Nghệ An: Triển khai giải pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 19.2, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động. Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh tham dự Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Chí Công cho biết, thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 3 vụ ngừng việc tập thể với nhiều công nhân tham gia. Thực tế đó đòi hỏi phải có những giải pháp toàn diện và hiệu quả để ngăn ngừa, giải quyết.

Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Nghệ An đã có những chỉ đạo kịp thời, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành quy trình giải quyết ngừng việc tập thể trái pháp luật, do đó, đề nghị các thành phần tham gia hội nghị tập trung phát biểu ý kiến để xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QĐ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QĐ

Theo báo cáo tại Hội nghị, hiện công tác đối thoại tại doanh nghiệp chưa được tổ chức tốt. Đến nay, toàn tỉnh chỉ có 54% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động. Vẫn có nhiều doanh nghiệp chưa tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, công tác nắm bắt thông tin, tuyên truyền với công nhân lao động có lúc có nơi chưa kịp thời, thông suốt.

Ông Nguyễn Mạnh Khôi – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QĐ
Ông Nguyễn Mạnh Khôi – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QĐ

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các tổ chức công đoàn nêu ra nhiều vấn đề khó khăn, hạn chế của Nghệ An trong việc giữ chân và thu hút lao động, kiến nghị các giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng nâng lương tối thiểu vùng.

Ông Nguyễn Mạnh Khôi – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị tổ chức công đoàn phát huy vai trò nhằm ổn định tình hình, thu hút đầu tư, tạo môi trường thu hút đầu tư, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bền vững.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám khẳng định qua các vụ công nhân ngừng việc tập thể vừa qua, tổ chức công đoàn đã vào cuộc kịp thời, trách nhiệm, có hiệu quả.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An đề nghị ngay từ ngày mai (20.2), các tổ chức công đoàn phải triển khai nắm tình hình doanh nghiệp, tâm tư, nguyện vọng của người lao động trên địa bàn, trước mắt tập trung vào các doanh nghiệp FDI, từ đó có giải pháp, tham mưu, báo cáo cụ thể về giải pháp.

“Cần biến thách thức thành cơ hội, để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, để vai trò phát huy là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ cho người lao động. Công đoàn phải hài hòa, làm việc khách quan, minh bạch, đúng luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với nhiều hình thức phù hợp, sáng tạo, đến được với công nhân lao động” – ông Kha Văn Tám nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Công nhân ngừng việc, Ban Tuyên giáo chỉ đạo “nóng”

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng niềm tin, gắn bó lâu dài của các doanh nghiệp, tạo môi trường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Nghệ An: Được đáp ứng quyền lợi, hàng nghìn công nhân đi làm trở lại

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Được giải quyết các kiến nghị và đáp ứng quyền lợi, hàng nghìn công nhân Công ty TNHH EM-Tech Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An đã đi làm trở lại sau khi ngừng việc vào chiều qua (15.2).

Nghệ An: Cán bộ công đoàn đón 5.000 công nhân đi làm trở lại

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Sau 6 ngày ngừng việc tập thể và được đáp ứng các yêu cầu, khoảng 5.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory đã đi làm trở lại. Cán bộ công đoàn Nghệ An và chủ doanh nghiệp đón công nhân tại cổng nhà máy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nghệ An: Công nhân ngừng việc, Ban Tuyên giáo chỉ đạo “nóng”

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng niềm tin, gắn bó lâu dài của các doanh nghiệp, tạo môi trường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Nghệ An: Được đáp ứng quyền lợi, hàng nghìn công nhân đi làm trở lại

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Được giải quyết các kiến nghị và đáp ứng quyền lợi, hàng nghìn công nhân Công ty TNHH EM-Tech Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An đã đi làm trở lại sau khi ngừng việc vào chiều qua (15.2).

Nghệ An: Cán bộ công đoàn đón 5.000 công nhân đi làm trở lại

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Sau 6 ngày ngừng việc tập thể và được đáp ứng các yêu cầu, khoảng 5.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory đã đi làm trở lại. Cán bộ công đoàn Nghệ An và chủ doanh nghiệp đón công nhân tại cổng nhà máy.