị nhiễm bệnh là mừng. Cuối tháng 11 vừa rồi công ty hỗ trợ công nhân 5 triệu đồng do ảnh hưởng dịch ai cũng vui lắm. Rồi cũng nghe thông báo có thưởng Tết nữa nên tôi tự nỗ lực làm việc hơn để bù lại một năm quá khổ”.

Mặc dù chỉ đạt 82.5% doanh thu so với kế hoạch nhưng lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Việt Nam vẫn quyết tâm giữ kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Đồng thời hỗ trợ dịch bệnh cho mỗi lao động 10 triệu đồng.

Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên ở Khánh Hòa công bố mức thưởng Tết dương lịch cho mỗi lao động 500.000 đồng, thưởng Tết Nguyên đán là 2,5 triệu đồng/người. Đây là mức thưởng được duy trì như các năm trước khi có dịch.

Ngoài ra, Công ty sẽ tặng quà Tết (trị giá 400.000 đồng) cho tất cả người lao động. Công đoàn Công ty sẽ dành 750 triệu đồng tặng quà Tết cho gần 3.000 đoàn viên, hỗ trợ gần 400 đoàn viên ở xa tiền xe về quê ăn Tết với mức từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/người…

Nhiều doanh nghiệp và người lao động tại KCN Suối Dầu đang nỗ lực hoàn thành những đơn hàng cuối năm để mong có Tết. Ảnh: Phương Linh
Nhiều doanh nghiệp và người lao động tại KCN Suối Dầu đang nỗ lực hoàn thành những đơn hàng cuối năm để mong có Tết. Ảnh: Phương Linh

Dồn sức làm việc, mong có việc làm ổn định là tâm tư chung của rất nhiều lao động tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Khánh Hòa thời điểm này. Bởi sau gần 4 tháng phong tỏa chống dịch đây là lúc các nhà máy đang tăng tốc trở lại hoạt động để hoàn thành kế hoạch năm. Nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm lao động bổ sung cho số lao động phải nghỉ vì dịch và đáp ứng nhu cầu đơn hàng.

Theo ông Võ Quang- Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Long Sinh (đóng tại KCN Suối Dầu) nhờ chủ động ứng phó và sự hỗ trợ của các cấp nên dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp vẫn được duy trì trong những ngày cao điểm dịch COVID-19. Nay công nhân đều đã có vaccine dự phòng và thái độ ứng phó với dịch cũng đã thay đổi nên doanh nghiệp tăng tốc để hoàn thành đơn hàng. Doanh nghiệp này cũng đang có kế hoạch sẽ thưởng 1 tháng lương cho người lao động dịp Tết. Tùy vào tình hình sản xuất và ứng phó dịch từ nay đến Tết nguyên đán để có mức thưởng chia sẻ khó khăn cùng người lao động sau một năm chật vật.

Trong khi đó chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Tín Thịnh ( đóng tại KCN Suối Dầu) ông Đoàn Ngọc Cứ vui nói: "Dù bị ảnh hưởng nặng do dịch nhưng bù lại đơn hàng cuối năm nhiều hơn so với năm 2020 vì vậy kỳ vọng sẽ có thưởng Tết cho công nhân. Hiện chưa có con số cụ thể nhưng dự kiến sẽ thưởng tháng lương thứ 13 và 1 túi quà Tết khoảng 300.000 đồng. Về phía công đoàn cũng dự kiến sẽ tặng túi quà Tết là nhu yếu phẩm (trị giá khoảng 400.000 đồng) để động viên đoàn viên đón một năm mới khởi sắc hơn”.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do tại TPHCM: Không dám mơ đến Tết, nghĩ đến là bế tắc

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Trải qua quãng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều người lao động tự do trên địa bàn Thành phố đã mất đi nguồn thu nhập khiến họ cũng không còn tâm trí nghĩ đến Tết.

Nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng dự kiến thưởng Tết ít nhất 1 tháng lương

Đặng Luân |

Hải Phòng - Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn duy trì sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp có phương án thưởng Tết, chăm lo Tết cho người lao động.

Người lao động sẽ được nhận tiền gì vào dịp nghỉ Tết 2022?

LƯƠNG HẠNH |

Người lao động (NLĐ) sẽ rất mong chờ vào khoản tiền được nhận vào dịp tết 2022. Tuy nhiên, với từng trường hợp mà người lao động sẽ được nhận các khoản khác nhau.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Lao động tự do tại TPHCM: Không dám mơ đến Tết, nghĩ đến là bế tắc

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Trải qua quãng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều người lao động tự do trên địa bàn Thành phố đã mất đi nguồn thu nhập khiến họ cũng không còn tâm trí nghĩ đến Tết.

Nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng dự kiến thưởng Tết ít nhất 1 tháng lương

Đặng Luân |

Hải Phòng - Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn duy trì sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp có phương án thưởng Tết, chăm lo Tết cho người lao động.

Người lao động sẽ được nhận tiền gì vào dịp nghỉ Tết 2022?

LƯƠNG HẠNH |

Người lao động (NLĐ) sẽ rất mong chờ vào khoản tiền được nhận vào dịp tết 2022. Tuy nhiên, với từng trường hợp mà người lao động sẽ được nhận các khoản khác nhau.