Nghệ An tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp FDI

QUANG ĐẠI |

Thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ, Nghệ An tích cực triển khai các giải pháp đồng hành, giải quyết kịp thời các kiến nghị của các doanh nghiệp (DN) FDI trên địa bàn.

Lắng nghe, kịp thời giải quyết các kiến nghị

Ngày 24.1, tại TP.Vinh, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Hội nghị gặp mặt các DN FDI trên địa bàn. Theo báo cáo, năm 2018, Nghệ An có 27 DN FDI đã thành lập công đoàn (CĐ) với hơn 25.000 đoàn viên. “Đã nhiều năm trở lại đây, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh đều tổ chức Hội nghị gặp mặt các DN FDI để lắng nghe các DN, kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc” - ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết.

Sau hội nghị được tổ chức vào đầu năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan giải quyết kiến nghị của các DN. Kết quả, 8 nhóm vấn đề được phản ánh tại hội nghị đã được quan tâm giải quyết. Sở Y tế Nghệ An đã kiểm tra an toàn thực phẩm tại 32 cơ sở bếp ăn tập thể của DN. Kết quả có 29 cơ sở đạt yêu cầu, 3 cơ sở vi phạm. Tháng 9.2018, Cty Điện lực Nghệ An đã chỉ đạo Điện lực Quỳnh Lưu nâng công suất lên 400kVA, đáp ứng yêu cầu mở rộng dây chuyền sản xuất của Cty TNHH Việt Úc Nghệ An. Việc cắt điện được thông báo kịp thời, nhanh chóng khắc phục sự cố để bảo đảm điện sản xuất.

Điện lực Nghệ An có giải pháp về quản lý vận hành, phối hợp chính quyền địa phương trong công tác giải phóng hành lang an toàn để đảm bảo cấp điện ổn định, đặc biệt đối với các khu vực miền núi. Cuối năm 2017, Cty TNHH MLB TENERGY (Yên Thành) phản ánh nước sạch không đảm bảo cung cấp thường xuyên. Nhà máy nước Yên Thành đã xây dựng nhánh cấp nước riêng cho Cty, bảo đảm cung cấp nước thường xuyên.

Đáp ứng nhu cầu của CNLĐ về nhà ở, UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý chủ trương để Tổng LĐLĐVN triển khai thủ tục đầu tư dự án Thiết chế CĐ Nghệ An tại xã Nghi Kim, TP. Vinh với tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng. UBND tỉnh cũng đã cho phép khảo sát chọn địa điểm lập quy hoạch xây dựng các khu nhà ở cho CN trong KKT Đông Nam. Các khó khăn về bảo hiểm xã hội, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, bảo đảm an toàn giao thông cho CNLĐ đều được giải quyết kịp thời.

Đồng hành cùng DN FDI

Tại hội nghị năm 2019, nhiều DN FDI ghi nhận những nỗ lực giải quyết của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và tiếp tục kiến nghị những khó khăn cần tháo gỡ. Cty TNHH liên doanh nguyên liệu giấy Nghệ An PP (KCN Nam Cấm) kiến nghị: Đoạn đường từ ngã tư giao giữa đường 46 và đường Nguyễn Xí có hệ thống điện chiếu sáng đã được hoàn thiện, nhưng gần một năm phần lớn hệ thống này không được chiếu sáng. Cty TNHH Điện tử BSE Việt Nam (KCN Nam Cấm) kiến nghị triển khai thực hiện hệ thống chiếu sáng đèn đường tại KCN, hạn chế tình trạng buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc cho CNLĐ, đề nghị xây dựng khu chợ cho CNLĐ. Cty TNHH sản xuất Bật lửa ga Trung Lai kiến nghị: Đoạn đường từ sân bay vào quốc lộ 1A cũ tiếp giáp giữa Nghi Liên và Nghi Kim đã xuống cấp trầm trọng, thường xuyên ngập lụt sâu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và CNLĐ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền ghi nhận các kiến nghị của DN FDI, giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành liên quan phối hợp giải quyết: “Chúng tôi luôn lắng nghe, đồng hành, cam kết giải quyết kịp thời kiến nghị của các DN FDI, tạo điều kiện cho các DN hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Góp Tết với đoàn viên

LÊ TUYẾT |

Các chương trình bán hàng bình ổn giá, hội chợ hàng Tết giá ưu đãi do tổ chức công đoàn (CĐ) phối hợp với các doanh nghiệp (DN) tổ chức đã góp phần san sẻ chi phí mua sắm Tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối 12.000 cơ sở khám chữa bệnh

PV |

Tính đến nay, hệ thống CNTT của BHXH VN được triển khai từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành phố, 709 huyện và tất cả các cơ sở y tế; triển khai thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực.

Đơn giản hoá thủ tục để thu hút người tham gia BHXH

HÀ NGUYÊN |

Năm 2019, BHXH TP.Hà Nội phấn đấu đạt số người tham gia BHXH chiếm tỉ lệ 36,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ 88,2% so với dân số.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Góp Tết với đoàn viên

LÊ TUYẾT |

Các chương trình bán hàng bình ổn giá, hội chợ hàng Tết giá ưu đãi do tổ chức công đoàn (CĐ) phối hợp với các doanh nghiệp (DN) tổ chức đã góp phần san sẻ chi phí mua sắm Tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối 12.000 cơ sở khám chữa bệnh

PV |

Tính đến nay, hệ thống CNTT của BHXH VN được triển khai từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành phố, 709 huyện và tất cả các cơ sở y tế; triển khai thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực.

Đơn giản hoá thủ tục để thu hút người tham gia BHXH

HÀ NGUYÊN |

Năm 2019, BHXH TP.Hà Nội phấn đấu đạt số người tham gia BHXH chiếm tỉ lệ 36,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ 88,2% so với dân số.