Nghệ An: Ngừng việc tập thể vì thưởng Tết, 15 nhân viên lái xe mất việc

QUANG ĐẠI |

Cho rằng gần 180 lái xe ngừng việc tập thể phản đối chính sách thưởng Tết trái pháp luật, Công ty CP Xi măng Sông Lam (Nghệ An) đã chấm dứt hợp đồng với 15 người.

Ngày 10.2, ông Vương An Nguyên – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết: Công ty CP Xi măng Sông Lam đã giải quyết vụ ngừng việc tập thể của gần 180 lái xe phản đối chính sách thưởng Tết của Công ty. Theo đó, Công ty đã chấm dứt hợp đồng với nhiều nhân viên lái xe.

“Những lái xe này trước đó đã có đơn xin nghỉ việc, nên Công ty căn cứ vào đó để xử lý. Sau đó, có một số người xin rút đơn xin nghỉ việc, Công ty căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xem xét” – ông Vương An Nguyên nói.

Về con số lái xe bị nghỉ việc, được biết trước đó nhiều lái xe viết đơn xin nghỉ việc, sau khi được Công ty giải thích, những người này đã xin rút đơn.

Tuy nhiên, Công ty CP Xi măng Sông Lam xem xét một số trường hợp có có hành vi lôi kéo lái xe ngừng việc tập thể trái pháp luật, nên đã chấm dứt hợp đồng lao động với 15 người.

Trước đó, vào ngày 5.2 tất cả lái xe (khoảng 180 người) của Nhà máy Xi măng này đã tự tổ chức ngừng việc tập thể, vì cho rằng Công ty thưởng Tết không công bằng. Hành vi này là tự phát, không thông qua tổ chức công đoàn.

Về việc các lái xe ngừng việc tập thể phản đối chế độ thưởng Tết của đơn vị, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam có Công văn số 30 ngày 7.2, trả lời: Theo Kế hoạch trả thưởng của Tập đoàn xi măng The Vissai, mức thưởng của đội FC là 250.000 đồng x 30 ngày x 200% = 15.000.000 đồng.

Đối với các phòng, ban có các cá nhân vi phạm nội quy làm ảnh hưởng xấu đến công ty thì toàn bộ phòng, ban đó chỉ được hưởng mức thưởng là 200% mức lương bình quân năm 2020 x 80% mức được hưởng.

Do trong năm vừa qua, tại đội xe FC có nhân viên trộm cắp tài sản của công ty nên mức thưởng của đội xe FC là: 250.000 đồng x 30 ngày x 200% x 80% = 12.000.000 đồng. Đó là mức cao nhất đối với nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đội xe. Còn những người không đủ ngày công lao động hoặc khối lượng sẽ giảm trừ theo các mức quy định.

Sau khi sự việc xảy ra, tổ chức công đoàn Khu kinh tế Đông Nam và các cơ quan chức năng đã phối hợp với doanh nghiệp để giải quyết. Đến sáng 9.2, hầu hết nhân viên lái xe đã trở lại làm việc.

Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam tiền thân là Công ty CP xi măng Đô Lương. Sau khi được Chính phủ cho phép chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần từ Công ty CP xi măng Đô Lương theo phương thức thỏa thuận cho Tập đoàn Hoàng Phát Vissai, được đổi tên thành Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam. Dự án được khởi công ngày 4.2.2015 tại xã Bài Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) với công suất 2.500 tấn Clinke/ngày, tương đương 910.000 tấn xi măng/năm. Tổng mức đầu tư của dự án là 10 nghìn 500 tỷ đồng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Chậm trả thưởng Tết, có được không?

nam dương |

Công ty tôi trả lương đúng hạn, nhưng tiền thưởng Tết dương lịch 2021 đến nay vẫn chưa chi trả. Công ty làm vậy có đúng không?

Ngoài tiền mặt, thưởng Tết Nguyên đán 2021 còn bằng những hiện vật gì?

ANH THƯ |

Năm 2021, ngoài tiền mặt, nhiều doanh nghiệp cũng đã thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bằng quà tết, phiếu mua hàng...

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất cả nước là bao nhiêu?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, mức thưởng tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cao nhất là 1,07 tỉ đồng tại doanh nghiệp dân doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chậm trả thưởng Tết, có được không?

nam dương |

Công ty tôi trả lương đúng hạn, nhưng tiền thưởng Tết dương lịch 2021 đến nay vẫn chưa chi trả. Công ty làm vậy có đúng không?

Ngoài tiền mặt, thưởng Tết Nguyên đán 2021 còn bằng những hiện vật gì?

ANH THƯ |

Năm 2021, ngoài tiền mặt, nhiều doanh nghiệp cũng đã thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bằng quà tết, phiếu mua hàng...

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất cả nước là bao nhiêu?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, mức thưởng tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cao nhất là 1,07 tỉ đồng tại doanh nghiệp dân doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh.