Nghệ An: Khai trương bếp ăn công đoàn tại trường THPT Thanh Chương 3

QUANG ĐẠI |

Ngày 30.4, Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An tổ chức khai trương bếp ăn công đoàn tại trường THPT Thanh Chương 3.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Ngọc Tú – Chủ tịch Công đoàn trường THPT Thanh Chương 3 cho biết: Trường THPT Thanh Chương 3 đóng trên địa bàn xã Phong Thịnh huyện Thanh Chương.
Nhà trường tự túc một phần rau xanh để nâng cao chất lượng bữa ăn cho “Bếp ăn công đoàn“. Ảnh: QĐ
Nhà trường tự túc một phần rau xanh để nâng cao chất lượng bữa ăn cho “Bếp ăn công đoàn“. Ảnh: QĐ
Trường có 78 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 1.182 học sinh, trong đó có 95 em ở các xã Thanh Sơn, thanh Đức, Hạnh Lâm, các xóm vùng xa và khó khăn của xã Thanh Mỹ, Thanh Nho, đặc biệt có 20 em là con em các dân tộc ít người ở xã Thanh Sơn (vùng tái định cư Thủy điện Bản Vẽ).

Mỗi buổi trưa hàng tuần có trên trên 60 em thường xuyên ở tại trường, phải đưa cơm từ nhà đến để ăn trưa hoặc ăn tạm bợ ở các quán hàng nhỏ lẻ, quầy di động bán hàng ăn quanh trường.

Để tạo điều kiện cho các giáo viên ở xa, học sinh ở lại buổi trưa có bữa ăn ấm nóng, đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chi phí tiết kiệm, Ban giám hiệu cùng BCH Công đoàn đã thông qua Đảng ủy nhà trường, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An, lập dự toán cụ thể và tiến hành vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các học sinh cũ của trường tài trợ để tu sửa nhà ăn và mua sắm thiết bị phục vụ nhà bếp.
Phòng ăn sạch sẽ phục vụ các giáo viên và học sinh xa nhà. Ảnh: QĐ
Phòng ăn sạch sẽ phục vụ các giáo viên và học sinh xa nhà. Ảnh: QĐ
Đến nay, đã có 12 tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền và hiện vật cho bếp ăn nhà trường, tổng trị giá 251 triệu đồng.

Ngoài ra, nhà trường còn trồng rau xanh trong vườn trường để tự túc một phần chi phí.

Nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân, các cá nhân, doanh nghiệp tài trợ một số loại thực phẩm, vật tư như gạo, gas đun nấu… để góp phần giảm chi phí bữa ăn cho học sinh và có những chương trình tặng phiếu ăn trưa cho học sinh nghèo.

Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An Đặng Văn Hải nhận định mô hình “Bếp ăn công đoàn” tại trường THPT Thanh Chương 3 có ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chung tay của cộng đồng hỗ trợ giáo viên và học sinh vùng khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

“Chúng tôi sẽ đánh giá, tổng kết và triển khai nhân rộng mô hình “Bếp ăn công đoàn” trong thời gian tới tại các cơ sở giáo dục” – ông Đặng Văn Hải nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Thái Nguyên vận động đoàn viên hạn chế đi du lịch

Hà Anh |

Ngày 30.4, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Phạm Văn Quang cho biết, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống chống dịch COVID-19 trong công nhân, viên chức lao động trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc, tập trung triển khai, thực hiện các biện pháp chống dịch.

Thành lập công đoàn cơ sở 233 đoàn viên tại Nghệ An

Hoàng Yến |

Ngày 29.4, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị thành lập, ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Great Longview Việt Nam với 233 đoàn viên.

TP.Sa Đéc (Đồng Tháp): Bàn giao 2 “Mái ấm Công đoàn” nhân Tháng Công nhân

LƯU HÙNG |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, ngày 29.4, Liên đoàn Lao động thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Công đoàn Thái Nguyên vận động đoàn viên hạn chế đi du lịch

Hà Anh |

Ngày 30.4, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Phạm Văn Quang cho biết, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống chống dịch COVID-19 trong công nhân, viên chức lao động trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc, tập trung triển khai, thực hiện các biện pháp chống dịch.

Thành lập công đoàn cơ sở 233 đoàn viên tại Nghệ An

Hoàng Yến |

Ngày 29.4, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị thành lập, ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Great Longview Việt Nam với 233 đoàn viên.

TP.Sa Đéc (Đồng Tháp): Bàn giao 2 “Mái ấm Công đoàn” nhân Tháng Công nhân

LƯU HÙNG |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, ngày 29.4, Liên đoàn Lao động thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.