Nghệ An: Tổ chức chương trình “ Đến với nhà trọ công nhân” Năm 2022

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Nhân dịp Tháng Công nhân, tối 29.5 tại UBND xã Hưng Tây, huyện Hưng nguyên, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “ Đến với nhà trọ công nhân” năm 2022.

Tham dự chương trình có ông Hoàng Đình Tuấn – Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo Ban quản lý KKT Đông Nam,  Công đoàn KKT Đông Nam và gần 300 công nhân lao động.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Minh Khuê
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Minh Khuê

Tại chương trình, bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, LĐLĐ tỉnh đã dành tặng những suất quà nhỏ để hỗ trợ thêm kinh phí thuê nhà, điện nước cho công nhân lao động đang thuê ở trọ trên địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: Minh Khuê
Bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: Minh Khuê

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, trong chương trình này, gần 300 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang ở trọ trên địa bàn thuộc KCN VSIP được LĐLĐ tỉnh tặng quà hỗ trợ.

Những phần quà tuy giá trị vật chất chưa lớn nhưng thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

"Từ chương trình này, tổ chức công đoàn Nghệ An kêu gọi các doanh nghiệp, các chủ nhà trọ, các nhà hảo tâm chung tay chia sẻ, đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ người lao động đang gặp khó khăn khi phải thuê nhà trọ. Xem người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp để có chính sách chăm lo, quan tâm, hỗ trợ, thu hút công nhân lao động gắn bó với doanh nghiệp, phát triển ngày càng bền vững", bà Nhi nói.

Ông Hoàng Đình Tuấn – Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ông Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: Minh Khuê
Ông Hoàng Đình Tuấn – Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ông Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: Minh Khuê

Trong số các công nhân lao động đang ở trọ, có nhiều người đang có con cùng ở trọ. Qua khảo sát, những công nhân lao động tại địa bàn xã Hưng Tây hiện có 6 công nhân có con đang ở cùng.

Nhân dịp Tết thiếu nhi 1.6, ngoài suất quà giành tặng cho công nhân lao động, LĐLĐ tỉnh đặc biệt có những suất quà dành tặng riêng cho các cháu con công nhân lao động đang ở trọ cùng bố mẹ.

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao quà cho Công nhân lao động có con ở cùng. Ảnh: Minh Khuê
Bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao quà cho công nhân lao động có con ở cùng. Ảnh: Minh Khuê

Một trong những hoạt động để lại điểm nhấn đậm nét trong công nhân lao động là cuộc thi “Thanh niên thanh lịch” của KKT Đông Nam.

Ban tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Khuyến khích và các giải thưởng khác tại chương trình.

Tiết mục văn nghệ của thí sinh đạt giải nhất cuộc thi ” Vũ điệu nhịp sống mới“. Ảnh: Minh Khuê
Tiết mục văn nghệ của thí sinh đạt giải nhất cuộc thi ” Vũ điệu nhịp sống mới“. Ảnh: Minh Khuê

Chương trình cũng có sự tham gia của các nhóm nhảy đạt giải tại cuộc thi “Vũ điệu nhịp sống mới” của công đoàn KKT Đông Nam.

Ông Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao 15 suất quà cho CNLĐ tại khu nhà trọ. Ảnh: Minh Khuê
Ông Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao 15 suất quà cho CNLĐ tại khu nhà trọ. Ảnh: Minh Khuê
Công nhân vui mừng, cảm động khi được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Ảnh: Minh Khuê
Công nhân vui mừng, cảm động khi được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Ảnh: Minh Khuê
Trước đó, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã trao 15 suất quà cho CNLĐ trong đó gồm 1 chiếc quạt và 300 nghìn đồng tiền mặt.
MINH KHUÊ
TIN LIÊN QUAN

Hố tử thần ở Nghệ An: “Chính quyền sẽ làm hết sức để bảo vệ người dân”

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đối thoại với người dân xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định sẽ sớm làm rõ nguyên nhân tình trạng sụt lún đất, có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của người dân.

Nghệ An: Liên tiếp xuất hiện hố tử thần, Chủ tịch tỉnh đi thị sát

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Trước tình trạng sụt lún đất, giếng nước khô cạn, xuất hiện nhiều hố sâu nguy hiểm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp thị sát hiện trường.

Nghệ An: Vì sao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị phê bình?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An- Do chậm tham mưu phương án xử lý tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, công trình, nhà ở, giếng nước khô trên địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị Chủ tịch UBND tỉnh phê bình.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

Hố tử thần ở Nghệ An: “Chính quyền sẽ làm hết sức để bảo vệ người dân”

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đối thoại với người dân xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định sẽ sớm làm rõ nguyên nhân tình trạng sụt lún đất, có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của người dân.

Nghệ An: Liên tiếp xuất hiện hố tử thần, Chủ tịch tỉnh đi thị sát

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Trước tình trạng sụt lún đất, giếng nước khô cạn, xuất hiện nhiều hố sâu nguy hiểm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp thị sát hiện trường.

Nghệ An: Vì sao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị phê bình?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An- Do chậm tham mưu phương án xử lý tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, công trình, nhà ở, giếng nước khô trên địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị Chủ tịch UBND tỉnh phê bình.