Nghệ An: Triển khai Tháng Công nhân năm 2021 tại các cấp công đoàn

THANH THỦY |

Ngày 9.3, TP. Vinh diễn ra kỳ họp thứ 3/2021 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Nghệ An, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí Kha Văn Tám, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Kha Văn Tám phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: T.T
Đồng chí Kha Văn Tám-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: T.T

Nội dung kỳ họp tập trung vào các nội dung: Hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021; Đề án thí điểm Gian hàng giảm giá cho đoàn viên; triển khai thực hiện chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS”; Đề án thành lập tổ hỗ trợ thành lập CĐCS tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thu kinh phí công đoàn giai đoạn 2021 - 2023 và những năm tiếp theo;

Đề án Trang Thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An; phương án “Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên Du lịch và Thương mại Công đoàn Nghệ An”; Chương trình phối hợp với UBND tỉnh năm 2021.

Tại Hội nghị, các nội dung đưa ra đã được các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ nghiên cứu, trao đổi, tranh luận sôi nổi.

Sau 1 ngày làm việc, Ban Thường vụ thống nhất: Tháng Công nhân năm 2021 tại các cấp công đoàn Nghệ An với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” gắn với triển khai tháng hành động an toàn vệ sinh lao động.

Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần bên cạnh việc tổ chức các hoạt động đã triển khai thực hiện có hiệu quả trong Tháng Công nhân những năm qua, cần tập trung vào các nội dung: Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; triển khai các hoạt động thực hiện thông điệp “Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ”; tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”; đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa Tháng Công nhân và các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân của tổ chức Công đoàn Nghệ An.

Các nội dung trên cần được cụ thể hóa bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp thực tiễn của ngành nghề, địa phương, đơn vị. Đối với cấp tỉnh, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức các hoạt động: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 gắn với phát động Tháng Công nhân; biểu dương đoàn viên, CNLĐ có các sáng kiến tiêu biểu; thăm tặng quà cho CNLĐ tại khu nhà trọ thuộc Khu công nghiệp Bắc Vinh và Nam Cấm;

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đánh giá cao Đề án thí điểm Gian hàng giảm giá cho đoàn viên. Tuy nhiên, để nội dung này triển khai có hiệu quả, ban chuyên đề cần tiếp tục nghiên cứu để có đầy đủ tính pháp lý và thực tiễn trong triển khai thực hiện.

Về nội dung thực hiện chủ đề hoạt động công đoàn năm 2021 "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở", Ban Thường vụ đề nghị ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh cần tham mưu để hướng dẫn các cấp công đoàn với các nội dung cụ thể.

Trong đó chú trọng nội dung: Nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ CĐCS khối doanh nghiệp và sự nghiệp về trình độ chính trị; về nắm bắt và thực hiện các quy định của Bộ Luật Lao động; về thương lượng, ký kết, thực hiện Thoả ước lao động tập thể. Tập trung chỉ đạo cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức Hội nghị dân chủ, Hội nghị Người lao động. Đẩy mạnh nội dung: Cán bộ CĐCS đồng hành cùng đoàn viên.

Về Đề án thành lập tổ hỗ trợ thành lập CĐCS tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thu kinh phí công đoàn giai đoạn 2021 - 2023 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ thống nhất thành lập tổ phát triển các CĐCS tại Doanh nghiệp, giao cho 01 đ/c Phó Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo. Sau khi thành lập tổ, cần xây dựng quy chế hoạt động cụ thể.

Ban Thường vụ thống nhất cao việc thành lập Trang Thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An trên cơ sở khai thác sử dụng lại Trang TTĐT của Báo Lao động Nghệ An. Giao Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu triển khai thực hiện để Trang TTĐT được đưa vào vận hành trong Tháng Công nhân năm 2021.

Thống nhất xin ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc đề xuất phương án để giúp Công ty tháo gỡ những khó khăn, thực hiện tái cơ cấu sản xuất; giao Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung, giải pháp thực hiện phương án đổi mới và phát triển Công ty TNHH 1 thành viên Du lịch và Thương mại Công đoàn Nghệ An.

Về nội dung, chương trình phối hợp với UBND tỉnh, trên cơ sở thống nhất cơ bản những nội dung trọng tâm của dự thảo, thời gian tới các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất các nội dung, giải pháp, kiến nghị với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan để công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND tỉnh ngày càng đạt kết quả cao hơn.

Trước Hội nghị Ban Thường vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến trong Ban thường vụ, Trưởng, phó các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để giới thiệu đại biểu tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu tiến hành bầu các đồng chí dự. Ảnh: T.T
Các đại biểu dự kỳ họp tiến hành bầu cử. Ảnh: T.T

100% đại biểu tham dự đã thống nhất giới thiệu đồng chí Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Thu Hương, Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban Chính sách, Pháp luật - Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh là đại biểu tham gia ứng cử.

THANH THỦY
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Bệnh viện Phổi xả thải ra môi trường, dân lo lắng

QUANG ĐẠI |

Phát hiện bệnh viện Phổi Nghệ An xả nước thải có màu đỏ và mùi khó chịu ra môi trường, người dân đã phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Nghệ An: Không xin được tiền, con trai châm lửa đốt nhà bố mẹ

QUANG ĐẠI |

Vì không xin được tiền, người con trai tại Nghệ An đã cầm dao đuổi chém mẹ, phóng hỏa đốt nhà.

Nghệ An: Khuyến cáo giáo viên chưa tham gia học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

QUANG ĐẠI |

Sở GDĐT Nghệ An khuyến cáo giáo viên chưa tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp khi chưa có hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

Nghệ An: Bệnh viện Phổi xả thải ra môi trường, dân lo lắng

QUANG ĐẠI |

Phát hiện bệnh viện Phổi Nghệ An xả nước thải có màu đỏ và mùi khó chịu ra môi trường, người dân đã phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Nghệ An: Không xin được tiền, con trai châm lửa đốt nhà bố mẹ

QUANG ĐẠI |

Vì không xin được tiền, người con trai tại Nghệ An đã cầm dao đuổi chém mẹ, phóng hỏa đốt nhà.

Nghệ An: Khuyến cáo giáo viên chưa tham gia học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

QUANG ĐẠI |

Sở GDĐT Nghệ An khuyến cáo giáo viên chưa tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp khi chưa có hướng dẫn của Bộ GDĐT.