Nghệ An: Hội nghị chuyên đề về “Trường học hạnh phúc”

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo và cán bộ công đoàn các Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT), trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An đã được dự lớp tập huấn chuyên đề về “Trường học hạnh phúc”.

Chiều 15.12, Sở GD ĐT và Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Trường học hạnh phúc”, với sự tham dự của lãnh đạo Sở GDĐT, Công đoàn ngành, lãnh đạo và cán bộ công đoàn các Phòng GDĐT, trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân – Phó chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam, truyền đạt chuyên đề “Trường học hạnh phúc“. Ảnh: QĐ
chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân – Phó chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam, truyền đạt chuyên đề “Trường học hạnh phúc“. Ảnh: Quang Đại

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. NGƯT Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết nội dung xây dựng “Trường học hạnh phúc” được các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục quan tâm thực hiện, bằng các giải pháp thiết thực, cụ thể, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tạo ra môi trương thuận lợi nhất cho sự phát triển của học sinh. Trong thời gian 1 buổi, chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân – Phó chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam, truyền đạt những nội dung liên quan đến xây dựng Trường học hạnh phúc và an toàn cho học sinh.

Đông đảo các nhà giáo tham dự hội nghị chuyên đề “Trường học hạnh phúc“. Ảnh: QĐ
Đông đảo các nhà giáo tham dự hội nghị chuyên đề “Trường học hạnh phúc“. Ảnh: Quang Đại

Trong đó nêu rõ muốn xây dựng trường học hạnh phúc, thì trước tiên phải có những thầy cô hạnh phúc. Thầy cô phải thực sự yêu nghề, yêu thương và tôn trọng học sinh; luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, thông cảm và sẵn sàng làm tất cả những điều tốt nhất cho học sinh của mình, thì khi đó hạnh phúc mới lan tỏa đến học sinh, học sinh cũng thay đổi theo hướng tích cực. Bởi, các em đến trường, không chỉ học kiến thức để đạt được những điểm số cao, mà còn học làm người, và trau dồi những kỹ năng cần thiết cho quá trình trưởng thành.

Trường học hạnh phúc cũng là nơi không có bạo lực, không có những vi phạm đạo đức nhà giáo, không có những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến tính mạng nhà giáo và học sinh. Là nơi để giáo viên và học sinh gặp gỡ, giao tiếp, thông qua sự sẻ chia, thông cảm và yêu thương. Hoạt động xây dựng trường học Hạnh phúc có thể lồng ghép được trong mọi hoạt động, chuyên đề khác của nhà trường. Một trường học hạnh phúc có 21 tiêu chí. Nhưng cốt lõi có 3 tiêu chí quan trọng đó là: yêu thương, an toàn và tôn trọng.

Qua lớp tập huấn chuyên đề, các thành viên có thêm kiến thức, kỹ năng xây dựng trường học hạnh phúc qua các phương pháp: nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, mối quan hệ tích cực, xây dựng môi trường sống tích cực; 6 kỹ năng (thân thiện, xác định hệ quả hành vi, lựa chọn hành vi, nhận diện cảm xúc, làm chủ cảm xúc) và phương pháp kỷ luật tích cực. Từ đó phổ biến cho giáo viên, áp dụng vào công tác dạy và học, xây dựng có hiệu quả trường học hạnh phúc.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Công bố quyết định chuẩn y chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Tổng LĐLĐ Việt Nam chuẩn y chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An đối với đồng chí Kha Văn Tám – nguyên Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

Nghệ An: Thu ngân sách năm 2020 đạt gần 16.000 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Năm 2020, Nghệ An thu ngân sách đạt gần 16.000 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 38.000 lao động.

LĐLĐ Nghệ An: Tổng kết chương trình phúc lợi tầm soát ung thư năm 2020

THANH TÙNG |

Ngày 3.12, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tầm soát ung thư đại trực tràng năm 2020 giữa LĐLĐ tỉnh với Công ty TNHH Medlatec Nghệ An.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công bố quyết định chuẩn y chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Tổng LĐLĐ Việt Nam chuẩn y chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An đối với đồng chí Kha Văn Tám – nguyên Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

Nghệ An: Thu ngân sách năm 2020 đạt gần 16.000 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Năm 2020, Nghệ An thu ngân sách đạt gần 16.000 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 38.000 lao động.

LĐLĐ Nghệ An: Tổng kết chương trình phúc lợi tầm soát ung thư năm 2020

THANH TÙNG |

Ngày 3.12, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tầm soát ung thư đại trực tràng năm 2020 giữa LĐLĐ tỉnh với Công ty TNHH Medlatec Nghệ An.